Quốc hội Mỹ chiếu phim về nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

01/07/17, 08:14 Thế giới

Hôm 28/6, bộ phim tài liệu “Chau, beyond the lines” được tổ chức trình chiếu tại trụ sở Thượng viện Quốc hội Mỹ, một hoạt động trong nỗ lực hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam.

Ảnh trên poster quảng cáo bộ phim “Chau, Beyond the Lines”. (Ảnh: War Legacies Project)

Sự kiện được tổ chức bởi War Legacy Project, tổ chức đã có nhiều năm giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh, và sự bảo trợ của Thượng Nghị sĩ Patrick Leahy.

Thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ cho biết, tham gia buổi chiếu phim tại trụ sở Thượng viện Hoa Kỳ có thượng nghị sỹ Patrick Leahy, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh, đạo diễn Courtney Marsh cùng nhiều đại diện các văn phòng nghị sỹ, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Mỹ.

“Chau, beyond the lines” (Châu, vượt trên những nét vẽ) kể về cuộc đời của Lê Minh Châu, một thiếu niên Việt Nam bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam và luôn nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, theo đuổi giấc mơ trở thành nhà thiết kế thời trang. Niềm tin của Châu đã truyền cảm hứng cho cả các em nhỏ khác sống cùng trung tâm chăm sóc trẻ khuyết tật với mình.

Bộ phim tài liệu dài 35 phút này được đề cử cho nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá, trong đó bao gồm đề cử hạng mục Phim Tài liệu ngắn xuất sắc nhất tại Oscar 2016.

Chia sẻ tại buổi chiếu phim, đạo diễn Courtney Marsh cho biết, khi đến Việt Nam và gặp gỡ các trẻ em nạn nhân chất độc da cam tại một “Làng Hoà Bình”, bà đã hết sức xúc động và quyết định chuyển đề tài, mở rộng quá trình làm phim từ 1 tuần lên đến 8 năm, ghi hình cuộc sống hàng ngày của nhân vật Châu và những trẻ em Việt Nam bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.

Đạo diễn khẳng định sẽ tiếp tục vận động hỗ trợ các nạn nhân và mong muốn có dịp được trở lại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi chiếu phim, thượng nghị sỹ Patrick Leahy khẳng định ông sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ quan hệ 2 nước, trong đó có việc hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh và chất độc da cam tại Việt Nam.

Từ năm 2007, Mỹ và Việt Nam đã khởi động chương trình tẩy độc dioxin tại vị trí các căn cứ quân sự cũ của Mỹ tại Việt Nam và hỗ trợ các nạn nhân tật nguyền tại các vùng bị nhiễm độc dioxin nghiêm trọng. Những sự hợp tác này nằm trong các nỗ lực khép lại quá khứ, hướng tới tương lai trong quan hệ song phương.

Trong những năm qua, dưới sự thúc đẩy của Thượng nghị sĩ Leahy, Ủy ban Phân bổ Ngân sách của Thượng viện Mỹ đã giải ngân 201,2 triệu USD cho các hoạt động khắc phục hậu quả chất độc da cam. Khoản chi này góp phần thúc đẩy quan hệ song phương và đáp ứng những đòi hỏi cấp bách về nhân đạo.

Thượng Nghị sỹ cho biết sẽ tiếp tục vận động Quốc hội Mỹ và trông đợi các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa từ phía dư luận Mỹ trong tương lai.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x