Sán dây dài 18m sống trong ruột người, nghi do ăn thịt bò sống bị nhiễm khuẩn

26/03/21, 14:17 Thế giới

Người đàn ông 67 tuổi ở Thái Lan sau khi uống thuốc tẩy giun đã phát hiện một con sán dây dài 18m trong ruột.  

Theo truyền thông Thái Lan, mới đây một người đàn ông 67 tuổi đã tới bệnh viện vì thường xuyên gặp những cơn đau dạ dày và tình trạng đầy hơi nghiêm trọng. Sau khi kiểm tra mẫu phân, các bác sĩ ở tỉnh Nong Khai, vùng Isaan phát hiện phân của người đàn ông này chứa rất nhiều trứng sán dây nên đã phát thuốc tẩy giun và yêu cầu bệnh nhân quay lại bệnh viện khám sau khi dùng thuốc.

Sau khi uống thuốc tẩy giun vào buổi tối trước khi đi ngủ, ngày hôm sau, người đàn ông tỉnh dậy và bất ngờ thấy một con sán dây dài 18m chui ra khỏi trực tràng.

Sán dây dài 18m sống trong ruột người, nghi do ăn thịt bò sống bị nhiễm khuẩn
Sau khi uống thuốc tẩy giun vào buổi tối trước khi đi ngủ, ngày hôm sau, người đàn ông tỉnh dậy và bất ngờ thấy một con sán dây dài 18m chui ra khỏi trực tràng. (Ảnh: vnreview.vn)

Người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Bệnh ký sinh trùng ở Nakhon Ratchasima, Schawanya Rattanipitoon cho biết: “Chúng tôi đã đề nghị gia đình bệnh nhân tiến hành làm các xét nghiệm y tế vì họ cũng có nhiều nguy cơ mắc sán đồng thời cảnh báo mọi người không nên ăn thịt sống vì đó là một trong những nguyên nhân chính khiến cơ thể nhiễm ký sinh trùng”.

Nhiễm trùng sán dây ở người thường do chúng ta ăn phải thực phẩm có nhiễm trứng sán dây như thịt sống.

Sau khi trứng nở, sán dây sẽ bám vào ruột của vật chủ để hút các chất dinh dưỡng có trong cơ thể vật chủ, hoặc bám vào các cơ quan, mô khác ngoài đường tiêu hóa, dẫn đến tổn thương nội tạng nghiêm trọng, gọi là nhiễm trùng xâm lấn. Nhiễm trùng xâm lấn do sán dây gây ra có thể dẫn đến các triệu chứng như đau bụng dữ dội, sốt và mệt mỏi, tiêu chảy.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, sau khi hút chất dinh dưỡng từ vật chủ, sán dây sẽ  bắt đầu sinh sản từ các proglottid (đốt sán) và sống bên trong cơ thể người tới hơn 30 năm. 

Hiện nay dù thuốc trị giun sán đã vô cùng phổ biến, dễ mua và có hiệu quả đối với hầu hết các loài ký sinh trùng, tuy nhiên chúng ta vẫn phải đề phòng và ăn uống thực phẩm đảm bảo đã được nấu chín, đun sôi. 

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x