Thiếu niên tự kỷ hoàn tất mô hình tàu Titanic bằng LEGO lớn nhất thế giới chỉ trong 11 tháng

18/07/20, 09:41 Cuộc sống

Cậu bé Brynjar Karl Birgisson, người mắc hội chứng tự kỷ, đã gây sự chú ý trên toàn thế giới khi kết hợp giữa tình yêu LEGO với niềm đam mê đối với con tàu Titanic nổi tiếng. Thành quả là cậu bé đã tạo ra một kiệt tác bản sao con tàu Titanic bằng LEGO lớn nhất thế giới chỉ trong 11 tháng.

Bản sao Titanic lớn nhất thế giới được chế tạo từ LEGO. (Ảnh: Bjarney Ludviksdottir)

Brynjar Karl Birgisson (17 tuổi) đến từ Reykjavík, thủ đô của Iceland, Brynjar người được biết đến với biệt danh là “cậu bé Lego”

Nhớ lại năm 5 tuổi, cậu từng thích dành hàng giờ để chơi Lego. “Thỉnh thoảng cháu làm theo hướng dẫn, còn lại thì cháu sẽ lắp ráp dựa trên trí tưởng tượng mình”.

Thông thường những món đồ Brynjar lắp ghép là các mẫu xe cộ yêu thích, cho đến khi cậu bé được ông nội dắt đi câu cá, thì mới bắt đầu chuyển hướng sang yêu thích làm mô hình thuyền.

Có lần cậu đi cùng mẹ đến Legoland Billund tại Đan Mạch để tham quan ​​các mô hình lắp ráp những ngôi nhà, các địa danh và các con tàu nổi tiếng nhất được làm từ LEGO.

“Khi bước ra khỏi đó, cháu đã tự nhủ với chính mình rằng, nhất định cháu sẽ tự tạo ra cho riêng mình một mô hình”, Brynjar nói với CBC.

Năm 10 tuổi, cậu đã nắm mọi kiến thức liên quan đến lịch sử con tàu Titanic. Cùng với sự hỗ trợ của ông nội và mẹ, sau rất nhiều nghiên cứu về phần xây dựng, Brynjar quyết định bắt tay vào lắp ráp mô hình của con tàu này. Tuy nhiên, con đường biến giấc mơ thành hiện thực không hề bằng phẳng. Brynjar thừa nhận rằng từng đến 3 lần cậu muốn từ bỏ dự án. 

“Cháu trở nên thất vọng và từng muốn từ bỏ. Đặc biệt là khi đuôi tàu sụp đổ không chỉ một lần, mà là hai lần, sau đó cháu thật sự đã hạ quyết tâm dừng dự án điên rồ này lại”, Brynjar chia sẻ trong một bài phỏng vấn với Bảo tàng Titanic Attraction tại Pigeon Forge ở Tennessee.

Tuy nhiên, sau đó Brynjar lại một lần nữa quyết tâm thực hiện dự án trong mơ với sự trợ giúp của ông nội và mẹ. Ông nội của Brynjar, là một kỹ sư, đã giúp cậu ước tính số lượng gạch LEGO cần thiết để tạo ra mô hình cùng với bản vẽ thiết kế. Trong khi đó, mẹ cậu đã giúp cậu thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm tổ chức gây quỹ cộng đồng trực tuyến, đặt mua gạch LEGO từ Đan Mạch, và tìm địa điểm hoàn hảo để xây dựng kiệt tác đồ sộ này, v.v.

Cuối cùng sau hơn 700 giờ miệt mài với dự án trong suốt 11 tháng, Brynjar đã hoàn thành con tàu Titanic bằng mô hình dài 6,33 mét, với 56.000 viên gạch LEGO.

(Ảnh: Bjarney Ludviksdottir)

Kể từ khi hoàn thành dự án, tàu LEGO của Brynjar đã gây sự chú ý mạnh mẽ đến nhiều quốc gia trên thế giới, con tàu được mời đến ‘cập cảng’ tại một số nơi chẳng hạn như Na Uy, Thụy Điển, Đức và Hoa Kỳ. Tháng 10 năm 2019, con tàu sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Titanic tại Pigeon Forge ở Tennessee và vẫn sẽ được trưng bày tại đó cho đến cuối năm 2020.

(Ảnh: Bjarney Ludviksdottir)

Mô hình tuyệt tác này đã khiến nhiều người trên khắp thế giới phải thán phục, nó cũng có tác động vô cùng tích cực đến Brynjar và giúp cậu vượt qua những trở ngại của chứng tự kỷ. 

“Toàn bộ hành trình này đã giúp cháu thoát khỏi màn sương mù của chứng tự kỷ. Mặc dù cháu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi căn bệnh đó, nhưng cháu đã được rèn luyện bản thân để trở nên ‘bình thường’ nhất có thể”. 

Cậu thiếu niên cũng chia sẻ thêm: “Cháu vốn hoàn toàn không thể giao tiếp trước khi bắt tay vào dự án, nhưng bây giờ cháu đã có thể đứng trên sân khấu và trả lời phỏng vấn. Nó đã tiếp thêm sự tự tin cho cháu”.

Brynjar Karl Birgisson được đặt cho biệt danh là cậu bé Lego. (Ảnh: Bjarney Ludviksdottir)
Con tàu được hoàn thành một cách xuất sắc dưới bàn tay của Brynjar. (Ảnh: Bjarney Ludviksdottir)

Rất nhiều người mắc chứng tự kỷ khác cũng đã được truyền cảm hứng từ Brynjar, cậu bé thậm chí còn có một bài diễn thuyết của mình ngay tại sân khấu TEDx.

Brynjar có một bài diễn thuyết ngay tại sân khấu TEDx. (Ảnh: Bjarney Ludviksdottir)

Ngoài việc tạo ra hy vọng cho mọi người, Brynjar còn là đồng tác giả của một cuốn sách hợp tác cùng mẹ tên là “My Autistic X Factor” (Nhân tố Tự kỷ X của tôi). Cậu định nghĩa ‘Nhân tố X’ chính là điểm độc đáo ở một người nào đó, cậu tin rằng mỗi người trong chúng ta đều sở hữu trong mình nhân tố đó, và sẽ khám phá ra nó vào một ngày nào đó .

“Cháu đã tìm thấy ‘Nhân tố X’ của mình khi cháu 10 tuổi”, Brynjar chia sẻ trên CBS News. “Và cháu thực sự muốn chia sẻ câu chuyện đó với mọi người, vì đó là lúc mọi thứ trong cuộc sống cháu bắt đầu thay đổi”.

Hiện tại cậu đã tự tin hơn khi đứng tước đám đông. (Ảnh: Bjarney Ludviksdottir)

Brynjar gần đây còn xuất hiện trong một bộ phim tài liệu có tên là “Con tàu Titanic đã trở thành chiếc phao cứu sinh của tôi như thế nào”. 

Theo trang web của mình cậu viết, “Không có phương thuốc nào chữa khỏi bệnh tự kỷ, nhưng có nhiều cách để vượt qua nó. Bộ phim đã tìm hiểu những trải nghiệm của Brynjar và những người trẻ tuổi khác cũng mắc chứng tự kỷ, để thu thập những kinh nghiệm và cách mà tài năng của họ đã giúp họ vượt qua nó như thế nào”.

Buổi công chiếu pre-premiere của bộ phim được diễn ra tại Rạp Forge vào tháng 3 đã nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Bộ phim dự kiến sẽ ​​ra mắt tại Iceland vào tháng 4. Tuy nhiên, do đại dịch, Brynjar quyết định sẽ hoãn buổi ra mắt phim lại cho đến khi tình hình ổn định hơn.

Chúc Di (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x