Sứ mệnh bảo vệ nhà máy thép Azov Kết thúc, Nga: 265 binh sĩ Ukraine đầu hàng

18/05/22, 14:01 Thế giới

Một trong những điểm gây chú ý tại cuộc chiến Nga-Ukraine là việc bảo vệ nhà máy thép Azovstal ở Mariupol. Quan chức Nga hôm qua (17/5) thông báo rằng 265 lính bảo vệ nhà máy thép Azov của Ukraine đã đầu hàng. Chính phủ Ukraine cũng tuyên bố rằng việc bảo vệ nhà máy thép Azov đã kết thúc.

Nhà máy thép Azovstal
Nhà máy thép Azovstal ở Mariupol. (Ảnh: STRINGER / AFP / Getty Images)

265 binh sĩ Ukraine đầu hàng sau khi nhiệm vụ bảo vệ nhà máy thép Azov kết thúc

Hãng thông tấn vệ tinh Nga đưa tin, ngày 17/5, Thiếu tướng Konashenkov – người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, thông báo rằng các chiến binh dân tộc chủ nghĩa “Tiểu đoàn Azov” và binh lính Ukraine tại Nhà máy thép Azov ở Mariupol có 265 người đã hạ vũ khí đầu hàng.

Konashenkov cho biết: “Hôm qua (16/5), các chiến binh dân tộc chủ nghĩa ‘Tiểu đoàn Azov’ và binh lính Ukraine bị mắc kẹt tại nhà máy thép Azov ở Mariupol đã bắt đầu đầu hàng. Trong một ngày và đêm qua, 265 binh lính đã đầu hàng, trong đó có 51 người bị thương nặng. Tất cả những người cần hỗ trợ y tế đã được đưa đến Bệnh viện Thành phố Nova Azovsk của Cộng hòa Nhân dân Donetsk để điều trị.”

Ngày 16/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã đạt được thỏa thuận với các binh sĩ Ukraine tại nhà máy thép Azov, những người bị thương sẽ được đưa tới các bệnh viện ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk để điều trị.

Reuters đưa tin, các lực lượng phòng thủ Ukraine đã quyết định đầu hàng sau nhiều tuần bị quân Nga nã pháo liên tục vào nhà máy thép Azovstal ở Mariupol. Nhà máy thép Azov là một nhà máy khổng lồ từ thời Liên Xô cũ với mê cung boongke và đường hầm dưới lòng đất được cho là có thể chịu được một cuộc tấn công hạt nhân. Hàng trăm binh lính và dân thường Ukraine, hầu hết là từ tiểu đoàn Azov, có mặt bên trong nhà máy thép.

Ảnh chụp màn hình một video được Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 17/5/2022 cho thấy cảnh các quân nhân Ukraine đang bị lực lượng phía Nga kiểm tra sau khi rời khỏi nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol. (Ảnh: AFP/Bộ Quốc phòng Nga)

Theo đoạn video do các lực lượng vũ trang thân Nga công bố, hơn 30 binh sĩ có vũ trang đã chở các binh sĩ Ukraine bị thương ra khỏi nhà máy thép Azov, và khoảng 12 xe buýt đưa các binh sĩ tới Novoazovsk.

Các quan chức Nga cho biết Tiểu đoàn Azov là lực lượng dân tộc chủ nghĩa cực đoan chống Nga ở Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hứa sẽ đối xử với các chiến binh phù hợp với luật pháp quốc tế.

Vyacheslav Volodin, diễn giả của Duma Quốc gia, hạ viện Nga, nói: “Không nên trao đổi những tội phạm Đức Quốc xã này.”

Một trong những nhà đàm phán Nga-Ukraine, nghị sĩ Leonid Slutsky, nói rằng các chiến binh của nhà máy thép Azov nên bị kết án tử hình.

Tổng thống Ukraine – Volodymyr Zelensky nói trong một bài phát biểu trên video vào tối ngày 16/5: “Ukraine cần những anh hùng Ukraine còn sống.”

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Mariar đã công bố một đoạn video, trong đó bà nói: “Sẽ có một thủ tục trao đổi để họ có thể trở về nhà”.

Vào sáng ngày 17/5, Bộ chỉ huy quân sự Ukraine tuyên bố rằng nhiệm vụ của quân đội Ukraine bảo vệ nhà máy thép Azovstal đã kết thúc.

Giới thiệu về Tiểu đoàn Azov

Theo Wikipedia, Tiểu đoàn Azov là một đơn vị bán quân sự của Vệ binh Quốc gia Ukraine đóng tại Mariupol trên bờ Biển Azov. Ban đầu được thành lập vào tháng 5/2014 trong cuộc khủng hoảng Ukraine, do Andrei Biletsky lãnh đạo với một nhóm người tình nguyện. Lần đầu tiên tham gia chiến đấu là vào tháng 6/2014, trong trận chiến giành lại Mariupol của quân chính phủ Ukraine. 

Ngày 12/11/2014, chính thức được sát nhập vào Vệ binh Quốc gia Ukraine, từ danh tính là lực lượng dân quân độc lập, tất cả các sĩ quan và binh sĩ đều là lính hợp đồng của Vệ binh quốc gia (nghĩa vụ tình nguyện). Kể từ khi thành lập, nhóm đã mất 43 binh sĩ trong Chiến tranh Donbas.

Kể từ khi thành lập, Tiểu đoàn Azov đã bị nhiều người bên ngoài tố cáo, nào là: cực hữu, tân phát xít, chủ nghĩa phát xít, tra tấn và tội ác chiến tranh. Người sáng lập và chỉ huy đầu tiên của nó là một người theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu,  thậm chí còn lãnh đạo tổ chức tân Quốc xã và những người yêu nước Ukraine. Tuy nhiên, Tiểu đoàn Azov đã kịch liệt phủ nhận mọi liên hệ với chủ nghĩa Quốc xã.

Tử Vi (Theo Vision Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x