Taliban nhận bắn rơi máy bay quân sự Mỹ ở Afghanistan làm 11 người thiệt mạng

02/10/15, 16:09 Thế giới

Taliban vừa nhận trách nhiệm bắn rơi chiếc máy bay được gọi là “Lực sĩ bầu trời” của Mỹ vào đêm 1/10 làm 11 người thiệt mạng.

Một chiếc C-130 của quân đội Mỹ. (Ảnh Wikimedia Common)

Báo Daily Mail của Anh cho biết, chiếc máy bay C-130 Hercules, còn được gọi là “Lực sĩ bầu trời”, bị rơi đêm 1/10 (giờ địa phương) khi vừa cất cánh từ sân bay Jalalabad, làm 6 lính Mỹ và 5 nhà thầu dân sự thiệt mạng.

Theo đài NBC, các nhà thầu dân sự trên máy bay đang làm việc cho chương trình “Resolute Support”, một sứ mệnh do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dẫn đầu nhằm đào tạo và tư vấn cho lực lượng an ninh Afghanistan. Chương trình này được triển khai sau khi NATO chấm dứt các hoạt động quân sự tại đây vào cuối năm 2014.

Taliban nhận trách nhiệm vụ rơi máy bay này. “Các chiến binh Hồi giáo của chúng tao vừa bắn hạ một máy bay 4 động cơ Mỹ ở thành phố Jalalabad“, AFP dẫn lời Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên Taliban cho biết trên mạng xã hội Twitter.

Họ còn cho biết, “15 kẻ xâm lược và một số lính bù nhìn” thiệt mạng trong vụ việc. Taliban nổi tiếng với các tuyên bố phóng đại tại chiến trường.

Tuy nhiên, NATO đến nay chưa công bố chi tiết nguyên nhân máy bay rơi. Người phát ngôn Lục quân Mỹ, Đại tá Brian Tribus, tuyên bố: “Chúng tôi đang thu thập thêm thông tin và sẽ công bố vào thời điểm thích hợp”.

Hầu hết binh sĩ NATO đã rút khỏi Afghanistan vào năm 2014, nhưng một lượng nhỏ vẫn ở lại, trong đó có khoảng 10.000 lính Mỹ. Các lính Mỹ cùng quân đội NATO và nhà thầu tư nhân đang tập trung huấn luyện lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan.

Sân bay Jalalabad hiện chỉ phục vụ cho quân đội. Nó nằm kế một căn cứ điều hành quân sự của Mỹ do lực lượng không quân và lục quân Mỹ quản lý.

Trong khi đó, C-130 là máy bay vận tải phục vụ lâu đời nhất trong lịch sử quân sự Mỹ, có khả năng chở 5 thành viên phi hành đoàn gồm 2 phi công, 1 chuyên viên kỹ thuật phụ trách bộ phận chuyển hàng, 1 kỹ sư và 1 hoa tiêu. Mạng lưới An toàn Hàng không (ASN) cho biết, C-130 có thể chở tối đa 92 người.

Được gọi là máy bay “nồi đồng cối đá”, C-130 thường được sử dụng để vận chuyển hàng hóa và binh lính trên chiến trường. Trong lịch sử quân đội Mỹ, có 220 vụ tai nạn liên quan đến C-130 khiến gần 3.000 người thiệt mạng.

Theo Người Lao Động

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x