Thị trưởng Seattle: Khu tự trị Capitol Hill sẽ bị giải tỏa

23/06/20, 10:19 Thế giới

Trước tình trạng bạo lực gia tăng trong những ngày gần đây tại “Khu tự trị Capitol Hill” (CHOP), bà Jenny Durkan, Thị Trưởng Seattle cho biết giới chức sẽ phối hợp với cộng động nhằm giải tỏa khu vực tự trị này.

Một hàng rào dựng lên để vào khu “Capitol Hill Autonomous Zone” tại thành phố Seattle, bang Washington (Ảnh: Getty Images)

Trong cuộc họp báo hôm 22/6, bà Jenny Durkan nói: “Ảnh hưởng tích lũy từ những cuộc tụ tập, biểu tình, hoạt động về đêm và bạo lực ngày càng gây khó khăn cho cuộc sống và kinh doanh của cư dân địa phương, trong khi mức độ an toàn ngày càng suy giảm”.

Giới chức thành phố Seattle, bang Washington đang đối mặt với áp lực yêu cầu phá dỡ CHOP sau hai vụ nổ súng liên tiếp cuối tuần trước, làm ít nhất một người chết. 

Trong đó, Horace Lorenzo Anderson, một thanh niên 19 tuổi đã bị bắn vào ngày 19/6, và một người đàn ông 33 tuổi đã bị bắt đến Trung tâm y tế Harborview với trong tình trạng bị thương nghiêm trọng. Ngày 21/6, một cậu bé 17 tuổi cũng đã được đưa đến Harborview với vết thương ở tay.

Thị trưởng Durkan cho rằng tình hình hiện nay đã làm mọi người quên đi mục tiêu của người biểu tình ôn hòa là thay đổi thực trạng bất bình đẳng chủng tộc và bạo lực cảnh sát.

“Sau những ngày biểu tình ôn hòa, hai vụ nổ súng buổi tối đã làm căng thẳng leo thang ở Capitol Hill. Chúng tôi đã gặp các cư dân và chủ doanh nghiệp nhỏ để lắng nghe ý kiến của họ. Thị trưởng tin rằng các cá nhân nên biểu tình ôn hòa, nhưng không được để thông điệp của họ chìm đắm trong bạo lực”, văn phòng Thị trưởng Seattle ra thông cáo cho hay.

Thị trưởng Seattle Jenny Durkan phát biểu tại một cuộc họp báo (Ảnh: Seattle Times)

CHOP được thành lập hai tuần trước giữa lúc làn sóng biểu tình Black Lives Matter sục sôi ở Mỹ. Trước đó, xung đột giữa những người biểu tình vì cái chết của George Floyd và cảnh sát tại thành phố Seattle rơi vào bế tắc suốt một tuần. Phản ứng ngày càng dữ dội của đám đông buộc Sở Cảnh sát Seattle hôm 8/6 phải nhượng bộ bằng cách rút hết sĩ quan khỏi đồn tại khu dân cư Capitol Hill, để người biểu tình tự do làm điều họ muốn.

Mục tiêu cốt lõi của CHOP là xây dựng cộng đồng tự quản không cảnh sát. Thay vào đó, các tình nguyện viên, trong đó có nhiều người mong muốn xóa bỏ lực lượng cảnh sát, tổ chức lực lượng an ninh riêng. Các quan chức thành phố nói rằng họ giữ liên lạc với các thủ lĩnh biểu tình, những người cam kết giữ cho khu vực yên bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã nhiều lần chỉ trích khu tự trị và dọa điều quân đội can thiệp. Ông cho rằng, Thị trưởng Seattle Jenny Durkan và Thống đốc Washington Jay Inslee, cả hai thành viên đảng Dân chủ, đã không kiểm soát khu vực này sớm hơn.

Trong khi đó, Thị trưởng Durkan và Thống đốc Washington Jay Inslee, cả hai thuộc đảng Dân chủ đều phản đối đề xuất này. Inslee nói rằng “một người hoàn toàn không có khả năng lãnh đạo không nên nhúng tay vào công việc của bang Washington”.

Cựu Dân biểu Hoa Kỳ Dave Re Richt, một đảng viên Cộng hòa trước đây từng làm cảnh sát trưởng ở quận Seattle cũng kêu gọi thành phố lấy lại quyền kiểm soát, và thêm rằng: “Họ đã bỏ mặc những công dân tuân thủ luật pháp của mình, và bị bắt nạt một cách hèn nhát khi đầu hàng East Precinct (tòa nhà CHOP chiếm cứ) – và nhiều khối thành phố”.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x