Thử thách cá voi xanh – nguyên nhân cái chết của hàng loạt vụ tự sát

24/02/18, 10:30 Thế giới

Sau quãng thời gian bất ổn về tâm lý, Maria Vinogradova đã cùng chị ruột Anastasia Svetozarova tự tử bằng cách nhảy lầu. Điều tra nguyên nhân cái chết tự sát, bắt nguồn từ một trào lưu có tên gọi “Thử thách Cá voi xanh”.

Maria Vinogradova cùng chị ruột Anastasia Svetozarova. (Ảnh: east2west)

Cái chết thương tâm của 2 nữ sinh, lời cảnh báo cho sự nguy hiểm từ mạng xã hội

Theo The Sun, vụ tự tử của 2 thiếu nữ người Nga buộc cảnh sát phải vào cuộc điều tra vì nghi có liên quan đến trào lưu Cá voi xanh nguy hiểm.

Cụ thể, Maria Vinogradova (12 tuổi) và chị gái Anastasia Svetozarova (15 tuổi) được tìm thấy tử vong trên vỉa hè đầy tuyết bên dưới căn hộ tại Izhevsk (Nga). Hai nạn nhân được cho là đã nhảy xuống từ tầng thượng của tòa nhà 10 tầng.

Truyền thông nước Nga cho biết Maria rơi vào trạng thái buồn bã và trầm cảm sau khi bị mẹ ngăn cấm qua lại với bạn trai kém tuổi có tên Dmitry. Bạn bè của nữ sinh 12 tuổi cũng xác nhận chuyện Maria có dấu hiệu trầm cảm.

Trước khi nhảy xuống từ tòa nhà cao tầng, Maria còn đăng tải bức ảnh của bạn trai kém tuổi với lời nhắn: “Làm ơn tha thứ cho em! Em yêu anh rất nhiều. Em biết anh sẽ tìm được người khác tốt hơn em”.

Bên cạnh đó, nữ sinh xấu số cũng quay lại khoảnh khắc đứng trên tầng thượng kèm lời chào từ biệt: “Tạm biệt mọi người! Tôi yêu tất cả. Điều đó là sự thật. Yêu mọi người rất rất nhiều”.

Trong những năm gần đây, hàng trăm thanh thiếu niên Nga đã mù quáng đi theo những lời xúi giục của nhiều đối tượng trên mạng để hoàn thành trò chơi gồm 50 vòng, với nhiệm vụ cuối cùng là tự tử.

Mục tiêu của những trào lưu nguy hiểm như Cá voi xanh hay các hội nhóm tiêu cực trên mạng chính là những thanh thiếu niên có tâm lý bất ổn hoặc tìm cách gây sự chú ý trên mạng.

Sau cái chết của Maria và Anastasia, cảnh sát đã kiểm tra điện thoại cùng máy tính của 2 cô bé và tìm thấy rất nhiều hướng dẫn tự tử, thăm dò cảm xúc từ các diễn đàn trên mạng một cách chi tiết.

Maria và Anastasia được tìm thấy trên vỉa hè đầy tuyết bên dưới tòa nhà 10 tầng.

Đại Tướng Alexey Moshkov – Trưởng phòng phòng chống tội phạm máy tính của Bộ Nội vụ Nga cảnh báo – năm 2017, tổng cộng có 1.339 nhóm tự tử trực tuyến bị phát hiện với hơn 12.000 người tham gia và hơn 200.000 bài viết có liên quan. Bên cạnh đó, cảnh sát đã tổ chức 230 cuộc điều tra và bắt giữ 19 admin ảo với nhiều tội danh.

Những hậu quả chết người của một trò chơi trên mạng xã hội khiến người ta phải nhìn nhận lại nhiều điều.

Hindustan Times đưa tin ngày 12/8, Ankan Dey, cậu bé 14 tuổi người Ấn Độ tự sát bằng cách dùng túi nylon bọc quanh đầu và buộc chặt bằng dây quấn quanh cổ trong nhà tắm.

Ông Gopinath Dey, cha nạn nhân kể lại: “Hôm đó, Ankan đi học về và ngồi trước máy tính. Khi vợ tôi là bà Sampa gọi con ra ăn trưa, nó bảo muốn đi tắm trước. Chúng tôi đã chờ rất lâu mà không thấy con trở ra nên đã phá cửa và thấy con nằm bất tỉnh trên sàn. Chúng tôi đưa con đến bệnh viện nhưng Ankan không qua khỏi”.

Ankan Dey khiến Ấn Độ rúng động vì cái chết của cậu.

Bạn bè của Ankan khai báo với cảnh sát rằng cậu đã tham gia thử thách Cá voi xanh – trò chơi trên mạng xã hội. Đây là trò chơi yêu cầu người tham gia thực hiện các hành động mạo hiểm, tự làm tổn thương bản thân trong 50 ngày trước khi tự sát để giành chiến thắng cuối cùng.

Tháng trước, một cậu bé tuổi teen khác đến từ Ấn Độ cũng nhảy lầu tự sát sau khi tham gia vào thử thách chết người này.

Thử thách Cá voi xanh – Trò chơi bệnh hoạn, chết người trên mạng xã hội

Thử thách Cá voi xanh được cho là bắt nguồn từ mạng xã hội tại Nga và tính đến nay đã gây ra cái chết cho 130 thanh thiếu niên. Những người quản trò sẽ đưa ra thử thách trực tiếp cho mỗi người tham gia vào lúc 4h20 sáng. Thử thách bắt đầu từ những thứ đơn giản như xem phim kinh dị cho đến tự làm tổn thương bản thân và cuối cùng, vào ngày thứ 50 của thử thách, người chơi sẽ chọn một địa điểm để tự sát.

Lời nhắn cuối cùng của một nạn nhân của trò chơi này.

Bắt đầu từ Nga, trò chơi này đã lan ra thế giới. Rất nhiều người trở thành nạn nhân của thử thách Cá voi xanh khiến những nhà hoạt động xã hội phải liên tục cảnh báo cũng như lưu ý gia đình có con trong tuổi thiếu niên hãy để ý, quan tâm đến con cái nhiều hơn.

Tờ Novaya Gazeta của Nga đưa tin: “Chúng tôi đếm được 130 vụ tự tử của trẻ em diễn ra từ tháng 11/2015 đến tháng 4/2016. Hầu như tất cả những đứa trẻ này đều là thành viên của cùng một nhóm internet và có cuộc sống hạnh phúc cùng gia đình”.

Nạn nhân của trò chơi này có thể kể đến những trường hợp như hai nữ sinh Yulia Konstantinova, 15 tuổi, và Veronika Volkova, 16 tuổi, tự sát bằng việc nhảy xuống từ mái nhà một căn hộ 14 tầng. Yulia để lại một ghi chú “Kết thúc” trên trang cá nhân sau khi cô đăng hình ảnh của một con cá voi xanh lớn.

Một cô gái 15 tuổi khác giấu tên cũng bị thương nặng sau khi rơi xuống đất đầy tuyết từ căn hộ tầng năm tại Krasnoyarsk, Siberia. Một cô gái 14 tuổi đến từ Chita (Nga) đã tự sát bằng việc lao vào tàu điện ngầm.

Veronika Volkova, 16 tuổi và Yulia Konstantinova, 15 tuổi cũng tham gia trò chơi Cá voi xanh.

Một cậu bé 13 tuổi đã được cứu thoát sau khi có người nhìn thấy cậu đang đứng trên mái nhà ở Lviv, Ukraine. Trong khi đó, cô gái 15 tuổi Yulia Konstantinova đã được gia đình ngăn cản kịp thời khi tìm cách tự tử và đang được hồi phục tại một bệnh viện ở Barcelona.

Quốc hội Nga đã đề xuất một dự luật đề nghị quy trách nhiệm hình sự đối với việc thành lập các nhóm tự tử trên các phương tiện truyền thông xã hội, những người kích động người khác tự tử. Mức án đề xuất là 4 năm tù.

Sự nguy hiểm thực sự phía sau trào lưu này

Ngay sau cái chết của 3 thanh niên tại Ấn Độ, chính quyền tại các thành phố này đã lên tiếng đề nghị các mạng xã hội như Google, Facebook, WhatsApp, Instagram, Microsoft và Yahoo loại bỏ hết những đường link liên quan đến thử thách Cá voi xanh ngay lập tức.

Những bức vẽ của một nạn nhân đã tự tử khi tham gia thử thách Cá voi xanh.

“Các trường hợp trẻ em tự tử liên quan đến thử thách Cá voi xanh đã được báo cáo ở Ấn Độ. Các vị được yêu cầu đảm bảo rằng bất kỳ liên kết nào của trò chơi chết người này sẽ được gỡ bỏ khỏi nền tảng của các vị ngay lập tức”, trích đoạn trong một lá thư mà Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ gửi đến những chuyên gia cung cấp dịch vụ Internet.

Tuy nhiên, việc ngăn chặn sự lan truyền của thử thách Cá voi xanh không chỉ bằng những biện pháp đơn giản như vậy. Bởi những người tổ chức và tham gia trò chơi sẽ có vô vàn cách khác nhau để thực hiện thử thách này.

Philippe Budeikin – được cho là người khởi xướng thử thách Cá voi xanh tại Nga – khi bị bắt đã khai nhận với tờ St. Petersburg rằng nhóm của anh ta có tên gọi ‘F57’. Rất nhiều các bạn tuổi teen khi tham gia trò chơi này cùng Philippe Budeikin đã để lại dòng #F57 ở bên dưới để đánh dấu.

Tờ News Minutes đã tìm hiểu và nhận ra thử thách Cá voi xanh có vô vàn những cách gọi khác nhau như A Silent House, A Sea of Whales and Wake Me Up at 4:20am.

Theo nhiều chuyên gia tâm lý, vấn đề không phải nằm ở trò chơi này mà sự nguy hiểm của thử thách Cá voi xanh nằm ở chính tâm lý bất ổn tuổi dậy thì của các bạn trẻ khi lạm dụng mạng xã hội.

Cá voi xanh nằm ở chính tâm lý bất ổn tuổi dậy thì của các bạn trẻ.

Chính Philippe Budeikin khi bị bắt và kết tội kích động tự sát đã gọi những nạn nhân là “chất thải sinh học” còn hắn đang tìm cách làm sạch xã hội. “Đúng, tôi đã làm thế. Đừng lo lắng, mọi người sẽ hiểu thôi. Họ chết trong hạnh phúc. Tôi chỉ cho họ những điều họ không có trong cuộc sống: sự ấm áp, kiến thức và kết nối”.

Sự nguy hiểm của trò chơi nằm ở chỗ, những người tham gia không có kết nối với bất cứ ai ngoài quản trị của trò chơi – người sẽ trực tiếp giao những thử thách để họ thực hiện. Những thử thách này hoạt động bí mật và người tham gia đều thực hiện những điều này một mình, không ai xung quanh họ biết và ngăn chặn trước khi hậu quả xấu nhất xảy ra.

Sự phát triển quá nhanh của công nghệ và mạng xã hội cũng đã mang đến những hậu quả. Theo một nghiên cứu của Chen & Lee (2013), có một mối liên hệ giữa thời gian online và sự suy giảm giao tiếp trực diện với gia đình và bạn bè, dẫn đến cảm giác cô đơn và trầm cảm.

Theo một nghiên cứu của Chen & Lee (2013), có một mối liên hệ giữa thời gian online và sự suy giảm giao tiếp trực diện với gia đình và bạn bè, dẫn đến cảm giác cô đơn và trầm cảm.

Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng, việc thường xuyên theo dõi cuộc sống của người khác trên facebook đã tạo ra một cảm giác thiếu thốn và không thích hợp vì họ có khuynh hướng tin rằng người khác có cuộc sống tốt hơn bản thân họ. Điều này đã tạo ra một tâm lý tự ti thua kém và thậm chí là mất niềm tin vào bản thân.

Sự thiếu quan tâm của gia đình, áp lực học hành và nạn bắt nạt học đường là những nguyên nhân gây đến chứng trầm cảm cho thanh thiếu niên. Họ tìm đến mạng xã hội như một cách giải tỏa nhưng lại không thể hiểu hết được những nguy cơ đang rình rập.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x