Thêm 4 ca nhiễm virus Vũ Hán tại Việt Nam, nâng tổng số người bệnh lên 91

20/03/20, 22:06 Tin trong ngày, Việt Nam

Vào tối 20/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 4 ca nhiễm virus Vũ Hán chủng mới (Covid-19), nâng tổng người bệnh tại Việt Nam lên con số 91. Riêng bệnh nhân thứ 91 được xác định là phi công của hãng Vietnam Airlines, đã lưu trú tại TP.HCM và tới một số địa điểm ăn uống, giải trí

Bộ Y tế đã công bố thêm 4 ca nhiễm virus Vũ Hán chủng mới (Covid-19), nâng tổng người bệnh tại Việt Nam lên con số 91. (Ảnh qua vtv)
Bộ Y tế đã công bố thêm 4 ca nhiễm virus Vũ Hán chủng mới (Covid-19), nâng tổng người bệnh tại Việt Nam lên con số 91. (Ảnh qua vtv)

Bệnh nhân thứ 88: Nữ du học sinh 25 tuổi, địa chỉ ở khu đô thị Văn Quán (Phúc La, Hà Đông, Hà Nội), từ Anh về nhập cảnh tại Nội Bài hôm 12/03 rồi tự cách ly tại nhà đến 16/03.

Trong ngày 16/03, bệnh nhân thấy khó thở, tức ngực nên đã thông báo cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội và lập tức được đưa đi cách ly. Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân sau đó cho kết quả dương tính với virus Vũ Hán.

Hiện bệnh nhân cùng những người tiếp xúc gần đã được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội).

Bệnh nhân thứ 89: Nữ, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Quận 7, TP.HCM.

Bệnh nhân đã từ New York, Boston, Hoa Kỳ đến Nhật Bản, sau đó từ Nhật Bản về Việt Nam trên chuyến bay NH831, số ghế 28C của hãng hàng không Air Japan (ANA) đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào khuya 17/03.

Khi nhập cảnh, người này không có bất cứ triệu chứng bệnh nào nhưng mẫu bệnh phẩm được đưa đi xét nghiệm tại Viện Pasteur Hồ Chí Minh lại dương tính với virus Vũ Hán.

Hiện bệnh nhân này đang được cách ly, điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân thứ 90: Nữ, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Trong 1 tháng nay, bệnh nhân đã đến Barcelona – Tây Ban Nha thực tập ngành khách sạn. 

Ngày 15/3, bệnh nhân từ Barcelona – Tây Ban Nha đi Dubai trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates số hiệu EK188, số ghế 30C.

Sau đó, bệnh nhân tiếp tục đáp chuyến bay EK392, số ghế 36A của hãng hàng không Emirates về nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) hôm 16/3.

Khi nhập cảnh vào Việt Nam, bệnh nhân có ho và sốt nhẹ, được các nhân viên chuyển đến khu cách ly tập trung của TP.HCM. Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm được Viện Pasteur TP.HCM kết luận dương tính với Covid-19.

Bệnh nhân thứ 91: Một người đàn ông người Anh, 43 tuổi người Anh, trú tại Quận 2, TP.HCM, là phi công hãng hàng không Vietnam Airlines. 

Ngày 08/02, người này từ London (Anh) nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines số hiệu VN10, số ghế 5K. 

Những ngày tiếp đó, bệnh nhân có lịch trình di chuyển trên các chuyến bay quốc tế và quốc nội. (Tuy nhiên người này nói rằng bản thân chưa thể nhớ rõ)

Đến ngày 16/03, bệnh nhân là phi công trên chuyến bay VN272 từ TP.HCM – Hà Nội và VN607 chiều từ Hà Nội – TP.HCM trong cùng ngày. 

Ngày 17/3, bệnh nhân bị ho và bắt đầu phát sốt nên đã đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM vào chiều 18/3 để thăm khám.

Qua ảnh chụp X-Quang, các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị tổn thương nhu phổi phải. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với virus Vũ Hán chủng mới. Mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm tại viện Pasteur TP.HCM cũng cho kết quả tương tự.

Hiện bệnh nhân này đang tiếp tục được điều trị, cách ly, theo dõi tại bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Được biết, từ ngày 13/03 – 18/03, bệnh nhân đã lưu trú tại TP.HCM và tới một số địa điểm ăn uống, giải trí.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x