Tập Cận Bình bị nói là “người tăng tốc” cho sự sụp đổ của ĐCSTQ

28/07/20, 11:20 Trung Quốc

Trong khi nhiều chính trị gia ở Hoa Kỳ liên tiếp chỉ ra Tập Cận Bình là người thừa kế hệ tư tưởng Cộng sản tàn lụi, thì lập luận cho rằng Tập Cận Bình là “tổng gia tốc sư” (người đứng đầu làm tăng tốc) cho sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại một lần nữa được lan truyền rộng rãi.

Chính trị gia Hoa Kỳ nói: Tập Cận Bình, người kế thừa hệ tư tưởng Cộng sản tàn lụi và là “tổng gia tốc sư” cho sự sụp đổ của ĐCSTQ. (Ảnh: Qz)

Mike Pompeo: Tập Cận Bình là một tín đồ của chủ nghĩa Marx tàn lụi

Vào ngày 23/7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã phát biểu một hịch văn lên án ĐCSTQ tạo ra mối đe dọa cho “các quốc gia dân chủ tự do trên toàn thế giới” từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các quốc gia nên liên kết chống lại ĐCSTQ và bảo vệ giá trị quan tự do dân chủ của xã hội tự do. 

Đồng thời, ông Pompeo đã thay đổi cách nói của mình trước đây, ông gọi Tập Cận Bình là “tổng bí thư” của ĐCSTQ, thay vì nói ông Tập là chủ tịch của quốc gia Trung Quốc.

Ông Pompeo nhấn mạnh rằng, ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, và một sự lừa dối lớn nhất mà ĐCSTQ đã gieo rắc đó là: ĐCSTQ đại diện cho 1,4 tỷ người Trung Quốc, những người mà ĐCSTQ đã giám sát, áp bức và đe dọa.

Ông Pompeo nói: “Chính quyền ĐCSTQ là chính quyền của chủ nghĩa Marx–Lenin. Tổng Bí thư Tập Cận Bình là một tín đồ thực sự của hình thái ý thức chủ nghĩa cực quyền tàn lụi”.

Đây là quan chức cấp cao thứ hai tại Hoa Kỳ bình luận về Tập Cận Bình như vậy.

Robert O’ Brien: Tập Cận Bình là người thừa kế của Stalin

Vào ngày 24/6, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Robert O’Brien cũng đã chỉ ra trong một bài phát biểu công khai rằng, ông Tập Cận Bình – Tổng Bí thư ĐCSTQ và Chủ tịch Quân ủy Trung ương, “tự coi mình là người kế nhiệm của Joseph Stalin”. Dã tâm kiểm soát tư tưởng của Tập Cận Bình không chỉ giới hạn ở người dân Trung Quốc, mà còn muốn định hình lại thế giới.

O’Brien cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa ĐCSTQ và Trung Quốc: “Hãy để tôi nói rõ hơn một chút, chúng tôi có sự tôn trọng và khâm phục sâu sắc đối với nhân dân Trung Quốc. Hoa Kỳ và dân tộc Trung Hoa đã có một lịch sử giao hảo lâu dài”. O’Brien nói, “nhưng Đảng Cộng sản không đồng nghĩa là Trung Quốc hay nhân dân Trung Quốc”.

Tập Cận Bình là “tổng gia tốc sư” cho sự diệt vong của ĐCSTQ

Sau khi các chính trị gia của Hoa Kỳ liên tiếp chỉ ra Tập Cận Bình là người thừa kế hệ tư tưởng Cộng sản tàn lụi, trên mạng internet lại một lần nữa xôn xao với chủ đề: Tập Cận Bình là “tổng gia tốc sư” cho sự sụp đổ của ĐCSTQ.

Vào tháng 2 năm nay, khi virus Vũ Hán đang bùng phát ở Trung Quốc đại lục thì lúc đó trên mạng đã lan truyền thông tin cho rằng, Tập Cận Bình là “tổng gia tốc sư” cho sự sụp đổ của ĐCSTQ.

Các nhà phê bình cho rằng, sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, về đối nội ông tăng cường tập trung quyền lực, xóa bỏ sự lãnh đạo tập thể, bãi bỏ hệ thống nhiệm kỳ chủ tịch nước, củng cố độc tài chuyên chế cá nhân, tăng cường đàn áp các nhà bất đồng chính kiến và tăng cường kiểm soát tư tưởng.

Về đối ngoại, ĐCSTQ đã phát động “ngoại giao chiến lang”, chẳng những đe dọa đến an ninh của các nước láng giềng như Philippines, Việt Nam, Nhật Bản, Đài Loan, xung đột vũ trang với Ấn Độ, mà còn ngang nhiên vi phạm “Tuyên bố chung Trung-Anh”. “Luật An ninh Quốc gia Phiên bản Hồng Kông” cũng đã tiến thêm một bước đàn áp tự do dân chủ của người dân Hồng Kông.

Đặc biệt là sau khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, ĐCSTQ đã che giấu dịch bệnh từ trên xuống dưới, khiến dịch bệnh lan nhanh và gây thiệt hại lớn về kinh tế và thương vong cho toàn thế giới. Tính đến ngày 28/7, hơn 16,6 triệu người trên toàn thế giới đã được chẩn đoán nhiễm virus và kết quả là hơn 656.000 người đã tử vong.

Với tất cả những tội ác này, ĐCSTQ đã phải chịu các lệnh trừng phạt từ các quốc gia dân chủ như Hoa Kỳ, Anh, Úc, Canada, và mối quan hệ của ĐCSTQ với các nước phương Tây đã chuyển biến xấu nhất trong mấy thập kỷ qua.

Gần đây, 2 nước Mỹ-Trung đã đóng cửa lãnh sự quán của đối phương. Đây là một sự kiện ngoại giao lớn trước nay chưa từng xảy ra kể từ khi thiết lập quan hệ song phương vào năm 1979. Quan hệ Mỹ-Trung đã trở nên ngày càng tồi tệ hơn.

Nhiều nhà bình luận chính trị hiện nay cho rằng, lời phát biểu lên án của ông Pompeo với ĐCSTQ và việc đóng cửa tổng lãnh sự quán hai bên Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa hai nước. Mà cuộc chiến tranh lạnh giữa Hoa Kỳ và Liên Xô trước đó đã kết thúc với sự tan rã của Liên Xô.

Bài bình luận chỉ ra rằng, Tập Cận Bình với tư cách là “tổng gia tốc sư” đã biến ĐCSTQ thành một kẻ thù chung của toàn nhân loại, rơi vào tình trạng cô lập và đẩy nhanh tiến độ sụp đổ của ĐCSTQ.

Minh Huy (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x