Sốc: Bầy kiến xây tổ trong… tai bé gái

27/01/16, 12:51 Chuyện lạ

Chúng ta đã từng nghe tới việc dòi, gián… thậm chí là rết chui vào tai và làm tổ trong đó. Nhưng mới đây, “bộ sưu tập” đó còn có cả kiến.

Những con kiến nằm trong tai cô bé. (Ảnh: Times of India)

Mới đây, một bác sĩ tại Ấn Độ đã “sốc nặng” khi tiếp nhận ca bệnh hi hữu: kiến làm tổ trong tai. Bệnh nhân là cô bé có tên Shreya Darji, sống tại thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, vùng đông bắc nước này.

Theo bài báo từ Times of India, Shreya từng cho cha mẹ biết rằng, mình bị ngứa và đôi khi đau nhói ở tai trái vào tháng 8/2015. Bố cô bé đã lập tức đưa con đến một bệnh viện và tại đây, các bác sĩ đã gắp ra tới 10 con kiến. Bé xuất viện sau đó.

Trường hợp kiến nằm trong tai khá hiếm gặp. (Ảnh: Internet)

Những tưởng lũ kiến sẽ không “quấy rầy” cô bé nữa, nhưng đến đầu năm nay, Shreya tiếp tục kêu đau, thậm chí là nặng hơn. Bé không ngừng khóc vì “vật thể lạ” ở trong tai.

Lần này, bố cô bé tức tốc đưa Shreya tới Jawahar Talsania – một chuyên gia tai mũi họng có tiếng của thành phố – nhờ ông này chữa trị.

“Tôi thật sự sốc. Trong suốt hơn 32 năm làm công tác khám chữa, tôi chưa thấy ca bệnh nào lại kì lạ như thế này”, bác sĩ Jawahar cho biết.

Bác sĩ Jawahar đã gắp ra tổng cộng 10 con kiến lớn khỏi tai. Ông thú nhận rằng mình đã khá run tay khi lấy ra hết số kiến đó.

Kiến vào tai quả thực là “ác mộng”. (Ảnh: Internet)

“Chưa từng tài liệu nào ghi chép kiến lại có thể làm tổ trong tai và ca bệnh là thách thức thực sự trong cuộc đời làm bác sĩ của tôi”, Jawahar nhấn mạnh.

Điều khiến Jawahar ngạc nhiên là dù có rất nhiều kiến nhưng tai cô bé vẫn lành lặn và không có biểu hiện bị cắn. Còn việc tai cô bé đau có thể giải thích là do lũ kiến chen chúc nhau.

“Thêm một điều kì lạ nữa, đó là vì sao kiến thường xuyên xuất hiện bên trong tai. Ngay cả khi đã lấy ra hết, những ngày sau vẫn thấy kiến trong đó. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đưa ra hướng xử lí thích hợp”, Jawahar nói thêm.

Theo YAN

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x