“Sát thủ tầm cao” Từ Thanh Thuận

16/06/15, 06:15 Tin Tổng Hợp

TT – Chủ công 1,92m Từ Thanh Thuận đến từ đội Vĩnh Long sẽ là niềm hi vọng lớn để bóng chuyền nam VN chờ đợi có thể lật đổ sự thống trị của Thái Lan trong trận chung kết diễn ra lúc 9g hôm nay (16-6).

Từ Thanh Thuận (giữa) xé nát hàng chắn Myanmar ở bán kết – Ảnh: T.P.

Hôm qua (15-6), Thanh Thuận đã đóng vai trò quan trọng giúp tuyển VN đánh bại Myanmar với tỉ số 3-0 (25-21, 25-17, 25-21) ở bán kết để trở lại với trận chung kết SEA Games sau tám năm chờ đợi. Dù giành chiến thắng đậm nhưng Myanmar đã không ít lần khiến tuyển VN gặp khó khăn. Nhưng đúng vào những thời điểm mang tính quyết định, chủ công 23 tuổi Từ Thanh Thuận đã đóng vai trò lớn giúp tuyển VN bứt lên mạnh mẽ để giành chiến thắng. Kể từ đầu giải, chính Thanh Thuận chứ không phải những cựu binh như Hữu Hà, Hoàng Thương… là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến lối chơi toàn đội.

HLV Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Thanh Thuận là tài năng hiếm có của bóng chuyền VN, tương tự chủ công Ngô Công Kiều trước đây. Trong những thời điểm tuyển VN bị đối thủ dồn vào thế khó, Thanh Thuận luôn tìm được lời giải cho VN nhờ khả năng ghi điểm linh hoạt. Tôi nghĩ Thanh Thuận còn nhiều cơ hội để phát triển vì anh còn trẻ”.

Nói về ưu điểm của Thanh Thuận, giới chuyên môn nhận xét đó là khả năng tấn công tầm cao với những cú bật vượt xa 3m (Thanh Thuận được mệnh danh là sát thủ tầm cao của bóng chuyền VN), những quả bay người phát bóng nặng như búa bổ… Ở trận bán kết gặp Myanmar, Thanh Thuận ghi nhiều điểm nhất cho tuyển VN với 18 điểm.

Hi vọng Thanh Thuận cùng đội tiếp tục tỏa sáng trong trận tranh HCV với Thái Lan sáng nay.

Bóng chuyền nữ VN đoạt HCB

Ngày 15-6, tuyển bóng chuyền nữ VN chỉ giành HCB sau thất bại 0-3 trước Thái Lan (18-25, 18-25 và 15-25) ở trận chung kết diễn ra tại nhà thi đấu OCBC Arena thuộc khu liên hợp Sports Hub (Singapore). Đây là thất bại thứ 8 liên tiếp của các cô gái VN trước Thái Lan trong các trận chung kết SEA Games.

Trong ngày thi đấu 15-6, ngoài tấm HCB của đội bóng chuyền nữ và HCĐ bóng đá nam, các VĐV VN cũng đã đoạt 3 HCĐ gồm: Vũ Thị Trang (cầu lông đơn nữ), nội dung đôi nữ cầu mây và nội dung bộ ba nữ môn bi sắt.

T.P. – H.Đ. (từ Singapore)

Theo Tuổi Trẻ – Thể Thao

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x