Thầy dâm ô 9 học sinh, cà phê “Pin”, thuốc ung thư “bột than tre”, loạn rồi!

23/04/18, 12:11 Tin Tổng Hợp

Những sự việc xảy ra trong thời gian gần đây như, sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư bằng bột than tre, sản xuất cà phê trộn lõi pin, thầy giáo bắt nhiều em học sinh lên phòng nhổ tóc bạc rồi xâm hại, đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

1. Bắt quả tang cơ sở chế biến cà phê bằng pin con ó và bột đá

Theo lời khai của bà Loan chủ cơ sở thì sau khi thu mua cà phê thải loại, cà phê vụn… bà cho người làm dùng lõi pin hòa với nước để nhuộm đen cà phê và bán ra thị trường.

Ngày 17/4, Phòng Cảnh sát Môi trường-Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: Đến 17 giờ ngày hôm nay, đơn vị vẫn đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm đếm, tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở chế biến cà phê từ bột đá và pin của bà Nguyễn Thị Thanh Loan, tại thôn 13, xã Đăk Wer, huyện Đăk Rlấp, tỉnh Đăk Nông vừa bị phát hiện và bắt quả tang ngày 15/4.

Theo đó, vào chiều tối ngày 15/4, Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp cùng Thanh tra Sở NN-PTNT, UBND huyện Đắk R’lấp và xã Đắk Wer đã bắt quả tang Cơ sở chế biến kinh doanh nông sản của bà Nguyễn Thị Thanh Loan đang pha trộn tạp chất vào cà phê.

Những tấn cà phê bẩn tại kho.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có hàng chục tấn cà phê cùng đất, đá được tập kết ở trong kho, trong đó có 12 tấn cà phê đã được nhuộm đen bằng pin hiệu Con ó; 2 chậu chứa 35 kg pin được đập vụn; 1 xô chứa lõi pin; 1 xô chứa nước màu đen và nắp pin với trọng lượng 10 kg… dùng để nhuộm đen cà phê.

Theo lời khai của bà Loan chủ cơ sở thì sau khi thu mua cà phê thải loại, cà phê vụn… bà cho người làm dùng lõi pin hòa với nước để nhuộm đen cà phê và bán ra thị trường.

Với công thức sản xuất cà phê “độc nhất vô nhị”, bà Loan đã tung ra thị trường hàng tấn cà phê bột bằng cách dùng bột cà phê thải loại nhuộm với ruột pin Con ó và bột đá.

Cụ thể, chủ cơ sở này cho vỏ cà phê xay nhỏ trộn với bột đá rồi ngâm qua nước được hòa với bột pin. Tất cả các nguyên liệu trên được cho vào một máy trộn bê tông để tạo màu đồng nhất. Tiếp đó, các sản phẩm này được đưa vào lò sấy thủ công để làm khô. Cuối cùng, chủ cơ sở tiến hành đóng bao sản phẩm rồi đem bán ra thị trường.

Tại hiện trường, cơ sở sản xuất này được xây dựng thành hai khu riêng biệt. Một khu chứa nguyên liệu bao gồm vỏ cà phê, bột đá, bột pin Con ó, nhiều thùng đựng nước màu đen, máy trộn và lò sấy. Ngay bên cạnh là kho chứa thành phẩm, bao gồm hàng trăm bao “cà phê” chuẩn bị xuất xưởng.

Bột pin được pha loãng để trộn chế biến cà phê.

Theo người dân cho biết, cơ sở sản xuất cà phê này hoạt động từ năm 2016. Chủ cơ sở là người ở địa phương khác đến thuê đất để xây dựng nhà xưởng. Cơ sở này nằm ngay cạnh tuyến đường liên xã Nhân Cơ – Nhân Đạo (Đắk R’lấp), thường xuyên đóng cửa kín mít.

Theo thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng, tại hiện trường hiện đang có hơn 20 tấn “cà phê” được sản xuất theo công thức trên. Sản phẩm “cà phê” này được đóng thành bao không có nhãn mác, thương hiệu, với trọng lượng khoảng 50-70kg.

Theo lời khai của chủ cơ sở Nguyễn Thị Thanh Loan, từ đầu năm tới nay, cơ sở sản xuất này cung cấp ra thị trường khoảng 3 tấn cà phê bẩn. Nguyên liệu được thu gom từ nhiều nơi, với giá thành rẻ; cục pin cũng được thu gom về với số lượng lớn, đập dẹp, dùng lõi pin hòa với nước rồi nhuộm vào cà phê, đóng gói bán ra thị trường Đắk Nông.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Các vật dụng phục vụ quá trình chế biến cà phê bẩn.

2. Thuốc trị ung thư làm từ… bột than tre

Ngày 8-4, Công an quận Kiến An, TP Hải Phòng cho biết đơn vị này vừa phối hợp các ngành chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng và hóa mỹ phẩm do bà Đào Thị Chúc (trú phường Ngọc Sơn, quận Kiến An) và phát hiện các công nhân tại đây đang đổ bột than tre tán mịn vào các ruột vỏ thuốc con nhộng, đóng gói bán cho bệnh nhân ung thư.

Kết quả hình ảnh cho thuốc ung thư làm từ bột than tre
Các sản phẩm của Công ty TNHH Vinaca.

Công an quận Kiến An đã đề nghị Sở Y tế TP Hải Phòng xác minh, cung cấp hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ công bố mỹ phẩm của các sản phẩm nói trên. Theo phúc đáp của Sở Y tế TP Hải Phòng, sở này đã cấp số tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm gồm: Vinaca Carbon đa dụng; tẩy mùi hôi cơ thể; ung thư Vi3, tẩy mùi hôi cơ thể Vi4; baby Vi6; tỉnh táo Vi7 lái xe, học tập căng thẳng, mệt mỏi. Các sản phẩm này do Công ty TNHH Hồng An Phong (giám đốc là ông Nguyễn Văn Tuấn) sản xuất và đưa ra thị trường.Lực lượng công an xác định cơ sở này có 10 công nhân làm việc dưới sự quản lý của Chúc. Các sản phẩm gồm: Vinaca Vi5 (loại 874 ml), Vinaca ung thư CO3.2, Baby Vinaca Vi6, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca vi lượng (nhỏ mũi), Vinaca đa dụng và một số chất bột cùng chất lỏng không nhãn mác khác. Tại thời điểm kiểm tra, bà Chúc không xuất trình được giấy tờ, tài liệu và hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu, hàng hóa tại cơ sở.

Thực tế, ông Tuấn không sản xuất mỹ phẩm, dược phẩm mà cho Nguyễn Xuân Thu, Giám đốc Công ty TNHH Vinaca và là chồng của Chúc, mượn giấy tờ và Thu làm gì thì không biết. Sau đó, Thu nhờ Tuấn đốt các loại tre nứa để lấy tro và nghiền thành bột mịn gửi cho Thu. Cứ 1 tấn tre nứa, ông Tuấn đốt và nghiền mịn được 30 kg tro thành phẩm. Trung bình mỗi tháng, ông Tuấn cung cấp cho Thu và Chúc 10 bao tro, mỗi bao 30 kg. Từ năm 2016-2017, ông Tuấn nhận của Thu trên 200 triệu đồng tiền công.

Bà Chúc khai toàn bộ quy trình sản xuất hoạt động từ đầu năm 2017, theo sự chỉ đạo của chồng. Công an đã triệu tập ông Thu để làm rõ vụ việc nhưng ông này không hợp tác, đồng thời vắng mặt tại địa phương. Theo tài liệu điều tra, các sản phẩm của Công ty TNHH Vinaca đã được phân phối rộng rãi tại nhiều địa phương trong cả nước.

Tại Hà Nội, trụ sở của Công ty TNHH Vinaca có treo biển nhưng không hoạt động. Chi cục Thuế Hà Nội xác nhận công ty này không khai báo thuế.

Yêu cầu Sở Y tế Hải Phòng báo cáo

Chiều cùng ngày, PGS-TS Nguyễn Thanh Phong – Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế – cho biết sẽ yêu cầu Sở Y tế TP Hải Phòng báo cáo vụ việc; đồng thời sẽ rà soát các sản phẩm thực phẩm chức năng có tên trùng với những sản phẩm được cơ quan chức năng vừa thu giữ xem có nằm trong danh sách được Cục An toàn thực phẩm cấp phép lưu hành hay không?

Theo một chuyên gia y tế, thành phần chủ yếu trong than là carbon. Một số loại như than dừa có tác dụng trong lĩnh vực y tế là loại bỏ mùi và các chất độc hại trong thực phẩm, loại bỏ các tạp chất trong nước.

3. Bắt khẩn cấp thầy giáo bị tố cáo hành vi dâm ô với 9 học sinh tiểu học

Thông tin với PV báo điện tử Infonet, một lãnh đạo Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết cơ quan Công an huyện đang khẩn trương điều tra, làm rõ đơn tố cáo một nam giáo viên có hành vi dâm ô với các em học sinh tiểu học.

Trước đó, một số phụ huynh học sinh lớp 3 Trường tiểu học An Thượng A (xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) có đơn gửi cơ quan công an tố cáo thầy giáo N.Đ.L (SN 1974, đang công tác tại trường này) có hành vi dâm ô với nhiều học sinh.

Trường tiểu học An Thượng A (huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Theo nội dung đơn tố cáo, khoảng vài ngày trước đó, thầy L có cho một số học sinh nữ ăn kẹo, sau đó lợi dụng sờ vào vùng kín của các cháu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hoài Đức đã vào cuộc xác minh, triệu tập ông N.Đ.L đến trụ sở cơ quan công an để làm việc.

Sân chơi của các em học sinh.

Vụ việc đang được Công an huyện Hoài Đức khẩn trương điều tra, làm rõ.Theo thông tin trên báo An ninh Thủ đô, hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức đã bắt khẩn cấp nghi can N.Đ.L để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Bước đầu nghi can này cũng khai nhận đã thực hiện hành vi dâm ô với một số học sinh lớp 3.

TH (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x