Sau TikTok, tới lượt Alibaba lọt vào ‘tầm ngắm’ của Tổng thống Trump?

18/08/20, 11:22 Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/8 cho biết ông đang điều tra xem liệu Hoa Kỳ có nên “chặn” gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Alibaba hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét việc cấm các công ty công nghệ Trung Quốc trong đó có Alibaba. (Ảnh qua Twitter)

Vào ngày 15/8, theo giờ địa phương, ông Trump đã tuyên bố trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng rằng ông đang xem xét việc cấm các công ty công nghệ Trung Quốc khác hoạt động tại Hoa Kỳ.

“Đặc biệt nhất là Huawei”, Trump nói. Ngoài ra Alibaba cũng đang nằm trong phạm vi xem xét tương tự. “Chúng tôi đang xem xét những thứ khác nữa, vâng, chúng tôi đang làm như vậy”.

Gần đây, để đáp ứng các yêu cầu về chính sách của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Alibaba đã phát triển các phần mềm nhằm củng cố quyền lực cho ĐCSTQ, chẳng hạn như phần mềm “Học tập cường quốc” và phần mềm giám sát người dùng như “DingTalk”. Các phần mềm này đã trở thành một trong những công cụ giúp ĐCSTQ giám sát và kiểm soát người dân Trung Quốc.

Hoa Kỳ hiện đang xây dựng một loạt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty công nghệ của Trung Quốc. Trump đã ký một lệnh hành chính vào ngày 14/8, yêu cầu công ty ByteDance của Trung Quốc phải bán hoặc chuyển nhượng kinh doanh TikTok tại Hoa Kỳ trong vòng 90 ngày.

Có bằng chứng cho thấy Bytedance thực hiện các hành động có thể gây tổn hại đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. (Ảnh qua China Daily)

Trong lệnh hành pháp, Trump tuyên bố rằng: “Có bằng chứng đáng tin cậy thuyết phục tôi rằng Bytedance… có thể thực hiện các hành động có thể gây tổn hại đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ”.

Trump nhấn mạnh rằng việc mua lại công ty phải đạt được thỏa thuận trước thời hạn và đảm bảo rằng ĐCSTQ sẽ không đánh cắp thông tin của Hoa Kỳ. “Chúng tôi không muốn bất kỳ thông tin nào lọt vào tay Trung Quốc”.

Vào ngày 7/8, Trump cũng đã ký một lệnh hành chính cấm chỉ các công ty và các cá nhân tại Hoa Kỳ thực hiện bất kỳ giao dịch nào với công ty mẹ ByteDance của TikTok sau 45 ngày, đồng thời cũng cấm mọi giao dịch qua WeChat với công ty mẹ Tencent của WeChat.

Trump nói: “Tất cả các ứng dụng di động do công ty của Trung Quốc phát triển và phân phối tại Hoa Kỳ tiếp tục đe dọa an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế của Hoa Kỳ”.

Ông nhấn mạnh rằng TikTok và WeChat đều là “mối đe dọa”. Hiện tại, lệnh cấm của chính phủ Hoa Kỳ đối với WeChat vẫn không thay đổi.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo cho rằng “Kế hoạch Internet sạch” là một “chính sách với hiệu ứng bom hạt nhân”. (Ảnh qua Reuters)

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo cách đây vài ngày cũng đã công bố kế hoạch mở rộng “Internet sạch” để đảm bảo rằng Internet của Hoa Kỳ không bị ảnh hưởng bởi chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Kế hoạch này liên quan đến 5 lĩnh vực: nhà khai thác, kho ứng dụng, ứng dụng, lưu trữ đám mây và cáp.

Có nhận xét cho rằng “Kế hoạch Internet sạch” là một “chính sách với hiệu ứng bom hạt nhân”. Ngay khi kế hoạch này được công bố, thì giá cổ phiếu của các công ty công nghệ Trung Quốc bị ông Pompeo điểm chỉ đã nhanh chóng giảm mạnh.

Ngoài Huawei, TikTok, WeChat, ông Pompeo còn nêu tên cụ thể các ứng dụng khác như: Alibaba, Baidu, Tencent, China Telecom, China Unicom, China Mobile, v.v.

Tần Bằng, một nhà bình luận chính trị và kinh tế ở Hoa Kỳ, tin rằng kế hoạch này của chính quyền Trump sẽ loại bỏ tất cả các nanh vuốt gián điệp công nghệ cao của ĐCSTQ. Hiện tại, 30 quốc gia và khu vực trên thế giới đã tham gia kế hoạch internet sạch này.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x