Sau vụ nổ Thiên Tân Trung Quốc đối mặt với thảm họa môi trường

17/08/15, 07:54 Thế giới

Năm ngày sau vụ nổ Thiên Tân, lần đầu tiên chính quyền Trung Quốc chính thức xác nhận có “hàng trăm tấn muối xyanua tồn trữ ngay nơi xảy ra thảm nạn“. Tin này càng làm gia tăng nỗi sợ môi trường không khí và nước bị ô nhiễm.

Vụ nổ kho hàng tại Thiên Tân đang gây ra mối lo ngại về ô nhiễm môi trường nặng nề.

Thảm nạn Thiên Tân tiếp tục làm cho 15 triệu dân thành phố cảng lớn nhất nhì Trung Quốc lo sợ chất độc gây nguy hại cho sức khỏe. Theo AFP, năm ngày sau vụ nổ, lần đầu tiên chính quyền Trung Quốc chính thức nhìn nhận có “hàng trăm tấn muối xyanua tồn trữ ngay nơi xảy ra thảm nạn“.

Trong cuộc họp báo hôm Chủ Nhật (16/8), tướng Sử Lỗ Trạch (Shi Lu Ze) tham mưu trưởng quân khu Bắc Kinh xác nhận tìm thấy có chất xyanua ở hai nơi, và khối lượng bị cháy có thể lên tới vài trăm tấn. Trước đó, một trang báo mạng chính thức đã đưa tin có 700 tấn xyanua nhưng sau đó bản tin này bị xóa bỏ.

Sự việc xảy ra tại kho vận chuyển và tồn trữ các loại hóa chất nguy hiểm do doanh nghiệp tư nhân Rui Hai International Logistics quản lý. Chính các loại hóa chất này gây nhiều khó khăn cho các nhân viên cứu hỏa vì “mùi hóa chất nồng nặc cũng có nghĩa là lửa có thể bốc cháy bất kỳ lúc nào và rất là nguy hiểm khi lại gần”, theo tường thuật của Tân Hoa Xã. Hiện tại 214 chuyên gia về rủi ro hạt nhân và sinh hóa đã được gởi xuống hiện trường.

Vào năm 2014, các thanh tra đã từng lưu ý có dấu vết của những hóa chất dễ gây cháy được tìm thấy trong các kho bãi như: butanone, một loại dung môi dễ gây hỏa hoạn, muối và khí ga nén tự nhiên.

Gia đình các nạn nhân tiếp tục lên án nhà nước Trung Quốc che giấu sự thật và kiểm duyệt thông tin. Hằng trăm tài khoản trên mạng xã hội bị phong tỏa. Hôm 16/8, nhiều người phẫn uất và tuyệt vọng đã làm gián đoạn một cuộc họp báo của chính quyền.

Chính quyền Trung Quốc tiếp tục khẳng định nồng độ ô nhiễm trong không khí “tuy bất thường nhưng vẫn hít thở được”.

Từ ngày 15/8, chính quyền thành phố Thiên Tân đã sơ tán dân trong khu vực bán kính 3 km từ nơi xảy ra vụ việc do lo ngại nhiễm chất độc. Tham mưu trưởng Quân khu Bắc Kinh của Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc Sử Lỗ Trạch khẳng định: “Hiện nay, trong vòng vài trăm mét, ngoài ammonia vượt mức 1 milligram thì tất cả các chỉ số khác vẫn ở trong tiêu chuẩn cho phép”.

Nếu ai ở ngoài bán kính 2km quanh trung tâm vụ nổ thì những chỉ số này ở mức bình thường. Điều này không gây bất cứ ảnh hưởng nào đối với tính mạng người dân”.

Tuy nhiên, nhiều người dân sống quanh khu vực này vẫn tỏ ra lo ngại vì hậu quả ô nhiễm môi trường không thể giải quyết trong thời gian ngắn và có thể ảnh hưởng đến thế hệ sau.

Theo quy định của Luật an toàn và Luật bảo vệ môi trường Trung Quốc, nhà kho chứa những hàng hóa nguy hiểm của Công ty vận tải quốc tế Thụy Hải phải cách khu dân cư và đường quốc lộ ít nhất 1 km thế nhưng trên thực tế nó chỉ cách khu dân cư gần nhất 600 m và cách đường cao tốc chỉ mấy chục mét.

Một người dân ở khu dân cư gần kho hàng bị cháy cho biết: “Chúng tôi sống ở khu dân cư gần đây và không ai nói với chúng tôi rằng chúng tôi sống gần kho chứa những mặt hàng nguy hiểm như vậy”.

Tổ chức Greenpeace cũng giải thích nước sông không bị ô nhiễm nghiêm trọng xyanua qua các cuộc xét nghiệm mẫu nước. Tuy nhiên, cơ quan bảo vệ môi trường quốc tế này kêu gọi Trung Quốc phải xét nghiệm ô nhiễm các loại hóa chất khác và công bố kết quả.

Về thiệt hại nhân mạng, thống kê công bố sáng 16/8 ghi nhận có 112 người chết, 700 nguời bị thương nặng nhẹ và gần 100 người bị xem là mất tích trong số này có 85 lính cứu hỏa.

Thảm nạn Thiên Tân đã gây xúc động không riêng cho công luận Trung Quốc. Chủ Nhật (16/8), nhân ngày lễ Đức Mẹ Thăng Thiên, Đức Giáo hoàng Phanxicô cầu nguyện cho nạn nhân, gia đình nạn nhân và dân cư Thiên Tân.

Theo vi.rfi.fr

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x