Tàu sân bay Pháp tham gia chiến dịch không kích ISIS tại Syria từ 23/11

23/11/15, 10:25 Thế giới

Paris đã triển khai tàu sân bay Charles de Gaulle trợ giúp chiến dịch tiêu diệt các phiến quân nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng tại Syria và sẽ bắt đầu hoạt động kể từ ngày 23/11, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cho biết.

Tàu sân bay Pháp Charles De Gaulle rời cảng quân sự Toulon hôm 18/11. (Ảnh EPA)

Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian hôm 22/11 nói với truyền thông Pháp rằng, ISIS phải bị tiêu diệt bằng mọi giá. “Chúng ta phải tiêu diệt ISIS trên khắp thế giới đó là hướng đi duy nhất”, ông nói và cho biết thêm rằng, bất kỳ quốc gia nào muốn tham gia cuộc chiến chống ISIS trên phương diện quân sự đều được chào đón.

Charles de Gaulle sẽ vào vị trí ở đông Địa Trung Hải, từ đó nó sẽ phát động các cuộc xuất kích nhằm ném bom các mục tiêu ISIS tại Syria.

Trước đó, Pháp đã gia tăng các cuộc không kích tại Syria kể từ khi nhóm phiến quân ISIS gây ra các vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở thủ đô Paris vào tối 13/11, làm 130 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm 23/11 dự kiến có cuộc gặp với Thủ tướng Anh David Cameron tại Paris. Sau đó, ông Hollande sẽ đi Washington và Moscow vào cuối tuần này để thúc đẩy một liên minh quốc tế mạnh hơn chống lại ISIS.

Quyết tâm diệt ISIS của ông Hollande cũng nhận được sự ủng hộ của Liên hợp quốc, khi Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghi quốc nhất trí thực hiện “tất cả các biện pháp cần thiết” để chống lại ISIS.

Nghị quyết trên, do Pháp soạn thảo, đã lên án các vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại Paris cũng như các tội ác mà ISIS gây ra tại Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, Li-băng và vụ rơi máy bay Nga tại Ai Cập.

Nga cũng đẩy mạnh chiến dịch không kích tại Syria để báo thù cho 224 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại bán đảo Sinai.

Chỉ trong 3 ngày từ 18-20/11 trong tuần vừa rồi, Nga đã thực hiện hơn 300 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu then chốt của ISIS, trong đó có các trung tâm đầu não tại Raqqa, các nhà máy chế tạo đạn dược và các mỏ dầu.

Theo Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x