Tại sao Kim Jong-un không tham dự lễ duyệt binh của Trung Quốc?

31/08/15, 08:34 Thế giới

Mới đây, Trung Quốc đã công bố danh sách những lãnh đạo cấp cao của các quốc gia khác tới tham dự lễ duyệt binh tại nước này nhưng không có tên của Kim Jong-un. Tuy là hai nước đồng minh, quyết định không đến Bắc Kinh dự lễ kỷ niệm của lãnh đạo Triều Tiên cho thấy mối quan hệ “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” giữa hai bên.

58AF6A29-EDBA-421C-831D-FAED20-3286-7814
Ông Choe Ryong-hae (trước, phải) là đại diện của Triều Tiên đến dự lễ kỷ niệm tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Minh hôm 25/8 thông báo Triều Tiên sẽ cử Bí thư Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong-hae đến Bắc Kinh dự lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II ở châu Á. Khoảng 30 lãnh đạo thế giới dự kiến tham gia sự kiện, trong đó có Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Quan hệ ngày càng trắc trở

Trước đó từng có suy đoán rằng ông Kim sẽ tới Bắc Kinh vì ông đã hủy chuyến thăm Moscow, dự lễ kỷ niệm 70 năm Thế chiến II kết thúc ở châu Âu hồi tháng 5. Ông Kim tháng trước còn gửi vòng hoa đến nghĩa trang liệt sĩ Quân đội tình nguyện nhân dân Trung Quốc ở tỉnh Pyongan Nam, để tưởng niệm các binh sĩ Trung Quốc đã chiến đấu cho Triều Tiên trong chiến tranh liên Triều. Đây được xem là động thái hòa giải với Trung Quốc.

Jeon Hyun-joon, chuyên gia phân tích về Triều Tiên tại Seoul, nói rằng quyết định vắng mặt của ông Kim phản ánh mối quan hệ Trung – Triều ngày càng trắc trở.

“Có thể ông Kim muốn nhận được sự đón tiếp đặc biệt từ Trung Quốc trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên và nhận thấy rằng Trung Quốc không đáp ứng mong mỏi đó”, ông Jeon nói.

Ông Jeon cho rằng quan hệ cá nhân giữa lãnh đạo hai quốc gia đồng minh này đã căng thẳng từ lúc ông Kim lên lãnh đạo đất nước vào cuối năm 2011. Ông Jeon nói rằng ông Tập Cận Bình cảm thấy không thoái mái với Kim Jong-un.

Quan hệ Trung – Triều lạnh nhạt đi sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba vào đầu năm 2013, bất chấp phản đối từ Bắc Kinh. Mối quan hệ càng xấu đi sau khi ông Kim Jong-un xử tử người chú rể Jang Song Thaek, vốn có quan hệ gần gũi với Bắc Kinh.

Ông Kim không đến dự lễ duyệt binh tại Trung Quốc cho thấy những bất ổn giữa hai nước
Ông Kim không đến dự lễ duyệt binh tại Trung Quốc cho thấy những bất ổn giữa hai nước

Một số nhà phân tích suy đoán Trung Quốc và Triều Tiên có thể sẽ tận dụng lễ duyệt binh tuần tới để cải thiện quan hệ. Một vài người cho rằng quyết định để ông Choe Ryong Hae dự lễ duyệt binh cũng có thể là một nỗ lực để tiến hành việc này. Ông Choe hồi tháng 5/2013 từng đến Bắc Kinh và gặp ông Tập.

Ông Kim chọn ông Choe có thể vì ông ấy là một trong những phụ tá thân cận nhất có quen biết với các lãnh đạo Trung Quốc“, giáo sư Yang Moo-jin ở Đại học Nghiên cứu Triều Tiên tại Hàn Quốc nhận xét.

Giáo sư Kim Heung-gyu từ Đại học Aju, Hàn Quốc cũng cho rằng Kim Jong-un đã chọn ông Choe như là đặc sứ đại diện cho mình. “Có thể ông Choe sẽ trao thư cá nhân của ông Kim cho ông Tập, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ quan hệ đồng minh mạnh mẽ giữa hai nước“, giáo sư bình luận.

Đối tác mới

Thay vì tập trung vào quan hệ Trung – Triều, Trung Quốc đang tìm cách tiếp cận gần gũi với Hàn Quốc. Ban đầu, Seoul chỉ nói rằng Tổng thống Park Geun-hye sẽ đến Bắc Kinh dự lễ kỷ niệm, nhưng không nói rõ có dự lễ duyệt binh hay không. Văn phòng của bà hôm 26/8 thông báo bà sẽ dự lễ duyệt binh, nơi Bắc Kinh sẽ phô diễn sức mạnh quân sự với những vũ khí mới. Bà Park là tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc làm việc này.

Người phát ngôn Nhà Xanh cho biết bà Park đã cân nhắc mối quan hệ với Trung Quốc và quyết định dự lễ duyệt binh với hy vọng Bắc Kinh sẽ tiếp tục đóng góp cho nỗ lực hòa bình và thống nhất trên bán đảo Triều Tiên.

Giáo sư Shin Sang-jin ở Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc, nhận định Tổng thống Park có thể đã nhìn “vai trò ngày càng quan trọng của Trung Quốc trong việc đối phó với Triều Tiên, cũng như kế hoạch thống nhất hai miền Triều Tiên trong tương lai”.

Theo VOA

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x