Thành tựu vô tiền khoáng hậu của TT. Trump: 4 thỏa thuận hòa bình trong 4 tháng ở Trung Đông

11/12/20, 08:32 Góc Nhìn, Thế giới

Những kết quả Chính quyền Tổng thống Trump gặt hái được trong chính sách ngoại giao ở vùng Trung Đông cùng thế giới Hồi giáo xung quanh, vốn đầy xung đột và chết chóc trước đây, thật là vô tiền khoáng hậu: 4 thoả thuận hoà bình chỉ trong vòng 4 tháng! Một kỷ lục! Thoả thuận mới nhất hôm 10/12 là giữa Israel và Vương quốc Marốc. 

Thành tựu vô tiền khoáng hậu của TT. Trump: 5 thỏa thuận hòa bình trong 4 tháng ở Trung Đông
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump (giữa) và Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa. Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump đã viết dòng tweet đầy hứng khởi sau: “Lại có thêm một bước đột phá LỊCH SỬ nữa ngày hôm nay! Hai người bạn TUYỆT VỜI của chúng ta là Israel và Vương quốc Marốc đã đồng ý thiết lập quan hệ ngoại giao toàn diện với nhau – một tiến bộ đột phá to lớn cho hòa bình Trung Đông!”

3 thoả thuận bình thường hoá quan hệ trước đây với các nước Hồi giáo, chủ yếu ở Trung Đông, do Chính quyền Tổng thống Donald làm trung gian hòa giải, theo thứ tự thời gian gồm: Serbia – Kosovo (4/9), Israel – UAE/Bahrain (15/9) và Israel – Sudan (23/10). Nay thêm thoả thuận Israel – Marốc (10/12) nữa thì coi như mối quan hệ giữa Israel và Trung Đông nói riêng, giữa Israel và thế giới Hồi giáo nói chung đã chuyển từ đối đầu sang đối tác. Có thể nói hoà bình Trung Đông đã được tái lập nhanh không thể tưởng tượng, dù Thủ đô của Israel được dời từ Tel Aviv về Jerusalem! 

Hễ Trung Đông càng hoà bình thì không những Iran càng bị cô lập giữa thế giới Hồi giáo, mà Trung Quốc sẽ càng bị bao vây, bởi giờ đây ai cũng tỏ tường Đảng Cộng Sản TQ chính là kẻ bí mật cung cấp vũ khí, tiền bạc và huấn luyện cho các tay súng Iran bao năm nay. Trong thế trận bầu cử bị lũng đoạn đầy bất lợi từ ngày 7/11 đến giờ mà Chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn đạt được thoả thuận Israel – Maroc thượng dẫn thì thật là đáng khen ngợi. 

Tuy nhiên, ý nghĩa thật sự đằng sau nỗ lực tái định hình hòa bình Trung Đông và hoà giải với thế giới Hồi giáo một cách nhanh chóng như vậy là gì? Có liên quan gì tới cuộc bầu cử 3/11 không? 

Hình như là có. Mỹ và các đồng minh Trung Đông đã thành công trong việc chia cắt và cô lập giữa Iran với Trung Cộng. Hành động tiếp theo là bao vây, khống chế 2 quốc gia tàn bạo này. Ngoài Israel và Arab Saudi vốn có mối quan hệ thù địch với Iran, nay có vẻ như Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) sẽ là nước tiếp theo. 

Có lẽ vì nguyên nhân này nên ngày 10/11, Chính phủ Mỹ  đã thông báo lên Quốc hội việc thông qua thỏa thuận bán lô vũ khí trị giá hơn 23 tỷ USD, gồm chiến đấu cơ F-35 và máy bay không người lái vũ trang (Quốc hội Mỹ đã phê duyệt) cho UAE. Song song với đó, Hoa Kỳ cũng đã đồng ý bán cho Đài Loan 6 hợp đồng vũ khí trong năm 2020 trị giá tới gần 5,4 tỉ USD. Đài Loan, để nước này tự vệ và cùng với Tứ giác Kim Cương, kềm chế, bao vây Trung Cộng.

Bằng những hành động thẳng tay và cấp tập của Chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Đảng Cộng Sản Trung Quốc trong thời gian gần đây, chúng ta có thể suy ra, Hoa Kỳ đã xác quyết rằng, TQ chính là quốc gia âm mưu lũng đoạn chính trường Mỹ, đặc biệt đã thông đồng với thế lực ngầm Hoa Thịnh Đốn, nhằm đảo chính mềm Tổng thống Donald Trump. Do đó, TT Donald Trump mong muốn ổn định chảo lửa Trung Đông trước càng sớm càng tốt, để rảnh tay đối phó với kẻ địch lớn nhất này. Vì vậy, sắp tới, sự trừng phạt của Hoa Kỳ dành cho ĐCSTQ chỉ có tăng lên, không hề có chút thuyên giảm nào, nếu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử.

Theo Nguyễn Hoàng Dũng

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x