Tăng giá khẩu trang gấp 10 lần, một tiệm thuốc Hà Nội bị niêm phong

03/02/20, 17:35 Việt Nam

Sau khi bán khẩu trang với giá 500.000 đồng/hộp (gấp 10 lần giá gốc) cho người dân giữa dịch virus corona, tiệm thuốc Thiện Tâm (Hà Nội) đã bị lực lượng công an niêm phong, lập biên bản chờ xử lý.

Cửa hàng thiết bị y tế ở quận Ba Đình bị xử phạt do nâng giá bán khẩu trang. (Ảnh qua Zing)
Cửa hàng thiết bị y tế ở quận Ba Đình bị xử phạt do nâng giá bán khẩu trang. (Ảnh qua Zing)

Niêm phong tiệm thuốc bán khẩu trang cao gấp 10 lần giá niêm yết

Ngày 1/2,  Lãnh đạo Công an phường Kim Giang (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, đã niêm phong tiệm Thiện Tâm ở số 116 ngõ 64 đường Kim Giang vì hành vi bán khẩu trang giá cao. Hiện lực lượng chức năng nơi đây đang hoàn thiện các thủ tục để xử lý chủ cửa hàng này.

Theo chia sẻ của anh Hoàng Hải (ngụ phường Kim Giang), vào tối 31/1, khi anh đến quầy thuốc Thiện Tâm hỏi mua khẩu trang thì được thông báo giá 10.000 đồng/chiếc và 500.000 đồng/hộp 50 chiếc. Trong khi đó, đây chỉ là loại khẩu trang dùng một lần và ngày thường anh mua với giá 35.000-50.000 đồng/hộp.

Cảnh sát niêm phong hiệu thuốc bán khẩu trang giá cao. (Ảnh qua dantri)
Cảnh sát niêm phong hiệu thuốc bán khẩu trang giá cao. (Ảnh qua dantri)

Khẩu trang không rõ nguồn gốc, giá cao gấp 3 đến 5 lần giá thị trường

Ngoài tiệm thuốc Thiện Tâm, Công an quận Thanh Xuân còn phát hiện chủ quầy thuốc số 446 hiệu Sơn Bảo Đường ở chợ thuốc Hapulico (số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân) đang bán hai hộp khẩu trang kháng khuẩn loại 4 lớp do Việt Nam sản xuất với giá 270.000 đồng một hộp 50 chiếc.

Ngoài ra, cũng tại tiệm thuốc này, đoàn kiểm tra còn phát hiện thêm 90 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc, xuất xứ…

Trước cổng chợ thuốc, cảnh sát cũng bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thị T. (34 tuổi, ngụ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Bùi Lan A. (34 tuổi, ngụ tại Bắc Giang) đang bán rong hơn 30 hộp khẩu trang y tế với giá 200.000 đồng/ hộp loại 50 chiếc.

Công an lập biên bản xử lý trường hợp bán khẩu trang giá cao.
Công an lập biên bản xử lý trường hợp bán khẩu trang giá cao. (Ảnh qua thanhnien)

Theo đó, cả 3 trường hợp này cũng đã bị lập biên bản, xử lý theo quy định.

Trao đổi với phóng viên, chỉ huy Công an quận Thanh Xuân cho biết trong những ngày tới, đơn vị sẽ tiếp tục kiểm tra, phát hiện, xử lý những cá nhân, cửa hàng vi phạm về giá cả trong lúc dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới gây ra đang lan rộng…

Được biết, tình trạng tự ý nâng giá bán khẩu trang trong lúc dịch bệnh như trên không chỉ xảy ra tại Hà Nội mà còn ở nhiều địa phương khác như Ninh Bình, Hải Phòng…

Cục Quản lý thị trường TP. Hải Phòng cho biết, ngày 2/2, nhà thuốc Kim Thoa (số 23 đường Lê Lợi, TP. Hải Phòng) cũng đã bị phạt 30 triệu vì bán khẩu trang y tế với giá cao, 400.000 đồng/hộp/50 chiếc trong khi giá thông thường của một hộp khẩu trang loại này chỉ 25.000 đồng…

Hiệu thuốc tăng giá khẩu trang sẽ bị rút giấy phép ngay lập tức

Liên quan đến vấn đề giá bán khẩu trang, trong cuộc họp trực tuyến sáng 1/2 với các địa phương về phòng chống dịch, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu rút ngay giấy phép hoạt động đối với hiệu thuốc nào tăng giá khẩu trang.

“Từ giờ phút này trở đi, người dân có bằng chứng, hình ảnh bất kỳ nhà thuốc nào tăng giá bán, không cần thanh tra xuống làm việc, Bộ Y tế rút giấy phép ngay lập tức cửa hiệu đó, đây là vấn đề kỷ cương và đạo đức”, Phó thủ tướng cho hay.

Cũng theo thông báo của Bộ Công thương thì hiện Việt Nam đang có 38 doanh nghiệp sản xuất khẩu trang 3 lớp với năng suất hơn 1,24 triệu chiếc/ngày, 2 doanh nghiệp sản xuất khẩu trang N95 với năng suất 32.000 chiếc/ngày. Theo đó, với số lượng khẩu trang như trên, hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu khẩu trang trong nước.

Biên lai bán một hộp khẩu trang giá 600.000 đồng của Công ty Vũ Duyên.
Biên lai bán một hộp khẩu trang giá 600.000 đồng của Công ty Vũ Duyên. (Ảnh qua vnexpress)

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, vào tháng 12/2019. Đến nay dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tính đến ngày 2/2, virus corona chủng mới (2019-nCoV) đã khiến 14.551 người mắc bệnh trên toàn thế giới, 304 ca tử vong. Tại Việt Nam hiện có 7 ca nhiễm bệnh, trong đó TP.HCM có 3 ca…

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x