Phó chủ tịch ban vận động tranh cử phe Clinton thừa nhận thành công của TT Trump

30/10/18, 09:21 Thế giới

Trong một diễn đàn tại Đại Học Minnesota hôm 25/10, ông Jake Sullivanmột cựu nhân viên ngoại giao thuộc chính quyền Obama đã thừa nhận, Ông Trump xứng đáng với “một số sự tín nhiệm” vì những thành công đạt được trong chính sách đối ngoại.

Cựu Ngoại trưởng Jake Sullivan và bà Clinton
Phó chủ tịch ban vận động tranh cử Jake Sullivan và bà Clinton. (Ảnh qua .politico.com)

Ông Jake Sullivan, trước đây từng là Cố vấn An ninh Quốc gia cho Phó Tổng thống Joe Biden. Đồng thời, ông cũng từng là Phó Chủ tịch Ban vận động Tranh cử của Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Ông cũng là người được cùng tọa đàm với Phó Tổng thống Walter Mondale tại trường đại học Humphrey, trong một diễn đàn có tựa đề: “Mối liên quan của Donald Trump với sự thu hẹp quốc tế”, theo kênh FOX 9 đơn vị Minneapolis đưa tin.

Cuộc thảo luận này tập trung vào một số sáng kiến về chính sách đối ngoại do ông Trump ban hành kể từ khi nhận chức. Nó bao gồm việc đưa Mỹ rút khỏi Hiệp định khí hậu Paris, Đối tác xuyên Thái Bình Dương và Thỏa thuận hạt nhân Iran.

Được biết, ông Sullivan hiện đang dạy luật quốc tế tại trường Luật Yale. Ông cũng là người ghi nhận các bước đi của Tổng thống Trump trong đối ngoại với Triều Tiên, nhóm nhà nước Hồi Giáo và khiến các quốc gia khác chia sẻ nhiều gánh nặng hơn với Mỹ trong việc kiểm soát toàn cầu.

Ông nói: “Tôi nghĩ rằng, cách mà chính quyền xây dựng chiến dịch gây áp lực tối đa đối với Triều Tiên thực sự là tích cực”.

“Tôi cũng nghĩ rằng, cách thúc đẩy công việc mà Tổng thống Obama đã tiến hành để chống lại ISIS thực sự hiệu quả, đến mức mà chúng ta cảm thấy nó đã làm giảm khả năng đe dọa của ISIS đối với Hoa Kỳ. Vì vậy, nhóm người của tổng thống xứng đáng nhận được sự tín nhiệm cho điều này”.

“Và tôi nghĩ rằng, tổng thống [Trump] đang thông báo một số điều khi ông nói rằng, các nước khác cần phải đẩy mạnh và chia sẻ gánh nặng nhiều hơn”.

Ông Sullivan cũng cho rằng, tuy nhiên phải thừa nhận là, những động thái khác của ông Trump đã phá hỏng vị thế của Mỹ trên trường quốc tế.

Sullivan cho biết thêm: Ông tin rằng thế giới, đặc biệt là các quốc gia dân chủ phương Tây muốn đẩy lùi Nga và Trung Quốc, sẽ đẩy Mỹ vào vị trí lãnh đạo một lần nữa khi ông Trump rời chức vụ.

Theo đó, ông Sullivan phát biểu: “Điều này có nghĩa là, Tổng thống Mỹ và Quốc gia Hoa Kỳ lại một lần nữa trở thành thủ lĩnh của thế giới tự do”.

“Và tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta có một tổng thống cam kết thực hiện điều đó, nhất định sẽ có một cơn khao khát khổng lồ trên thế giới được tập hợp lại để giải quyết những vấn đề lớn hơn”.

Ngoài ra, trong một cuộc phỏng vấn mở rộng với Fox News, ông Sullivan còn nói: Ông Trump “đến như một cơn bão và đã phá hủy rất nhiều cơ quan lãnh đạo của Mỹ trên thế giới”.

“Ông cũng phá hoại liên minh của chúng ta, và làm tổn hại vị thế của chúng ta trong các tổ chức quốc tế chuyên giải quyết các vấn đề lớn như: Sự biến đổi khí hậu và vũ khí hạt nhân”.

Tú Văn, theo Fox News

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x