Thỏa thuận thương mại với Trung Quốc ‘rất có thể đạt được’

21/01/19, 08:11 Thế giới, Tin trong ngày

Trao đổi với báo giới tại Tòa Bạch Ốc hôm 19/1, Tổng thống Trump cho hay: “Mọi thứ đang diễn ra rất tốt với Trung Quốc và với thương mại”. Nhưng ông cũng phủ nhận việc dỡ bỏ thuế quan áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 19/1 nói rằng, ông đã nghe thấy “một số báo cáo sai” về việc Mỹ sẽ dỡ bỏ thuế quan áp lên hàng Trung Quốc.

“Nếu chúng ta đạt được một thỏa thuận chắc chắn, chúng ta sẽ không áp chế tài và nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận, chúng ta sẽ vẫn thực hiện”, ông Trump nói. “Chúng ta đã có một số cuộc họp rất tuyệt vời và một thỏa thuận với Trung Quốc rất có thể sẽ xảy ra”.

Theo Reuters, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ tới thăm Mỹ vào ngày 30 và 31/1 để tiến hành vòng đàm phán tiếp theo về thương mại với phái đoàn Washington.

Vào đầu tháng 1/2019, các cuộc đàm phán cấp thứ trưởng được tổ chức tại Bắc Kinh được cho là đã lên được lộ trình giải quyết tranh cãi mấu chốt giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trước ngày 2/3 – thời hạn kết thúc 90 ngày hưu chiến thương mại Mỹ – Trung. Mỹ sẽ tăng thuế lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng nhập từ Trung Quốc nếu Washington và Bắc Kinh không đạt được thỏa thuận thương mại.

Reuters, hôm 18/1 dẫn các nguồn tin giấu tên thông thạo về các cuộc đàm phán Mỹ – Trung cho biết, phía Mỹ đang yêu cầu trong thỏa thuận thương mại phải có điều khoản về đánh giá định kỳ những cải cách thương mại mà Trung Quốc cam kết. Nếu sau đánh giá, Washington cho rằng Bắc Kinh đã vi phạm thỏa thuận, họ có thể lại sử dụng thuế quan áp lên hàng hóa Trung Quốc.

Một trong các nguồn tin giấu tên nêu trên cho biết: “Đe dọa về thuế quan chưa biến mất, ngay cả khi [hai bên] đạt được thỏa thuận”.

Nguồn tin này nói thêm rằng, các nhà đàm phán Trung Quốc không hào hứng với ý tưởng về kiểm tra tuân thủ định kỳ, nhưng đề xuất của Mỹ cũng “không làm trệch bánh các cuộc đàm phán”.

Một nguồn tin Trung Quốc cũng nói với Reuters rằng, Mỹ muốn “đánh giá định kỳ” nhưng vẫn chưa rõ tần suất đánh giá thế nào.

Cố vấn kinh tế Tòa Bạch Ốc Larry Kudlow hôm 18/1 cũng nói rằng, các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang có tiến triển.

Trao đổi với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc, ông Kudlow nhấn mạnh: “Chúng ta đang đạt được tiến bộ trong đàm phán giữa hai quốc gia với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Chúng bao phủ tất cả mọi thứ. Đánh cắp công nghệ, sở hữu trí tuệ, cưỡng ép chuyển giao, trang sức gia đình, can thiệp mạng trực tuyến, hàng tiêu dùng, trợ cấp công nghiệp, dịch vụ tài chính, quyền sở hữu – trước nay chưa bao giờ có điều này xảy ra. Tổng thống [Trump] đã dẫn dắt điều này, ông ấy đã đấu tranh về điều này – sự bất công và thiếu đối ứng [trong thương mại].”

Theo Bloomberg, trong cuộc đàm phán tại Bắc Kinh vừa qua, phía Trung Quốc đã đề xuất sẽ thực hiện gói mua sắm trong 6 năm để tăng cường nhập khẩu hàng hóa Mỹ, với tổng trị giá hơn 1 nghìn tỷ USD. Trung Quốc sẽ tìm cách giảm thặng dư thương mại của họ với Mỹ – năm 2018 ở mức 323 tỷ USD – về 0 vào năm 2024.

 

Theo Epoch Times, Trung Quốc đang phải nhượng bộ Mỹ vì nền kinh tế của họ đã có dấu hiệu suy thoái do leo thang thương chiến với Mỹ.

Các chỉ số kinh tế Trung Quốc gần đây tiếp tục cho thấy những tín hiệu xấu. Các nhà phân tích đang dự đoán GDP 2018 của Trung Quốc sẽ đạt mức tăng thấp nhất trong vòng 28 năm qua.

Nhà nghiên cứu về người tiêu dùng Trung Quốc của Trung tâm Gavekal Dragonomics, ông Ernan Cui hôm 9/1 chỉ ra trong một báo cáo rằng một cuộc khảo sát chính thức bao gồm 374.000 công ty công nghiệp lớn tại Trung Quốc cho thấy trong 12 tháng tính đến tháng 11/2018, số việc làm đã giảm khoảng 2,8 triệu công việc.

Theo Trithucvn

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x