Rốt cuộc thì người ngoài hành tinh là “người” hay là “máy móc”?

Khi thấy các phi thuyền của người ngoài hành tinh, chúng ta đều nhận ra kỹ thuật của họ cực kỳ phát triển, ngoại hình cũng vô cùng kỳ quái, khiến người ta không thể không liên tưởng rằng, người ngoài hành tinh cũng có thể là một loại robot mà thôi.

Người ngoài hành tinh cũng có thể được tạo ra như robot. (Ảnh qua GoodFon.com)

Nhiều chuyên gia nhìn lại con đường phát triển khoa học kỹ thuật cao của nhân loại. Đầu tiên con người phát minh ra máy thu âm vô tuyến vào năm 1900; kế đó vào năm 1945 phát minh ra máy tính và từ đó về sau không ngừng phát triển.

Đến khi máy tính phổ cập và chi phí giảm, công xưởng có thể chế tạo lượng lớn máy tính giá thành rẻ, rồi dần dần con người bắt đầu chế tạo robot, và tất cả mọi thứ đều đã số hóa.

Cho tới ngày nay, con người đã có thể chế tạo ra sản phẩm robot có mang chức năng con người, có thể thay thế con người làm các nhiệm vụ. Tuy các robot có thể thay thế hầu hết các chức năng con người, nhưng ngoại hình chưa giống con người. Hiện nay, nhiều nhà sản xuất đang chế tạo ra những robot có ngoại hình giống con người.

Nếu tiếp tục phát triển như vậy sẽ có hàng nghìn hàng vạn robot ra đời và số lượng lớn công việc sẽ do robot đảm nhận. Con người sẽ bắt đầu càng ngày càng giảm đi, đến một lúc nào đó những người là chủ lưu trong xã hội phải chăng sẽ biến thành robot?

Có người đoán rằng, trí tuệ và cơ thể con người sẽ chỉ cùng tồn tại trong một thời gian ngắn nữa, nhưng nhân loại cuối cùng sẽ vứt bỏ não người và cả xã hội chuyển hoàn toàn sang số hóa.

Việc này cũng giống như bạn đặt một động cơ 4 xi-lanh vào trong một con ngựa và bạn sẽ có một con ngựa chạy nhanh hơn. Nhưng rồi bạn sẽ muốn bỏ con ngựa đi và chế tạo một chiếc siêu xe Maserati. Xu hướng tương lai sẽ như vậy.

Robot được tạo ra ngày càng giống người thật. (Ảnh qua YouTube)

Nhà thiên văn học và vật lý thiên thể hoàng gia Anh là ông Martin Rees đã nói rằng: “Người ngoài hành tinh có khả năng là từ thể sinh vật mà diễn tiến thành robot. Con người tương lai cũng có khả năng giống người ngoài hành tinh dần dần biến hóa thành robot”.

Một chuyên gia khác chỉ ra, nếu như sinh mệnh của người ngoài hành tinh đã phát triển tới mức có thể truyền thông tin để con người tiếp thu được, vậy những sinh mệnh này có lẽ đã trút bỏ lớp cơ thể sinh vật với nhiều chướng ngại, trong thời gian ngắn đã trở thành sinh mệnh có trí tuệ dạng cơ giới. Có thể biến hóa từ con người thành robot, thì trí tuệ và năng lực học tập sẽ vượt trội gấp nhiều lần.

Bởi có những đặc điểm khác hoàn toàn các sinh vật trên Trái đất, robot ngoài hành tinh được sản xuất hàng loạt không cần dựa vào nước hay vật chất cụ thể nào để sống. Do vậy chúng không bị ràng buộc bởi thế giới tổ tiên của chúng. Với các sinh mệnh này mà nói, di chuyển khoảng cách xa xôi không thành vấn đề, chỉ cần chúng có đủ năng lượng và nguyên liệu để duy trì bản thân trong nghìn năm hay vạn năm là được.

Từ ý nghĩa này mà nói, phải chăng người ngoài hành tinh mà chúng ta biết chính là robot được sản xuất hàng loạt? Tuy tướng mạo của họ so với chúng ta còn kém xa, nhưng cũng có thể những sinh mệnh chế tạo ra chúng có quan niệm thẩm mỹ và mang dụng ý nào đó khác.

Tuệ Tâm (Theo Secretchina)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x