Sự thất bại của Đảng Lao động Anh là hồi chuông cảnh báo cho Đảng Dân chủ Mỹ

16/12/19, 10:15 Thế giới

Theo bình luận của báo chí nước ngoài, sự thất bại của Đảng Lao động Anh trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua là hồi chuông cảnh tỉnh cho Đảng Dân chủ ở Mỹ. Bản thiết kế “xã hội chủ nghĩa” do Đảng này vẽ ra cho các cử tri Mỹ đã thất bại.

Thủ tướng Anh, ông Vladimir Johnson đến thăm miền Bắc nước Anh hôm 14/12 để cảm ơn những cử tri đã bỏ phiếu. Nơi đây từng là phạm vi ảnh hưởng của Đảng Lao động trong nhiều năm. (Ảnh: Getty) 

Thứ Năm tuần trước (12/12), Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử tại Anh. Trong khi đó, Đảng Lao động phải chịu thất bại lớn nhất kể từ năm 1935. 

Theo Tạp chí Phố Wall (Wall Street Journal) ngày 13/12, việc “giai cấp công nhân” trước đây vốn ủng hộ Đảng Lao động giờ quay sang Đảng Bảo thủ là nguyên nhân chính khiến ông Johnson giành chiến thắng và là điểm nhấn trong cuộc bầu cử này. 

Hãng thông tấn Huari nhận định thất bại của Đảng Lao động Anh là một hồi chuông cảnh báo cho Đảng Dân chủ Mỹ. Chiến lược hiện tại của họ cũng tương tự như Đảng Lao động Anh, cố gắng níu kéo tầng lớp lao động đã chuyển qua ủng hộ Tổng thống Trump. Tuy nhiên trên thực tế, cử tri Anh không còn tín nhiệm Đảng Lao động và tương tự, người Mỹ cũng không còn tín nhiệm Đảng Dân chủ.

Người ta tin rằng lý do chính cho sự thất bại của Đảng Lao động là quan điểm cực tả của Jeremy Corbyn, lãnh đạo đảng này và các trợ lý của ông. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy cử tri có niềm tin lớn hơn vào ông Johnson về Brexit, an ninh quốc gia, tội phạm và kinh tế. Truyền thông Anh đã phỏng vấn những cử tri lần đầu tiên bỏ phiếu cho Đảng Bảo thủ, tất cả họ đều cho biết họ không còn muốn Corbyn lên nắm quyền.

Quan điểm Chủ nghĩa Cộng sản của Corbyn được gọi là “Chủ nghĩa Corbyn”, với lý thuyết cho rằng người khuynh hướng cánh tả sẽ cứu vãn Đảng này. Corbyn được thăng chức làm lãnh đạo Đảng Lao động vào năm 2015 sau khi Đảng này thua 2 cuộc bầu cử liên tiếp. Ông cho rằng Đảng Lao động cần từ bỏ chủ nghĩa trung dung (Centrism), ngược lại, cần lập ra càng nhiều các cương lĩnh cấp tiến, chỉ có như vậy mới có thể trỗi dậy.

Năm 2016, nhiều tầng lớp lao động Anh đã bỏ phiếu rút khỏi Liên minh châu Âu để dồn lực phát triển thêm “Chủ nghĩa Corbyn”. Đảng Lao động tin rằng cuộc trưng cầu dân ý này là lời kêu gọi của người dân để có được phúc lợi xã hội nhiều hơn. Do đó, Corbyn đã hứa sẽ thành lập một chính phủ lớn mạnh và về cơ bản sẽ định hình lại nền kinh tế Anh.

Chương trình bầu cử của Corbyn là xây dựng một “xã hội cộng sản”, đánh thuế người giàu, quốc hữu hóa các nguồn lực quan trọng như nước, điện, năng lượng, dịch vụ bưu chính, đường sắt và viễn thông, dần dần loại bỏ các trường tư thục và tạo ra một hệ thống dịch vụ hưu trí quốc gia mới. Bên cạnh đó là đưa ra nhiều chính sách phúc lợi. Corbyn công khai ủng hộ Marx và ca ngợi Marx là một “nhà tư tưởng kinh tế vĩ đại”, khiến dư luận náo động.

Tuy nhiên, hãng thông tấn Huari cho rằng kết quả của cuộc tổng tuyển cử hôm 12/12 cho thấy tầng lớp lao động đã nhận ra “Chủ nghĩa xã hội Corbyn” là không khả thi. Khi các chính khách đưa ra các hứa hẹn chi tiêu không thực tế, 45% cử tri đã tức giận vì các chính trị gia coi cử tri là những người ngu ngốc và họ tin rằng lời hứa mở cửa của Corbyn sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Anh.

Ngoài ra, Corbyn là một nhà hoạt động chính trị công khai ủng hộ Palestine và có xu hướng chống người Do Thái. Truyền thông Anh đã dẫn lời một số người Do Thái cho biết nếu Corbyn được bầu, họ sẽ xem xét lại chính sách nhập cư. Bộ Ngoại giao Israel cũng đã công khai tuyên bố phản đối việc Corbyn lên nắm quyền.

Quốc Bảo (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x