Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ kêu gọi Tập Cận Bình: Hãy phá bỏ bức tường lửa!

02/10/20, 08:17 Thế giới

Hoa Kỳ đã gấp rút ngăn chặn sự xâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và lo ngại về sự nguy hại của bức tường lửa (hệ thống kiểm soát internet) mà ĐCSTQ tạo ra. Vào ngày 28/9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Keith Krach đã đăng một video trên Twitter kêu gọi Tập Cận Bình phá bỏ vạn lý tường lửa của Trung Quốc”. (tear down China’s Great Firewall).”)

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ kêu gọi Tập Cận Bình: Hãy phá bỏ bức tường lửa!
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Keith Krach đã đăng một video trên Twitter kêu gọi Tập Cận Bình phá bỏ Bức tường lửa lớn của Trung Quốc. (Ảnh chụp video)

Năm 1987, Tổng thống Hoa Kỳ khi đó là Ronald Reagan đã gọi điện cho Tổng thư ký Mikhail Sergeyevich Gorbachyov (nhà lãnh đạo Liên bang Xô viết từ năm 1985 tới năm 1991) trước Cổng Brandenburg ở ngã ba Đông và Tây Berlin.

Reagan nói: “Ông Gorbachev, hãy phá bỏ bức tường này!” (bức tường Berlin).

Hơn ba mươi năm sau, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Keith Krach đứng bên tượng cố Tổng thống Reagan trong Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Berlin, cũng đưa ra lời kêu gọi như vậy đối với Tổng Bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Krach nói rằng: “Bức tường Berlin đã sụp đổ, nhưng một bức tường dữ liệu mới đã xuất hiện – Bức tường lửa lớn của Trung Quốc. Bức tường lửa của Trung Quốc ngăn cách người Trung Quốc với thế giới tự do, giống như Bức tường Berlin ngăn cách người dân Đức”. “Ông Tập, hãy phá bỏ Bức tường lửa của Trung Quốc!”.

Trương Kiện, một nhà quan sát các vấn đề Trung Quốc tại Hoa Kỳ nói rằng, khi nói về Tập Cận Bình ở một nơi đặc biệt như vậy, Krach là có mục đích của riêng mình.

Trương Kiện nói: “Chính phủ Hoa Kỳ đã tách biệt rất rõ ràng ĐCSTQ với người dân Trung Quốc. Vậy làm thế nào để người dân Trung Quốc có thể biết được sự tà ác và tàn bạo của ĐCSTQ đây? Việc lật đổ bức tường lửa do ĐCSTQ tạo ra nhất định sẽ trở thành một trong những nhiệm vụ cấp bách của chính phủ Hoa Kỳ trong tương lai”.

Kim Thuần, một kỹ sư tại Viện Nghiên cứu Nam Kinh của Huawei chỉ ra rằng, kỳ thực bức tường lửa do ĐCSTQ xây dựng còn nguy hại hơn nhiều so với Bức tường Berlin.

Kim Thuần cho biết: “Bức tường tin tức là bức tường lớn nhất. Bởi vì một người biết được thế giới bên ngoài là thông qua các dạng các loại tin tức. Mà vì sự tồn tại của bức tường này của ĐCSTQ, cho nên có thể nói rằng tất cả cách thức và phương pháp nhận thức thế giới của người Trung Quốc đã bị bóp méo bởi ĐCSTQ. Bên ngoài bức tường này là thế giới chân thực, còn bên trong là thế giới của sự dối trá. Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử nhân loại.”

Bức tường lửa được xây cao của ĐCSTQ đã biến Trung Quốc thành một mạng lưới trong khu vực, chứ không phải là tin tức cho thế giới. Tuy nhiên, đợt bùng phát virus ở Vũ Hán vào đầu năm nay, bởi vì ĐCSTQ phong tỏa thông tin, áp chế ngôn luận và che đậy sự thật dịch bệnh, do đó đã khiến đại dịch lây lan khắp thế giới. Ngoài ra, ĐCSTQ còn âm mưu giám sát và điều khiển tường lửa cùng những dữ liệu lớn tới các quốc gia khác trên thế giới.

Krach trước đây đã từng chỉ trích tường lửa vì đã giúp ĐCSTQ “cho phép dữ liệu chạy vào nhưng không cho chảy ra, cho phép tuyên truyền ra ngoài mà không cho phép đưa sự thật vào”. Mà Krach cũng không phải là quan chức Mỹ duy nhất đề xuất lật đổ bức tường lửa của ĐCSTQ.

Vào ngày 1/6 năm nay, “Dự án hành động Bảo thủ” (Conservative Action Project), một nền tảng công khai do một số nhà lãnh đạo phái bảo thủ thành lập đã xuất bản một bài báo có chữ ký của nhiều nhân vật chính trị, doanh nhân, chuyên gia và nhà hoạt động nổi tiếng, trong đó chỉ ra rằng, những lạm dụng của chính quyền ĐCSTQ đã biến Internet thành một “hệ thống kiểm soát thông tin và khống chế tinh thần”, và việc phá bỏ tường lửa của ĐCSTQ là cực kỳ trọng yếu.

Họ kêu gọi Ngoại trưởng Pompeo sử dụng quyền hạn do Quốc hội cấp để hợp tác với khu vực tư nhân theo các quy định của Đạo luật Cấp phát 7050a của Hoa Kỳ cùng phát triển những kỹ thuật và kế hoạch phá giải bức tường lửa của ĐCSTQ.

Hiện tại, một số tổ chức tư nhân đã phát triển thành công một số công cụ giúp mọi người “đục lỗ” trên tường lửa của ĐCSTQ, chẳng hạn như “Psiphon” và “ACI”, thêm vào đó tổ chức “GreatFire.org” đã ra mắt AppMaker (một công cụ phát triển ứng dụng mã thấp) dành riêng cho việc kiểm soát Internet của ĐCSTQ.

Ngoài ra, còn có Ultrareach và Freegate do các học viên Pháp Luân Công phát triển. Vào tháng 8, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin rằng, các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ và tổ chức tư nhân đang đẩy nhanh nỗ lực phát triển các công cụ chống kiểm duyệt Internet mới để vượt qua tường lửa của Trung Quốc và thúc đẩy quyền truy cập và chia sẻ thông tin miễn phí trực tuyến an toàn.

Kim Thuần nói rằng, về mặt kỹ thuật, việc hạ bỏ bức tường lửa của ĐCSTQ là có thể làm được

Kim Thuần nói: “Tất nhiên là có thể. Hoa Kỳ không chỉ nắm giữ các công nghệ như máy chủ gốc của Internet, mà còn có khả năng phát triển các công nghệ phá tường lửa khác nhau, hơn nữa Hoa Kỳ hiện tại còn đang tích cực nghiên cứu chế tạo các công nghệ không gian, chẳng hạn như Starlink trên cơ sở vật lý có thể hoàn toàn phá vỡ thế độc quyền của ĐCSTQ và cho phép người dân (Trung Quốc) trong nước xem được sự thật”.

Tuy nhiên, Kim Thuần cũng chỉ ra rằng, rất nhiều người Trung Quốc đã ra nước ngoài, tuy không còn bị mắc kẹt bởi bức tường lửa nữa nhưng vẫn đang bị giam cầm về mặt ý thức, vì vậy còn cần phải phá bỏ bức tường mà ĐCSTQ đã xây dựng trong tư tưởng của họ.

Kim Thuần bày tỏ: “Về sự chuyển biến của toàn bộ nền văn hóa và nền văn minh, tôi nghĩ đòi hỏi phải có một quá trình rất lớn. Chỗ này, ngoài sự nỗ lực về mặt kỹ thuật ra, kỳ thực, tôi nghĩ rằng về mặt tín ngưỡng và giá trị quan, cũng cần dẫn dắt những người dân trong nước bước ra ngoài”.

Video của Krach đã thu hút được sự ủng hộ từ rất nhiều cư dân mạng trên Twitter. Nhiều cư dân mạng đã để lại lời nhắn “Cảm ơn ngài đã lên tiếng vì Trung Quốc”; “lập tức hành động ngay”; “đả đảo ĐCSTQ”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x