Taliban đăng tài liệu khẳng định thủ lĩnh của nhóm còn sống

07/04/15, 08:05 Thế giới

Taliban ở Afghanistan hôm Chủ Nhật (5/4) đã đăng lên mạng tài liệu khẳng định thủ lĩnh Mullah Omar còn sống, và vẫn nắm rõ tình hình hiện tại, trong bối cảnh thủ lĩnh phiến quân Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự tuyên bố mình là “vua” của thế giới Hồi giáo.

Mullah Omar, thủ lĩnh của Taliban. (Ảnh Rferl)

Trong tiểu sử dài 5000 từ về Mullah Omar được đăng trên một trang web của Taliban hôm Chủ Nhật (5/4) bằng 4 ngôn ngữ, nhóm muốn dập tắt tin đồn cho rằng thủ lĩnh sống ẩn dật hơn một thập kỷ qua đã chết hoặc mắc bệnh nặng.

“Ông ấy vẫn nắm rõ tình hình trong nước và thế giới bên ngoài”, tài liệu viết.

Tiểu sử mô tả lịch làm việc hàng ngày của Mullah Omar, bắt đầu bằng việc cầu nguyện, nghiên cứu kinh Quran, và sau đó “ra lệnh cho các chỉ huy jihad bằng một cách nào đó”.

“Theo tôi, Taliban cho rằng đây là thời điểm quan trọng để công bố tiểu sử của Omar, nhằm khẳng định ông ta còn sống và tại vị”, một thành viên cũ của Taliban, Sayyed Muhammad Akbar Agha nói với CNN.

Việc công bố tài liệu này dường như còn nhằm nhắc nhở thế giới về người cầm đầu phong trào jihad ở Afghanistan, khi thủ lĩnh ISIS là Abu Bakr al-Baghdadi tự tuyên bố mình là “vua” của thế giới Hồi giáo. “Taliban có vấn đề lớn về lãnh đạo tại thời điểm chính trị quan trọng”, Graeme Smith, một nhà phân tích tại Kabul của Nhóm Khủng hoảng Quốc tế nhận định.

“Một vị ‘vua Hồi giáo’ khác đã tuyên bố với thế giới, còn Taliban vẫn giữ im lặng. Điều đó nhận được sự chú ý của các chiến binh trên khắp Nam Á”, Smith nói.

Omar sinh năm 1960 tại tỉnh Kandahar. Taliban do ông ta cầm đầu từ năm 1996 chiếm quyền kiểm soát Kabul và áp đặt luật lệ Hồi giáo hà khắc tại phần còn lại của đất nước. Omar hoàn toàn biến mất sau một chiến dịch ném bom Taliban do Mỹ dẫn đầu năm 2001. Washington treo thưởng 10 triệu USD để bắt ông ta.

Taliban từng công khai các tuyên bố viết tay được cho là của Omar. Tuy nhiên, nhiều năm trôi qua mà không có video hay ghi âm của ông làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng Omar có thể đã chết.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x