Syria: Chiến binh hồi giáo vẫn tiến công, bất chấp Mỹ không kích

25/09/14, 17:42 Thế giới

Thứ Tư (24/9) là ngày thứ hai máy bay Mỹ oanh tạc các mục tiêu của ISIS ở Syria, nhưng các đợt không kích vẫn không cản được nhóm này tiến vào đất của người Kurd, tàn sát thường dân và đốt phá xóm làng.

Mazlum Bergaden, một giáo viên đến từ Kobani vượt biên với gia đình hôm thứ Tư cho biết hai trong số anh em của ông đã bị các tay súng của ISIS bắt giữ. Ông kể lại: “Tình hình cực kỳ tồi tệ. Sau khi tàn sát dân làng, chúng đốt phá làng mạc…. Mỗi khi chiếm được ngôi làng nào, chúng lại chặt đầu một người để thị uy. Chúng đang cố triệt tiêu nền văn hóa và xóa xổ đất nước chúng tôi”

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại Liên Hợp Quốc, yêu cầu các nước chung sức chống lại lực lượng chiến binh Hồi giáo cực đoan và tuyên bố sẽ tiếp tục gia tăng áp lực quân sự lên nhóm này.

“Thứ ngôn ngữ duy nhất mà những kẻ sát nhân này hiểu được chỉ có thể là vũ lực, do đó Hoa Kỳ sẽ cùng cộng tác với liên minh rộng lớn các phủ liên minh để triệt phá mạng lưới khủng bố này”, một đoạn trong bài phát biểu dài 40 phút của Tổng thống Mỹ trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Anh David Cameron đã kêu gọi Quốc hội mở lại cuộc bỏ phiếu vào Thứ Sáu để quyết định có tham gia không kích hay không. Phát biểu tại Liên Hợp Quốc, ông cho rằng để tiêu diệt nhà nước Hồi giáo, cần có một chiến lược toàn diện. “Chiến lược này phải tương thích với các quốc gia Ả rập, luôn hỗ trợ người dân địa phương, phù hợp với nghĩa vụ pháp lý và nằm trong khuôn khổ kế hoạch viện trợ, ngoại giao và quân sự của chúng ta….Chúng ta cần phải hành động ngay lập tức”.

Những người Kurd tại Syria cho biết ISIS đã đáp trả lại đợt không kích của Mỹ bằng tăng cường tấn công vùng biên giới gần Thổ Nhĩ Kỳ ở miền bắc Syria, nơi 140.000 thường dân những ngày gần đây phải bỏ chạy, đánh dấu đợt di cư gấp rút nhất trong ba năm nội chiến.

Các khu vực tập trung người Kurd ở Syria

Washington và các đồng minh Ả rập đã giết chết hàng chục các tay súng ISIS chỉ sau 24 giờ mở màn không kích, trận tập kích trực tiếp đầu tiên của Mỹ vào Syria khi Tổng thống Obama cam kết sẽ nhắm vào các nhóm ở cả hai phía biên giới Iraq và Syria hai tuần trước đó.

Tuy nhiên, kế hoạch tăng cường tấn công vào thị trấn phía bắc Kobani cho thấy những khó khăn Washington đối mặt trong việc đánh bại các chiến binh Hồi giáo ở Syria, nơi còn thiếu viện binh từ lực lượng quân bộ. “Không kích thôi chưa đủ. Chúng ta cần quân đội mặt đất mới tiêu diệt được ISIS,” Hamed, dân tị nạn chạy trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ nhận xét.

Mục tiêu của các đợt không kích trong những ngày đầu tiên của Mỹ đặt ra là để cản trở khả năng hoạt động của ISIS qua biên giới Iraq-Syria.

Các lực lượng do Mỹ dẫn đầu ngày thứ Tư đã tấn công ít nhất 13 mục tiêu trong và xung quanh khu vực Albu Kamal, một trong những cửa khẩu chính giữa Iraq và Syria, theo sau 22 mục tiêu đã bị không kích trước đó ngay hôm trước, Đài Quan sát Nhân quyền ở Syria cho biết.

Quân đội Mỹ xác nhận không kích trong thị trấn al Qaim (một thị trấn Iraq tại biên giới Albu Kamal), tây Baghdad và khu vực gần thủ đô Arbil của người Kurd tại Iraq vào Thứ Tư. Một tay súng ISIS trong khu vực Albu Kamal cho biết Mỹ đã tiến hành ít nhất chín đợt không kích hôm thứ Tư, trong đó có một khu công nghiệp. Các quan chức Mỹ thông báo, không kích cuối ngày thứ Tư nhắm vào một cơ sở hạ tầng dầu mỏ của ISIS ở Syria, nhằm ngăn chặn nguồn tài chính của nhóm này.

ISIS TĂNG CƯỜNG TẤN CÔNG NGƯỜI KURD

Ngay cả khi tiền đồn của ISIS một số nơi đã trúng bom, các tay súng vẫn không ngừng tấn công để chiếm Kobani, một thành phố của người Kurd nằm tại biên giới giáp Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo một nguồn tin từ ISIS nói với Reuters, nhóm này đã chiếm được một số ngôi làng ở phía tây Kobani. Đoạn phim được tải trên YouTube cho thấy các tay súng ISIS sử dụng loạt vũ khí bao gồm cả pháo binh khi giao tranh với lực lượng người Kurd gần Kobani.

Hàng trăm nghìn người Kurd phải tháo chạy vì ISIS

Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ ẩn danh cho biết, ba ngày  trước đó, ISIS tấn công thần tốc, tuy nhiên đã chậm lại sau đợt không kích của Mỹ. Nhưng theo Ocalan Iso, phó thủ lĩnh của lực lượng người Kurd đang phòng vệ Kobani, ISIS tăng cường thêm nhiều quân số và xe tăng tới đây kể từ khi liên minh bắt đầu không kích: “Kobani đang gặp nguy hiểm”. Hơn 190.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột ở Syria và hàng triệu dân thường phải rời bỏ nhà cửa của họ. Các trận đọ súng, đánh bom, bắn phá và không kích hàng ngày cướp đi hơn 150 mạng người.

Bùi Hương, Bruce Phan – Theo Reuters

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x