Thiếu niên bạc tỷ Thái Lan làm giàu nhờ bim bim

24/12/15, 13:29 Kinh tế, Thế giới

Sản phẩm snack rong biển giòn tan mang tên Tao Kae Noi là đứa con tinh thần của tỷ phú trẻ nhất Thái Lan Aitthipat Kulapongvanich, thiếu niên bạc tỷ từng là game thủ.

Thiếu niên bạc tỷ giàu nhờ bim bim
Chàng tỷ phú và đứa con tinh thần. Ảnh: internet.

Tiểu sử của “Thiếu niên bạc tỷ” (đây cũng là tên bộ phim Thiếu niên bạc tỷ kể về một thiếu niên cấp 3 mà cả thầy cô lẫn phụ huynh đều lo lắng sau khi tốt nghiệp sẽ không thể kiếm nổi tiền nuôi thân, bỗng trở thành thiếu niên bạc tỷ như ngày hôm nay).

  • 16 tuổi: Top kiếm tiền bằng cách chơi game được 400.000 baht/tháng (tương đương 240.000.000 VND)
  • 17 tuổi: chịu điểm F để đi làm thêm kiếm 2000 baht
  • 18 tuổi: nhà phá sản, mắc nợ 40 triệu baht (tương đương 24.000.000.000 VND)
  • 19 tuổi: đem loại rong biển Đại gia nhí vào bán trong 3000 chi nhánh của hệ thống bán lẻ Seven Eleve
  • Năm 26 tuổi, chủ của thương hiệu rong biển số 1 của Thái Lan, có cổ phần chiếm 85% thị trường hay doanh số tương đương 1000 triệu baht (tương đương 600.000 triệu VND), tổng cộng nhân viên dưới quyền 1.200 người.
Thiếu niên bạc tỷ giàu nhờ bim bim
Thiếu niên bạc tỷ. Ảnh: internet.

Có thể do từng là một game thủ nên Aitthipat Kulapongvanich cũng hay ăn bim bim và tự nhiên trở thành một nhà “ẩm thực” về bim bim.

Trên thị trường khi đó chỉ thông dụng những loại bim bim làm từ khoai tây sấy, nhưng một số cô gái nơi công sở thích các món ăn vặt nhưng lại lo giữ vóc dáng thì có phần lo lắng, và đây là đối tượng khách hàng đầu tiên mà anh nhắm đến.

Thiếu niên bạc tỷ giàu nhờ bim bim
Đối tượng các cô gái công sở. (Ảnh từ video)

Ưu điểm của loại snack giòn rong biển này là chiếm ít calo, chỉ bằng 1/2 so với cùng lượng khoai tây sấy.

Xuất phát từ loại tảo khô truyền thống với các hương vi bao gồm từ ớt, mực nóng, dừa, soup Thái, Tom Yum Goong( lẩu Thái)

Tp2
Năng lượng của 1 gói snack rong biển. Ảnh từ video.

Tên thương hiệu “Tao Kae Noi” trong tiếng Trung có nghĩa là “người giàu có”.

Một nửa doanh số của công ty là từ xuất khẩu, trong đó nhiều nhất là các nước Đông Nam Á và Trung Quốc. Anh cũng chia sẻ đang thúc đẩy mở rộng kinh doanh ở nước ngoài.

Bách Thông sưu tầm

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x