Vụ NV sân bay Tân Sơn Nhất mắc nCoV: 21 người ở BV Quân y 175 và gần 50 người ở TP.HCM là F1

07/02/21, 06:44 Việt Nam

Sau khi nam nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất và em trai của bệnh nhân này được cơ quan chức năng xác nhận mắc Covid-19 nhưng không rõ nguồn lây vào ngày 6/2, một chung cư hơn 3.000 dân ở Bình Dương đã bị phong tỏa; dịch lây lan ra 12 tỉnh thành khiến hơn 83.000 người phải cách ly.

Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất được xét nghiệm nCoV, chiều 4/2. (Ảnh qua vnexpress)

Theo Zing, tối 6/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, đã xác minh được 47 người tiếp xúc gần nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất (BN 1979). 

Trong khi đó, Bệnh viện Quân y 175 cũng khẳng định ghi nhận ít nhất 21 người là F1 của nhân viên sân bay này; hiện bệnh viện đang tiếp tục truy vết, sàng lọc F2, số lượng chưa xác định cụ thể, theo Tuổi Trẻ.

Bên cạnh các trường hợp trên, TP.HCM cũng ghi nhận 10 trường hợp là F1 của BN 1980 (em trai sống cùng nhà với nhân viên sân bay mắc Covid-19 đã nêu ở trên).

Trước đó, như Vnexpress đã đưa tin, BN 1979 là nam thanh niên 27 tuổi, ngụ ở Bình Dương nhưng làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Còn ca nhiễm tại Bình Dương – BN 1980 là em ruột và ở cùng nhà với BN 1979.

Theo HCDC, BN 1979 đã được phát hiện nhờ xét nghiệm tầm soát tại sân bay. Hiện gần 50 người ở TP.HCM tiếp xúc nhân viên sân bay đã được lấy mẫu xét nghiệm, đang đợi kết quả. Trong khi đó, Bệnh viện Quân y 175 cũng đã cách ly tập trung, xét nghiệm 21 nhân viên tiếp xúc bệnh nhân này.

Chung cư 3.000 dân bị phong tỏa vì nhân viên sân bay mắc Covid-19 không rõ nguồn lây

Chính quyền tỉnh Bình Dương hôm 6/2 đã phong tỏa chung cư Ehome 4 với hơn 3.000 dân ở phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An – nơi nhân viên sân bay và người em sinh sống. 

Cơ quan chức năng phong tỏa chung cư, trưa 6/2. (Ảnh qua vnexpress)

Theo đó, người dân sống tại chung cư này được yêu cầu ở trong nhà, không ra ngoài. Nhiều người phải nhờ người thân bên ngoài tiếp tế đồ đạc, nhu yếu phẩm.

Được biết, do ca bệnh 1979 liên quan đến sân bay lớn nhất nước, thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã bay vào họp khẩn với TP.HCM và Bình Dương bàn cách dập dịch. 

Ông cho rằng phải xác định đây là “ổ dịch tại TP.HCM”, đồng thời yêu cầu lãnh đạo Cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất cần phối hợp TP.HCM để sớm kiểm soát, xử lý dịch.

Dịch lan ra 12 tỉnh thành, hơn 83.000 người phải cách ly 

Vnexpress dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế cho biết, sáng nay (7/2) đã ghi nhận thêm 4 ca mới mắc viêm phổi Vũ Hán ở Hải Dương (3) và Gia Lai (1), nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên 1.985.

Hơn 10 ngày qua (từ 28/1 đến sáng 7/2), cả nước đã có 402 ca nhiễm cộng đồng được ghi nhận ở 12 tỉnh thành khác nhau.

Trong đó, Hải Dương ghi nhận 293 ca nhiễm; Quảng Ninh 47 ca; Hà Nội (23), Gia Lai (19), Bình Dương (6), Bắc Ninh cùng Điện Biên mỗi nơi 3; Hòa Bình và TP.HCM mỗi nơi 2 ca; Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Giang mỗi nơi một ca.

Hiện cả nước có 35 ca đã tử vong, 5 ca khác tiên lượng nặng và nguy kịch, cụ thể: BN 1536 đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, có diễn biến bệnh xấu nhanh, tiên lượng tử vong cao và là bệnh nhân nặng nhất hiện nay. 

Bốn ca bệnh khác tiên lượng nặng là BN 1643, 1725, 1562, 1564. Ba trong số 4 bệnh nhân này từ có độ tuổi từ 30 – 34, lứa tuổi được coi là trẻ nhưng đã có diễn biến bệnh xấu sau khi mắc Covid-19. Còn BN 1725 hiện đang phải thở máy.

Hiện cả nước có đến 83.104 người đang phải cách ly phòng dịch. Trong đó:

– Cách ly tập trung tại bệnh viện: 759

– Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.098

– Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 58.247.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x