Tập Cận Bình: Không bao giờ dùng vũ lực để đạt được mục tiêu

18/11/14, 09:19 Thế giới

Chỉ vài ngày sau khi khi Tổng thống Barack Obama cảnh báo về sự nguy hiểm của cuộc xung đột công khai ở châu Á thì Thứ Hai (17/11), Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố sẽ luôn luôn sử dụng biện pháp hòa bình trong việc theo đuổi những mục tiêu của Bắc Kinh, bao gồm các tranh chấp hàng hải. 

z2
Tổng Toàn quyền Australia Peter Cosgrove (phải), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và phu nhân Bành Lệ Viện bên ngoài tòa nhà Chính phủ ở Canberra hôm 17/11/2014.

Phát biểu tại Quốc hội Australia, Chủ tịch Tập cho biết: “Trung Quốc vẫn kiên quyết theo đuổi phát triển hòa bình. Không có hỗn loạn cũng như chiến tranh, thay vào đó là phụng sự vì những lợi ích cơ bản của nhân dân Trung Quốc”.

“Thế giới ngày nay chỉ có một xu hướng, đó là xu hướng hòa bình, phát triển và hợp tác cùng có lợi”, ông nói thêm.

Tại hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở Brisbane, sau khi Tổng thống Obama tái nhấn mạnh việc Bắc Kinh phải là người chịu trách nhiệm trên chính trường thế giới, Chủ tịch Trung Quốc đã nhắc lại lịch sử để chỉ ra rằng không ai từng hưởng lợi từ cuộc xung đột.

Trung Quốc đang mắc kẹt trong các tranh chấp lãnh hải phía nam Trung Quốc với 4 quốc gia Đông Nam Á và các hòn đảo nhỏ với Nhật Bản.

“Lịch sử đã chứng minh rằng, những quốc gia nỗ lực khuếch trương vũ lực luôn phải chuốc lấy thất bại. Đây là bài học của lịch sử. Trung Quốc tận tâm gìn giữ hòa bình. Hòa bình là tài sản quý giá và cần được bảo vệ”, lời phát biểu của Tập Cận Bình được phiên dịch lại.

Nhưng ông nói thêm: “Chúng tôi luôn đề cao cảnh giác để ứng phó các nhân tố có thể tước đoạt sự bình hòa này”.

Các lãnh đạo của Mỹ, Australia và Nhật Bản vào ngày Chủ Nhật (16/11) đã đề cập đến biện pháp hòa bình để giải quyết các tranh chấp trên biển. Trước đó, Thứ Bảy (15/11), Tổng thống Obama cũng đã cảnh báo về “những tranh chấp lãnh thổ – hải đảo và các bãi đá xa xôi – có nguy cơ tạo thêm khó khăn cho cuộc đối đầu”.

Hàn Mai, Hồ Duyên – Theo Yahoo News

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x