Tập Cận Bình xử nặng Nhậm Chí Cường là để “giết gà dọa khỉ”?

26/09/20, 10:11 Trung Quốc

Nhậm Chí Cường, ông trùm bất động sản Trung Quốc, người được mệnh danh là “Nhậm đại pháo” đã bị kết án 18 năm tù giam, gây chấn động dư luận. Các chuyên gia bình luận rằng, tội thực sự của Nhậm Chí Cường chính là dám chỉ trích Tập Cận Bình là một “thằng hề”.

“Giết gà dọa khỉ” – Tập Cận Bình quyết xử nặng Nhậm Chí Cường để ‘làm gương’. (Ảnh: RFI)

Nhậm Chí Cường, 69 tuổi, đã bị kết án 18 năm tù vì tội tham nhũng và hối lộ v.v. Các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố, “Sau khi tuyên án, bị cáo Nhậm Chí Cường ở trước tòa đã biểu thị rằng sẽ tuân theo phán quyết của tòa án và sẽ không kháng cáo”. Thông tin này đã bị ngoại giới nghi ngờ. Các nhà phê bình chỉ ra rằng, ĐCSTQ và những cái gọi là tòa án, viện kiểm sát và các phương tiện truyền thông chính thức của nó, thường ngụy tạo ra các sự kiện có liên quan để xét xử phiên tòa theo ý muốn.

Lý Nam Ương, con gái của Lý Nhuệ – cựu thư ký của Mao Trạch Đông nói với đài VOA rằng, cô không tin tưởng những thứ mà các kênh truyền thông ĐCSTQ tuyên bố, kiểu như Nhậm Chí Cường nhận tội trước tòa, hay là không kháng cáo. Cô suy đoán rằng, Nhậm Chí Cường chắc hẳn đã không cúi đầu phục tùng sau khi bị bắt, vậy nên ông mới bị kết án nặng như vậy, chính quyền là muốn ông ta bỏ mạng ở trong tù.

Lý Nam Ương nói rằng, những tội danh mà chính quyền gán cho Nhậm Chí Cường, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là giả, tội danh thực sự không gì khác hơn là chỉ trích Tập Cận Bình là một tên hề.

“Ông ta (Tập Cận Bình kết án nặng đối với Nhậm Chí Cường) chính là muốn đặc biệt nói với các Hồng nhị đại rằng, đừng nghĩ rằng chỉ dựa vào bố của mấy người là có thể tùy ý mắng tôi”. Lý Nam Ương nói, “đây là giết gà dọa khỉ”.

Những tội danh mà chính quyền gán cho Nhậm Chí Cường là giả, còn tội danh đích thật là ‘dám chỉ trích’ Tập Cận Bình. (Ảnh: RFA)

Thái Hà, cựu giáo sư trường đảng trung ương ĐCSTQ cũng nói với New York Times rằng, chính quyền ĐCSTQ trấn áp Nhậm Chí Cường, “là muốn cảnh cáo mọi người, giết một người để làm gương, là muốn cho toàn Đảng xem, nhất là cho các Hồng nhị đại xem”.

Thái Hà đã chỉ trích ĐCSTQ là “thây ma chính trị”, Tập Cận Bình là “trùm xã hội đen”, Trung Quốc phải vứt bỏ ĐCSTQ và các nhận xét khác. Vào tháng 8 năm nay, bà đã bị khai trừ khỏi Đảng, bị hủy các khoản trợ cấp hưu trí và tài khoản ngân hàng bị đóng băng.

Giới quan sát cho rằng, bài luận 10.000 chữ do Nhậm Chí Cường ký tên và lan truyền trên mạng vào hồi tháng 3, có thể là nguyên nhân chính khiến Tập Cận Bình thống hận ông ta, bài luận này đã điểm trúng tử huyệt của Tập Cận Bình.

Bài luận nói rằng, việc chính quyền Tập Cận Bình kiểm soát dư luận nghiêm ngặt, đã khiến dịch viêm phổi Vũ Hán vượt khỏi tầm kiểm soát, và trở thành thảm họa cho Trung Quốc và cả thế giới. Sau đó lại tự gọi mình là nhìn xa trông rộng, quyết đoán kịp thời, đạt được cái gọi là “kháng dịch thắng lợi”. Và tuy không chỉ đích danh nhưng việc chế giễu Tập Cận Bình “là một tên hề cởi truồng và khăng khăng đòi làm hoàng đế”, đã giẫm vào bàn chân đang đau đớn của Tập Cận Bình và những kẻ xúi giục ông ta.

Trong bài báo “Nhậm Chí Cường mới là người thổi còi chính”, nhà văn nổi tiếng Tô Hiểu Khang nói rằng, Nhậm Chí Cường là “người đầu tiên chất vấn trách nhiệm của Tập Cận Bình”. Ông tin rằng sau khi Tập Cận Bình triệu tập một hội nghị với khoảng 170.000 người trên toàn quốc để chống lại dịch bệnh và khôi phục nền kinh tế vào ngày 23/2, Nhậm Chí Cường đã bắt đầu truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ đối với việc che đậy sự thật về dịch bệnh.

Hồ Bình, tổng biên tập danh dự của tạp chí chính luận “Mùa xuân Bắc Kinh” do New York xuất bản, nói rằng trường hợp của Nhậm Chí Cường “không nghi ngờ gì là một cuộc đàn áp chính trị trắng trợn, trừng phạt người ta vì lời nói”.

“Tội danh kinh tế khẳng định là không có cơ sở. Vốn dĩ ông ta (Nhậm Chí Cường) là một nhà kinh doanh bất động sản và phụ trách một công ty, ông ta đã rời khỏi chức vị rồi. Theo quy định của Trung Quốc, những người nghỉ việc phải được kiểm toán, và việc kiểm toán phải được báo cáo công khai với công chúng. Cũng chính là nói, không ai khác ngoài chính phủ đã chứng minh rằng ông ta không có vấn đề gì về mặt tài chính cả”. Hồ Bình nói.

Ông nói tiếp, Tập Cận Bình kết án nặng “Hồng nhị đại” Nhậm Chí Cường như thế là để phát đi một tín hiệu, rằng Tập đã quyết rồi, sẽ không cân nhắc nữa, Hồng nhị đại đã đắc tội với ông ta, và ông ta sắp hạ thủ.

Hồ Bình biểu thị, đây cũng chính là minh chứng cho những lời nói của Nhậm Chí Cường, rằng Tập Cận Bình muốn thể hiện quyết tâm “Ai không cho ta làm hoàng đế, ta sẽ khiến ngươi diệt vong”. Đồng thời nó cũng ứng với lời của Thái Hà, những việc làm độc tài và chuyên chế của Tập Cận Bình đã khiến cho rất nhiều người ở ngoài hệ thống, ở trong hệ thống, bao gồm cả các Hồng nhị đại bất mãn với ông ta.

Lý Nam Ương cũng là một Hồng nhị đại giống như Nhậm Chí Cường, cô rất bất mãn và tức giận đối với sự độc tài chuyên chế của Tập Cận Bình. Cô nói rằng, việc Tập Cận Bình kết án nặng Nhậm Chí Cường là cực kì vô lý. Hồng nhị đại ở Trung Quốc có thể nhất thời không dám lên tiếng, nhưng họ sẽ không nhẫn nhịn để cho Tập Cận Bình mặc sức lăng mạ và sỉ nhục đối với họ như vậy.

Lý Nam Ương nói, Tập Cận Bình bây giờ đầu óc đã hồ đồ mê muội rồi, “tôi cảm thấy ông ta đang tự đào hố chôn mình”.

Tập Cận Bình được cư dân mạng Trung Quốc đặt cho một biệt danh là “Tổng gia tốc sư”, ý tứ chính là những gì Tập Cận Bình đang làm sẽ thúc đẩy nhanh sự sụp đổ của chính ông ta và chế độ độc tài ĐCSTQ.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

Ad will display in 09 seconds

Lời cầu cứu của 2 con quỷ đói!

Ad will display in 09 seconds

Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

    Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

  • Lời cầu cứu của 2 con quỷ đói!

    Lời cầu cứu của 2 con quỷ đói!

  • Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

    Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

    Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

x