Snowden: Hoạt động gián điệp có thể phát triển trên hệ thống “Cảnh báo tổng thống”

06/10/18, 11:55 Công nghệ

Hôm 3/10, cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) Edward Snowden đã cảnh báo về độ an toàn của cuộc thử nghiệm hệ thống Presidential Alert: “Suy cho cùng tất cả cuộc sống của chúng ta đều chạy dọc theo thiết bị không dây”.

Edward Snowden nói qua liên kết video tại một cuộc họp báo cho sự ra mắt của một chiến dịch vào ngày 14/ 9/2016. (Ảnh: Getty)

Hôm 3/10, người dân khắp nơi trên nước Mỹ đã nhận được một cảnh báo khẩn cấp trên smartphone của họ với nội dung thử nghiệm, nhưng quan trọng hơn, đó là một cảnh báo rất lạ với nhiều người dân Mỹ. Presidential Alert là một hệ thống mới so với phương tiện cũ mà Mỹ sử dụng để gửi thông tin khẩn cấp cho người dân. Bất kể người ta có thích hay không, nó sẽ tự động được đẩy xuống điện thoại của họ.

>>> Cảnh báo khẩn cấp quốc gia sẽ được Mỹ thử gửi qua di động

Trong cùng ngày, “người thổi còi” Snowden đặt ra câu hỏi về cách sử dụng hệ thống kỹ thuật số để giám sát hàng loạt.

Tất cả cuộc sống của chúng ta suy cho cùng đều chạy dọc theo thiết bị không dây”, Snowden viết trên Twitter. “Hãy tự hỏi rằng: Ai đang kiểm soát nó? Nó đã được sử dụng bằng cách nào?”.

Ông nói thêm trong một phát biểu vào hôm thứ 2: “Cơ sở hạ tầng tập trung cho phép họ gửi cái gì đó cho tất cả mọi người và đồng thời cho phép họ đọc tất cả mọi thứ của chúng ta”.

Sau đó ông Snowden đã liên kết một bài viết vào năm 2016 về chương trình “Upstream”, một chương trình thu thập dữ liệu từ cáp quang của NSA, thông qua các tài liệu mà ông tiết lộ trong năm 2013.

Hệ thống Presidential Alert giống như một hệ thống báo trước về hiện tượng trẻ em mất tích hoặc thời tiết khắc nghiệt. Nhưng điểm khác biệt là người dùng điện thoại di động không thể lựa chọn không tham gia.

Tuy nhiên, các nhà quản lý đã đập tan những lo ngại của ông Snowden, tờ Washington Times đưa tin.

Cụ thể, người phát ngôn của FEMA (cơ quan quản lý khẩn cấp của liên bang) nói rằng: “Không có cơ sở dữ liệu về số điện thoại di động”. Đơn vị cũng thông báo là: “Hệ thống cảnh báo khẩn cấp không dây” được phát sóng tới các thiết bị điện thoại có tín hiệu từ tháp điện thoại di động”.

Một phát ngôn viên của cơ quan NSA cho biết: Họ có thể giám sát rộng rãi.

NSA thực hiện sứ mệnh tình báo của mình đối với các tín hiệu nước ngoài cho các cơ quan pháp lý được hiến pháp và quốc hội thành lập. Hành động này được chính sách và pháp luật ràng buộc để bảo vệ quyền riêng tư và tự do dân sự của người Mỹ”.

FEMA nói, lần thử nghiệm hôm 3/10 cho họ thấy sự sẵn sàng của hệ thống cũng như khả năng phát thông điệp của chính quyền liên bang tới mọi người dân.

Có một đạo luật nói rằng, FEMA phải thử nghiệm hệ thống cảnh báo khẩn cấp này 3 năm một lần. FEMA muốn hệ thống sẽ hoạt động thông suốt ở bất kỳ trường hợp, hoàn cảnh nào, cho phép Tổng thống, chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương có thể cảnh báo người dân về các thảm họa và mối đe dọa nguy hiểm.

>>> Nga cân nhắc trả Edward Snowden để “nịnh bợ” ông Trump

Tú Văn, theo Newsmax

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x