Quan chức Mỹ: Huawei có thể thu thập dữ liệu của người dùng bằng ‘cửa hậu’

18/02/20, 13:42 Thế giới, Tin trong ngày

Vào ngày 11/2, Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, Robert O’Brien cho hay tập đoàn Huawei có khả năng thu thập thông tin nhạy cảm thông qua thế hệ mạng 5G và những hệ thống mạng khác mà họ vận hành trên khắp thế giới, theo Strait Times.

Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, Robert O’Brien (phải) và Tổng thống Donald Trump. (Ảnh qua asiatimes.com)

Phát biểu của ông Robert O’Brien được xem là một trong những lời cáo buộc công khai sắc bén nhất của chính quyền Trump nhắm tới công ty Huawei của Trung Quốc. Lời cáo buộc này được đưa ra ngay giữa tình thế Mỹ đang đau đầu vì Anh đồng ý cho phép Huawei xây dựng trụ sở sóng Internet 5G tại quốc gia họ.

Các quan chức tình báo Hoa Kỳ từ lâu đã luôn bí mật bàn luận về việc Huawei có một thủ đoạn thu thập dữ liệu người dùng thông qua mạng lưới Internet mà họ lắp đặt và quản lý. Tuy nhiên, trước kia khi phát biểu với công chúng, những quan chức này chủ yếu chỉ nói về khả năng Huawei sẽ cung cấp cho chính phủ Trung Quốc quyền truy cập vào tất cả các loại dữ liệu mà không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Tuy nhiên lần này, ông O’Brien khẳng định Hoa Kỳ có đủ bằng chứng cho thấy Huawei có thể “truy cập vào những thông tin cá nhân và nhạy cảm” thông qua hệ thống mạng mà họ quản lý trên toàn thế giới. 

Ông nói: “Đây là một điều đáng báo động, bởi theo pháp luật Trung Quốc, các tập đoàn tại quốc gia này phải tuân thủ theo các chỉ thị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Do đó về mặt chiến lược, chúng tôi nhận thấy tập đoàn này sẽ tận dụng vị thế của mình trong thị trường công nghệ nhằm phục vụ cho mục đích của ĐCSTQ”.

Về phía Huawei, tập đoàn công nghệ này luôn một mực khẳng định họ không hề dính líu tới chính phủ Trung Quốc và cũng không thực hiện các hành vi theo dõi khách hàng của mình.

Được biết, trong nhiều năm qua, chính quyền Tổng thống Donald Trump luôn ngăn chặn việc Huawei xây dựng cơ sở hạ tầng mạng không dây 5G, bao gồm việc cảnh báo các quốc gia khác rằng tập đoàn Huawei đã lộ rõ nhiều mối nguy hại và đe dọa sẽ tước quyền truy cập vào các công nghệ của Hoa Kỳ nếu những quốc gia này cho phép tập đoàn viễn thông Trung Quốc xây dựng mạng lưới sóng 5G trên lãnh thổ.

Trước kia, Hoa Kỳ thường không sẵn lòng chia sẻ các thông tin công nghệ với những đồng minh. Nhưng lập trường đó đã hoàn toàn thay đổi trong vài tuần gần đây, khi các quan chức Mỹ đã đàm phán thuyết phục Đức và Anh về mối nguy hiểm tiềm ẩn của Huawei. 

Tuy nhiên, chiến thuật thuyết phục của họ thất bại với Anh. Tháng trước, chính phủ nước này đã thông báo sẽ đồng ý nhập một số trang thiết bị của Huawei để củng cố mạng lưới sóng của họ.

Vào hôm 11/2, các nhà lập pháp Mỹ đã khuyến cáo các đồng minh cần cân nhắc trước quyết định đồng ý cho tập đoàn của Trung Quốc này thiết lập mạng lưới 5G mới trên lãnh thổ của họ.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ben Sasse phát biểu: “Thế giới yêu chuộng tự do này không thể ngồi yên và để cho những cá nhân của quốc gia cộng sản theo dõi và xâm nhập vào cơ sở hạ tầng được”.

Bên cạnh đó, tờ The Wall Street Journal đã công bố thông tin về việc Hoa Kỳ quyết định chia sẻ thông tin với các đồng minh về thủ đoạn đánh cắp thông tin của Huawei.

Các nhà mạng tại hầu hết các quốc gia đều có cách để cấp phép cho các quan chức thực thi pháp luật truy cập vào các cơ sở mạng của họ, nhưng Huawei lại có các thủ đoạn để truy cập và thu thập dữ liệu từ cơ sở mạng mà không cần sự cấp phép truy cập từ nhà mạng, theo The Wall Street Journal.

Các nhóm vận động cho hay chính mánh khóe truy cập ‘cửa sau’ này là lý do họ thúc thúc giục các tập đoàn và chính phủ Hoa Kỳ cần phát triển một đối thủ cạnh tranh lớn với Huawei. 

Ông Lan Prior, phát ngôn viên của tổ chức 5G Action Now kiêm thành viên của 1 nhóm vận động chia sẻ: “Chúng ta không thể mạo hiểm để Huawei và chính quyền Trung Quốc bành trướng bằng cách cho họ quyền truy cập ‘cửa sau’ vào mạng lưới viễn thông được. Đây là một điều nguy hiểm cho việc bảo mật thông tin cá nhân, bảo mật kinh tế và bảo mật an ninh quốc gia”.

Các công cuộc tìm ra những lỗ hổng bảo mật trong các trang thiết bị của tập đoàn Huawei đã rộ lên từ nhiều năm trước, trước cả khi có sự phát triển hệ thống mạng lưới 5G.

Lực lượng Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đã truy cập vào hệ thống của tập đoàn Huawei thông qua một mã nguồn phân loại có tên gọi Shotgiant với mục đích xác định xem liệu tập đoàn này có được quản lý bởi lực lượng quân đội Trung Quốc hay không. Bên cạnh đó tiến trình này còn đào sâu vào những công nghệ hệ thống chuyển mạch của Huawei bao gồm các phương án ngầm mà tập đoàn này đang vận hành.

Những động thái của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đã bị bại lộ vào năm 2014 thông qua những tài liệu bị tiết lộ bởi Edward Snowden, người từng là nhân viên và nhà thầu phụ của Cơ quan Tình báo Trung ương.

Chính quyền tổng thống Donald Trump luôn thực hiện các phương án cấm vận trang thiết bị của tập đoàn Huawei khỏi mạng lưới di động thế hệ mới của Hoa Kỳ cũng như cố gắng ngăn chặn các công ty khác cung cấp vật liệu sản xuất cho tập đoàn của Trung Quốc này. Nhưng nỗ lực lấp kín lỗ hổng bằng luật lệ ấy cho đến nay vẫn bị trì trệ. 

Huy Hoàng (Theo The Straits Times)

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Chiếc xe đạp 5 đô-la

Ad will display in 09 seconds

Người cá đang sống ở đâu?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Chiếc xe đạp 5 đô-la

    Chiếc xe đạp 5 đô-la

  • Người cá đang sống ở đâu?

    Người cá đang sống ở đâu?

x