Thái Lan lần đầu phát hiện ca nhiễm virus viêm phổi lạ giống ở Trung Quốc

14/01/20, 08:53 Thế giới

Hôm 13/1, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan xác nhận, các cơ quan chức năng nước này đã phát hiện bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm virus corona dạng thể mới 2019 ở Thái Lan. Bệnh nhân là một phụ nữ Trung Quốc, 61 tuổi, đến từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Bộ trưởng Y tế Thái Lan Charnvirakul (áo trắng) chỉ máy đo thân nhiệt đối với du khách đến từ Vũ Hán được lắp ở sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok.
Bộ trưởng Y tế Thái Lan Charnvirakul (áo trắng) chỉ máy đo thân nhiệt đối với du khách đến từ Vũ Hán được lắp ở sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok. (Ảnh: Bangkok Post)

Các xét nghiệm hôm 12/1 đã phát hiện ra chủng virus corona mới trên người phụ nữ này và xác nhận đây là trường hợp đầu tiên ở Thái Lan bị nhiễm virus trên, cũng là người đầu tiên nhiễm bệnh viêm phổi lạ được phát hiện bên ngoài Trung Quốc.

Khoảng 16 người tiếp xúc gần với bệnh nhân này cũng được xét nghiệm nhưng không phát hiện gì.

Nữ du khách Trung Quốc đang được điều trị tại Viện các bệnh truyền nhiễm Bamrasnaradura ở tỉnh Nonthaburi và đang hồi phục. Theo Bộ trưởng Y tế Công cộng Anutin Charnvirakul, bệnh nhân này không còn sốt hay các triệu chứng về hô hấp nào và có thể được bác sĩ cho xuất viện trong vài ngày tới.

Ông Anutin Charnvirakul cũng phát biểu trấn an người dân không nên hoảng sợ vì Bộ Y tế Công cộng đang kiểm soát và có khả năng giải quyết tốt tình hình.

Cục Kiểm soát dịch bệnh – Bộ Y tế Công cộng Thái Lan khuyến cáo những người trở về từ vùng dịch bệnh trong vòng 14 ngày nếu bị sốt, đau họng, chảy nước mũi, ho, đờm hoặc thở khò khè, hãy gặp bác sĩ ngay lập tức và thông báo tới Cục Kiểm soát dịch bệnh.

Khách du lịch phải kiểm tra sức khỏe ngặt nghèo trước khi nhập cảnh vào Thái Lan để đề phòng bệnh viêm phổi lạ
Khách du lịch phải kiểm tra sức khỏe ngặt nghèo trước khi nhập cảnh vào Thái Lan để đề phòng bệnh viêm phổi lạ. (Ảnh: Bangkok Post)

Thái Lan đã thực hiện các biện pháp sàng lọc và kiểm tra thân nhiệt hành khách đến từ Vũ Hán kể từ ngày 3/1 tại 4 sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Don Mueang, Phuket và Chiang Mai, đồng thời nâng cao cảnh giác tại cả các bệnh viện công và các bệnh viên tư nhân.

Cho đến nay, Thái Lan đã xác nhận 12 trường hợp có các biểu hiện giống như bệnh viêm phổi lạ sau khi trở về từ vùng dịch tại Vũ Hán, Trung Quốc. Trong số đó, 8 bệnh nhân bị sốt cao được phát hiện bằng cách quét nhiệt tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi và được điều trị trong phòng cách ly tại Viện truyền nhiễm Bamrasnaradura kể từ ngày 8/1, tuy nhiên, hầu hết các trường hợp đều được xác định là nhiễm cúm mùa.

Theo thông báo hôm 11/1 của Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố Vũ Hán, tính đến ngày 10/1, có 41 trường hợp viêm phổi chẩn đoán bước đầu là do virus corona mới, trong đó có 7 trường hợp nghiêm trọng, 1 trường hợp tử vong. Tất cả 739 người tiếp xúc, bao gồm cả 419 nhân viên y tế, nhân viên y tế chưa phát hiện trường hợp bệnh nào, cũng không phát hiện chứng cứ rõ ràng cho thấy lây truyền từ người sang người.

Điều đáng chú ý đó là, trường hợp tử vong đầu tiên là một người đàn ông 61 tuổi, người này đồng thời có khối u ở bụng và bệnh gan mãn tính, sau khi chẩn đoán thì tử vong vào ngày 9/1. Được biết, người tử vong này trước đó thường đến chợ hải sản Hoa Nam để mua thực phẩm.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), virus corona mới cùng họ với virus gây ra Hội chứng hô hấp cấp tính (SARS) làm thiệt mạng 349 người ở Trung Quốc Đại lục và 299 người ở Hồng Kông trong khoảng thời gian 2002-2003.

Ông Lưu Minh Xán, nghiên cứu viên thuộc Trung tâm Kiểm nghiệm và Nghiên cứu vắc xin thuộc cơ quan Kiểm soát dịch bệnh Hồng Kông chỉ ra, nhóm nghiên cứu đã tiến hành so sánh và phát hiện, loại virus corona mới có trình tự sắp xếp gen giống với loại virus corona trên dơi lên đến 87,6%, giống với loại virus gây bệnh đường hô hấp cấp tính nặng (SARS) lên đến 79%, giống với loại virus gây ra Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) khoảng 52,5%, điều này cho thấy tỉ lệ truyền nhiễm do dơi là tương đối cao, nhưng thực tế nguồn lây nhiễm vẫn chưa xác định rõ được.

Gia Hưng (T/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x