Tại sao Tổ chức Y tế Thế giới lại làm tay sai cho Big Pharma?

10/10/20, 11:28 Góc Nhìn

Kể từ khi thành lập vào năm 1948, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chưa bao giờ duy trì được thế độc lập, thoát khỏi ảnh hưởng của Big Pharma. Là một phần của Liên Hợp Quốc, cơ quan này lại nhanh chóng trở thành sân chơi cho những người theo chủ nghĩa toàn cầu thử nghiệm các hệ tư tưởng, chương trình nghị sự, các sản phẩm và thí nghiệm của họ trên các nhóm dân cư trên khắp thế giới, đặc biệt là ở các nước thuộc thế giới thứ ba như Châu Phi.

Soumya Swaminathan, Tiến sĩ Khoa học chính của Tổ chức Y tế Thế giới, đã bị bắt quả tang nói dối trắng trợn trước công chúng về tính an toàn của vaccine. (Ảnh qua Washington Standard)

Vào năm 2020, WHO ngày càng trở nên rối ren hơn do mạng lưới ảnh hưởng của Big Pharma và bị suy đồi bởi những kẻ bị kết án, những người theo chủ nghĩa ưu sinh, những người cộng sản và ngành công nghiệp vaccine săn mồi. Năm 2009, nhóm chuyên gia của WHO (EWG) đã quay lưng lại với công chúng, loại bỏ những người chỉ trích Big Pharma, những người thổi còi, các nhóm giám sát ngành và các nhóm y tế độc lập khác, đồng thời quyết định gặp trực tiếp các nhà vận động hành lang ngành dược để thúc đẩy các chương trình nghị sự toàn cầu của họ. Vào năm 2019, nhiều cảnh báo đã xuất hiện khi WHO đe dọa sự đồng ý và chọn của cá nhân được thông báo bằng cách tuyên bố “từ chối vắc xin” là mối đe dọa sức khỏe toàn cầu.

Đến năm 2020, WHO và hệ thống nội bộ của họ đã thu được rất nhiều lợi ích, về mặt chính trị và tài chính từ một đại dịch, họ đã che đậy sự lây lan của virus SARS-CoV-2 và che giấu nguồn gốc vũ khí sinh học Trung Quốc của nó, đồng thời giữ lại nghiên cứu về các phương pháp trị liệu như hydroxychloroquine và kẽm và từ chối sử dụng các giải pháp hệ thống miễn dịch có thể đã cứu vô số mạng người. 

Vào đầu năm 2020, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cắt tài trợ cho gã khổng lồ tham nhũng này những sai sót nghiêm trọng trong khâu quản lý và che đậy sự lây lan của virus Corona. Khối tài sản khổng lồ của WHO hiện chủ yếu được Quỹ Bill và Melinda Gates  tài trợ, những người được thừa nhận là đang thực hiện sứ mệnh tiêm chủng cho dân số thế giới.

Wikileaks tiết lộ mối quan hệ với Big Pharma của WHO

Wikileaks đã công bố hàng loạt các tài liệu mật cho thấy cách Big Pharma kiểm soát các quyết định chính sách của WHO. Nhóm chuyên gia của WHO trông đợi Big Pharma tài trợ cho các sáng kiến ​​và nhanh chóng phản ứng với các hoạt động vận động hành lang trong ngành. EWG làm việc trực tiếp với Liên đoàn các Hiệp hội và Sản xuất Dược phẩm Quốc tế (IFPMA) của Big Pharma để về nghiên cứu, phát triển và cấp vốn cho các sáng kiến ​​và mục tiêu sức khỏe cộng đồng sắp tới. 

Trong một ví dụ, EWG đã được trình bày với một kế hoạch thúc đẩy các sản phẩm dược phẩm để đổi lấy một khoản thuế vào lợi nhuận dược phẩm. Đề xuất này sẽ khiến WHO trở thành “tay ma cô dắt mối’ cho ngành dược và các nhà sản xuất thuốc sẽ phải tăng giá để trả cho ma cô của họ.

Trong dự thảo báo cáo cuối cùng của EWG, cơ chế tài chính bao gồm một loại thuế gián thu mới đối với người tiêu dùng, đánh thuế lợi nhuận từ dược phẩm hồi hương và các quỹ tài trợ mới cho nghiên cứu và phát triển y tế. Để thúc đẩy các chương trình nghị sự của WHO, báo cáo cuối cùng đã đưa ra 5 lựa chọn tài trợ từ Big Pharma: tài trợ thông qua quan hệ đối tác phát triển sản phẩm, tài trợ trực tiếp cho các công ty nhỏ và tài trợ cho các thử nghiệm DC, giải thưởng quan trọng, giải thưởng cuối cùng và các thỏa thuận mua bán.

Bị ngành dược kiểm soát, WHO đã kiểm soát tất cả thông tin y tế trên khắp các phương tiện truyền thông xã hội và mạng tin tức. Facebook, Twitter, Vimeo và các nền tảng truyền thông xã hội khác, không cho phép lưu hành bất kỳ thông tin sức khỏe nào mà Big Pharma không vừa mắt. Ngành công nghiệp dược phẩm đang giữ cho WHO được tài trợ và đang hưởng lợi bằng cách sử dụng nó như là cơ quan có thẩm quyền cuối cùng về y tế, để ra thông tin về vaccine và thuốc cũng như che đậy tội ác trong ngành.

Một cơ quan toàn cầu có nghĩa vụ bảo vệ sức khỏe cộng đồng đã bị vũ khí hóa thành một tổ chức độc tài toàn trị, không chỉ đề cao Big Pharma mà còn tìm cách loại bỏ bất kỳ thông tin hoặc giải pháp sức khỏe nào không được Big Pharma cấp bằng sáng chế và thu lợi. WHO đã được vũ khí hóa và có liên quan đến tội ác chống lại loài người. Các nước thành viên phải làm việc cùng nhau để làm sáng tỏ các xung đột lợi ích của Big Pharma của WHO và buộc cơ quan này phải chịu trách nhiệm để khôi phục tính toàn vẹn của tổ chức và cải thiện hoạt động của tổ chức.

Tác giả: Lance D Johnson

Thiện Thành

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x