Thêm 4 ca mới mắc Covid-19, bệnh nhân ở Đà Nẵng nguy cơ tử vong cao, Việt Nam vượt mốc 2.000 ca nhiễm

08/02/21, 07:55 Việt Nam

Bộ Y tế sáng 8/2 ghi nhận thêm 4 ca mới mắc Covid-19, đều là nam, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM, nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên 2.005 ca. Hiện bệnh nhân ở Đà Nẵng đã bị đông đặc 2 đáy phổi, phù nhẹ toàn thân, nguy cơ tử vong rất cao.

Bệnh nhân mắc Covid-19 ở Đà Nẵng bị đông đặc 2 đáy phổi, phù nhẹ toàn thân, nguy cơ tử vong rất cao. (Ảnh qua thanhnien)

Theo đó, dưới đây là thông tin cụ thể về 4 bệnh nhân mới được ghi nhận:

Bệnh nhân 2.002 (BN 2002): 41 tuổi, ở phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM;

Bệnh nhân 2.003 (BN 2003): 30 tuổi, ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM;

Bệnh nhân 2.004 (BN 2004): Nam, 28 tuổi, ở phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM;

Bệnh nhân 2.005 (BN 2005): nam, 32 tuổi, ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM.

Tất cả 4 bệnh nhân trên đều là nhân viên bốc xếp hàng, hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, cùng chung một đội với BN 1979, có giao tiếp với nhau, công việc không có tiếp xúc với hành khách.

Hiện cả 4 bệnh nhân này được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. 

Bệnh nhân mắc Covid-19 ở Đà Nẵng đông đặc 2 đáy phổi, phù nhẹ toàn thân, nguy cơ tử vong cao

Theo tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, cả nước hiện đang có 5 bệnh nhân nặng, 3 trong số này là bệnh nhân trẻ ở độ tuổi từ 30 – 35.

Riêng BN 1539, 79 tuổi, địa chỉ tại quận 5, TP.HCM là ca bệnh nặng nhất hiện nay.

Trước đó, bệnh nhân này đã từ Mỹ về Đà Nẵng vào ngày 13/1, được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng từ 14/1 với thể trạng gầy, kèm bệnh lý đái tháo đường type 2, tăng huyết áp.

Sau 3 ngày nhập viện, bệnh nhân diễn biến xấu nhanh, tổn thương phổi. Đến nay bệnh nhân đã được hội chẩn quốc gia 4 lần, hiện đông đặc 2 đáy phổi, phù nhẹ toàn thân.

Bệnh nhân đang phải điều trị tích cực với hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO, thở máy qua nội khí quản, lọc máu. Các chuyên gia đánh giá, bệnh nhân rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Ngoài ra, 4 bệnh nhân khác cũng có diễn biến xấu, gồm BN 1562, 1564, 1643 và 1725. Trong đó BN 1562, 1564 đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Quảng Ninh, 2 bệnh nhân còn lại điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

BN 1564, 1643 và 1725 dù ở độ tuổi 30 – 35 nhưng cũng chuyển nặng nhanh, trong đó ca bệnh 35 tuổi (BN 1725) ở Hà Nội đang phải thở máy.

Việt Nam chạm mốc 2.005 ca bệnh, 86% ca mắc mới đều không có triệu chứng

Theo Bộ Y tế, 24 giờ qua, cả nước đã có thêm 24 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. 

Tổng hơn 10 ngày (từ 28/1 đến 7/2), Bộ Y tế ghi nhận 422 ca nhiễm cộng đồng, ở 12 tỉnh thành gồm Hải Dương (309), Quảng Ninh (47), Hà Nội (23), Gia Lai (19), Bình Dương (6), Bắc Ninh (2), Điện Biên (3), Hòa Bình (2), TP HCM (6), Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Giang mỗi nơi một ca.

Tính đến thời điểm hiện tại, số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán trên cả nước đã chạm mốc 2.005 ca bệnh. Trong đó có 35 ca đã tử vong, 4 ca khác tử vong sau 3 đến 4 lần xét nghiệm âm tính.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, có đến 86% ca bệnh mới mắc Covid-19 từ ngày 28/1 đến nay không có triệu chứng. Các dữ liệu mới nhất cho thấy, chủng virus biến thể từ Anh cũng làm tăng tỷ lệ bệnh nhân nặng.

Trong số 1.472 ca bệnh được chữa khỏi có nhiều trường hợp dương tính trở lại với virus Vũ Hán. Và hiện cả nước vẫn còn hơn 83.000 người đang phải cách ly phòng dịch.

Thế giới hiện ghi nhận hơn 2,3 triệu người chết vì Covid-19 trong khoảng 107 triệu người nhiễm. Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch, Ấn Độ xếp thứ 2 và sau đó đến Brazil.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x