Thanh niên “tử hình” mèo: “Thật quá sức tưởng tượng…”

28/07/15, 10:30 Tin Tổng Hợp

Đại diện các tổ chức bảo vệ động vật đều bày tỏ sự phẫn nộ, lên án hành động dã man của một thanh niên khi “tử hình” mèo và khoe “chiến tích” lên trang cá nhân.

Thanh niên “tử hình” mèo: “Thật quá sức tưởng tượng…”

Hành động dã man

Những ngày qua, trên một số trang mạng đang lan truyền hình ảnh một thanh niên dùng que sắt chọc thủng mắt mèo rồi đem lột hết lông.

Theo đó, các hình ảnh này được nam thanh niên đăng tải trực tiếp trên trang cá nhân của mình.

Trong bức ảnh, nam thanh niên tỏ ra rất hào hứng khi cầm trên tay một chú mèo đã chết với bộ lông bị vặt trụi, chỉ còn trơ lại lớp da trắng hếu.

Chưa hết, một hình ảnh khác còn cho thấy trước đó, người này còn dùng que sắt đâm thủng một bên mắt phải của con mèo tội nghiệp để hành hạ nó trước khi chết.

Cộng đồng mạng ngay lập tức nổi lên một cơn bão phản đối, tỏ rõ sự phẫn nộ trước hành động dã man của thanh niên này.

Tấm bảng được treo trên cổ con mèo với nội dung: “Tử hình vì tội đi chơi đêm”. Ảnh: Facebook.

Về phần mình, sau khi xem những bức ảnh này, anh Lê Đức Chính, điều phối viên Liên minh Bảo vệ chó Châu Á đã bày tỏ sự phẫn nộ, phản đối hành động dã man của nam thanh niên này với con vật tội nghiệp.

“Thật quá sức tưởng tượng của chúng tôi khi chứng kiến những hình ảnh này.

Chắc chắn rằng chú mèo đã phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng khi bị hành hạ như vậy. Đó là một hành động đáng bị lên án mạnh mẽ và cần phải chấm dứt”, anh Chính bày tỏ.

Theo anh Chính, hành động này là hệ lụy của việc tiêu thụ thịt mèo và việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ động vật chưa thực sự tốt.

Cũng giống như loài chó, mèo là một người bạn rất đáng yêu và gần gũi với con người. Với nhiều gia đình, con mèo đã trở thành một thành viên, một người thân trong nhà.

Tuy nhiên, đáng buồn là nhiều người vẫn tiêu thụ thịt mèo và coi đó là đặc sản”, anh Chính cho hay.

Cũng theo anh Chính, việc đối xử dã man với động vật rồi khoe lên mạng như “chiến tích” là hành vi không thể chấp nhận được.

Nhưng thật không may, “căn bệnh” này hiện tại lại được các bạn trẻ coi như một trò vui để gây sự chú ý, câu like…

Anh nhấn mạnh: “Họ không hề nghĩ đến những đau đớn mà các động vật phải chịu đựng. Trào lưu này nếu tiếp diễn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, đến nhân cách, lối sống, lối suy nghĩ và hành xử của một bộ phận thế hệ trẻ ngày nay.

Nếu nói rộng ra thì thực trạng này còn ảnh hưởng rất xấu đến nhiều vấn đề. Tuy nhiên, tôi cho rằng, những trào lưu đối xử dã man với đông vật như trên chỉ mang tính cục bộ, đơn lẻ, nhất thời và sẽ không tồn tại được lâu”.

Đồng quan điểm, đại diện Tổ chức Động vật Châu Á cũng lên án mạnh mẽ hành động tàn ác của nam thanh niên này đối với con mèo, loài vật nuôi gần gũi với con người này.

Ảnh: Facebook

Làm gì để ngăn chặn những hành động này?

Theo đại diện Tổ chức Động vật Châu Á, việc tuyên truyền giáo dục vẫn là nền tảng để thay đổi nhận thức của con người. Qua đó thay đổi những suy nghĩ và hành động tàn ác đối với các loài động vật.

Việc tuyên truyền giáo dục cần thực hiện đồng bộ và có sự tham gia của gia đình, các tổ chức xã hội và của toàn cộng đồng.

Ngoài việc lên án các hành vi đối xử tàn ác với động vật, cần tăng cường hơn nữa việc giáo dục nhân cách từ khi còn nhỏ, đồng thời nên đưa các bài học về tự nhiên, các loài động vật vào trường nhằm giúp học sinh làm quen, nâng cao tình yêu thương.

Còn theo anh Chính, vai trò của các tổ chức cá nhân bảo vệ động vật là rất quan trọng, góp phần tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, cá nhân, về vai trò quan trọng của các loài động vật và chấm dứt các hành vi tàn nhẫn với các loài động vật.

Vị này cũng cho hay, mới đây, Quốc hội đã thông qua Luật Thú y, trong đó có các quy định về việc đối xử với động vật, nhằm giảm thiểu những đau đớn mà các loài động vật phải chịu đựng trong quá trình vận chuyển, giết mổ.

Đây là một bước tiến rất quan trọng và ý nghĩa đối với các loài động vật.

Tôi hy vọng rằng khi xã hội phát triển, nhận thức ngày càng cao thì những hành động dã man như thế này sẽ không còn tồn tại nữa và cũng không cần đến các quy định về luật pháp“, anh Chính mong muốn.

theo Trí Thức Trẻ

 

Theo Soha

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x