Thêm 7 ca mới nhiễm virus Vũ Hán, Việt Nam có 342 ca bệnh

19/06/20, 08:53 Việt Nam

Cả 7 ca mới nhiễm virus Vũ Hán (Covid-19) đều là những trường hợp từ quốc gia Trung Đông Kuwait trở về nước trên cùng chuyến bay với bệnh nhân 335 (quá cảnh qua Quatar), nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên con số 342.

Thêm 7 ca mới nhiễm virus Vũ Hán đều là hành khách trở về Việt Nam trên cùng chuyến bay với bệnh nhân 335. (Ảnh qua tuoitre)
Thêm 7 ca mới nhiễm virus Vũ Hán đều là hành khách trở về Việt Nam trên cùng chuyến bay với bệnh nhân 335. (Ảnh qua tuoitre)

Chiều 18/6, Bộ Y tế cho biết, đã phát hiện thêm 7 ca mới nhiễm viêm phổi Vũ Hán (Covid-19), đều là các hành khách trở về từ Kuwait trên cùng chuyến bay với bệnh nhân 335, được cách ly ngay khi nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Cụ thể: 

Bệnh nhân 336: nam, 29 tuổi, có địa chỉ tại Nghi Lộc, Nghệ An

Bệnh nhân 337: nam, 25 tuổi, có địa chỉ tại Hoằng Hoá, Thanh Hoá

Bệnh nhân 338: nam, 38 tuổi, có địa chỉ tại Lạng Giang, Bắc Giang

Bệnh nhân 339: nam, 37 tuổi, có địa chỉ tại Diễn Châu, Nghệ An

Bệnh nhân 340: nam, 33 tuổi, có địa chỉ tại Yên Thành, Nghệ An

Bệnh nhân 341: nam, 35 tuổi, có địa chỉ tại Tứ Kỳ, Hải Dương

Bệnh nhân 342: nam, 41 tuổi, có địa chỉ tại Hương Khê, Hà Tĩnh.

Trước đó, ngày 16/6, các bệnh nhân trên đã từ Kuwait (quá cảnh Quatar) về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trên chuyến bay QH9092 và được cách ly ngay tại khu cách ly thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đến ngày 17/6, các bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm. Kết quả xét nghiệm cho biết, cả 7 người này đều dương tính với Covid-19. Hiện 7 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 18-6, Việt Nam có tổng số 342 bệnh nhân mắc Covid- 19, trong đó có 202 bệnh nhân được cách ly ngay sau khi nhập cảnh; 63 ngày liên tiếp không có ca nhiễm trong cộng đồng.

Theo Bộ Y tế, tính đến 6h sáng 19/6, Việt Nam có tổng số 342 bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán, trong đó 325 ca đã khỏi bệnh, còn 17 ca khác vẫn đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện trên cả nước.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x