Thi hài cô gái Miến Điện ‘Mọi thứ sẽ ổn’ bị cảnh sát khai quật để tẩy trắng tội danh của họ

08/03/21, 08:18 Thế giới

Nhà chức trách Myanmar đã khai quật thi thể của một cô gái 19 tuổi bị bắn chết, người nổi tiếng vì mặc áo phông có dòng chữ “Mọi thứ sẽ ổn” khi đó. Cuộc khám nghiệm tử thi sau đó đã tẩy trắng tội danh của cảnh sát, đài truyền hình nhà nước MRTV cho biết hôm thứ Bảy.

Thi hài cô gái Miến Điện 'Mọi thứ sẽ ổn' bị cảnh sát khai quật để tẩy trắng tội danh của họ
Mọi người tham dự lễ tang của Angel, người biểu tình 19 tuổi còn được gọi là Kyal Sin, người bị bắn vào đầu khi lực lượng Mynamar nổ súng để giải tán một cuộc biểu tình chống đảo chính ở Mandalay, Myanmar ngày 4 tháng 3 năm 2021. (Ảnh: Reuters / Stringer)

Kyal Sin, được biết đến rộng rãi với tên gọi Thiên thần, đã chết hôm thứ Tư do bị bắn vào đầu khi những người biểu tình bị lực lượng an ninh bắn vào người cố gắng chấm dứt các cuộc biểu tình chống lại cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2. Cô ấy đã trở thành một biểu tượng của phong trào phản đối.

Việc khai quật thi hài Kyal Sin đã gây ra sự phẫn nộ mới từ những người phản đối cuộc đảo chính, những người cáo buộc chính quyền cố gắng che giấu sự thật rằng cô đã bị giết bởi lực lượng của họ.

Truyền hình nhà nước cho biết cảnh sát, một thẩm phán và các bác sĩ đã khai quật thi thể và tiến hành một cuộc điều tra phẫu thuật.

Họ tìm thấy một vết thương xuyên thấu ở phía sau đầu và một mẩu chì dài 1,2 cm x 0,7 cm trong não và nói rằng nó khác với những đầu đạn mà cảnh sát sử dụng.

Truyền hình nhà nước cho biết cảnh sát đã đối mặt với những người biểu tình và vết thương ở sau đầu và đối tượng giết Kyal Sin có thể được bắn từ một khẩu súng cỡ nòng 0.38.

“Do đó, có thể cho rằng những người muốn gây hỗn loạn đã tiến hành vụ ám sát”, MRTV nói.

Trên phương tiện truyền thông xã hội, những người chống đối cuộc đảo chính mô tả vụ khai quật là một sự xúc phạm thêm đối với Kyal Sin và gia đình cô, với ý định đưa ra một câu chuyện sai về những gì đã xảy ra.

Truyền hình nhà nước cho biết nhà chức trách đã xin phép gia đình khai quật thi thể, nhưng không cho biết liệu nó có được cấp phép hay không.

Những người biểu tình tại hiện trường của cuộc biểu tình ở Mandalay hôm thứ Tư cho biết họ đã bị bắn bởi đạn thật vào thời điểm Kyal Sin bị giết.

Những hình ảnh do Reuters công bố cho thấy Kyal Sin đã quay đầu về phía hàng ngũ lực lượng an ninh trong khoảnh khắc trước khi cô bị giết.

Những người dân cho biết thi thể của Kyal Sin đã được khai quật vào thứ Sáu bởi một đội gồm cảnh sát và quân đội ngăn mọi người tránh xa khu mộ. Ngôi mộ được niêm phong bằng xi măng mới. Ủng, găng tay cao su bỏ đi và áo choàng phẫu thuật bằng nhựa rải rác khắp nơi vào hôm thứ Bảy.

Kyal Sin nằm trong số ít nhất 38 người thiệt mạng hôm thứ Tư, ngày đẫm máu nhất cho đến nay trong nỗ lực của lực lượng an ninh nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính đã gây ra các cuộc biểu tình hàng ngày trong hơn một tháng.

Quân đội cho biết họ đã kiềm chế trong việc sử dụng vũ lực, nhưng sẽ không cho phép các cuộc biểu tình đe dọa sự ổn định.

Quân đội cho biết họ đã lật đổ và bắt giữ nhà lãnh đạo dân cử Aung San Suu Kyi sau khi ủy ban bầu cử bác bỏ cáo buộc gian lận trong một cuộc bầu cử vào tháng 11 mà đảng của bà đã thắng đậm.

Những người biểu tình bác bỏ lời hứa của quân đội về cuộc bầu cử mới và yêu cầu trả tự do cho Suu Kyi và những người bị giam giữ khác.

Từ Thức

Theo reuters.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x