Quá nhiều người hiện nay đang giả vờ giàu có

14/10/16, 18:23 Kinh tế

Ngày nay có nhiều sống một cuộc sống giàu có hơn khả năng thật sự của họ, hơn thế nữa là không có một kế hoạch tài chính cá nhân thỏa đáng cho tương lai. Tại sao lại như vậy và nó dẫn đến điều gì? Hãy xem tác giả Trent Hamm của tờ Business Insder nói về vấn đề này.

Kết quả hình ảnh cho жизнь миллиардеров
Nhiều người hiện nay đang giả vờ giàu có. (Ảnh: Internet)

Gần đây, có một độc giả tên Tim đã chia sẻ những kinh nghiệm tài chính rút ra từ cuộc sống của cha mẹ anh.

Cha mẹ vợ của Tim đã gần 70 tuổi và họ hầu như chưa có gì chuẩn bị cho tuổi về hưu. Họ sẽ sớm không thể tiếp tục làm việc và vì vợ của Tim là con một nên bố mẹ vợ anh đang mong đợi gia đình Tim sẽ trợ giúp.

Ngược lại, cha mẹ ruột của Tim đã nghỉ hưu và gần như chắc chắn không bao giờ trở thành gánh nặng tài chính cho con cái.

Tôi hỏi Tim sự khác biệt giữa 2 tình huống là gì. Có phải là do thu nhập? Hay do họ đã chuẩn bị kế hoạch từ trước? Tim trả lời rất đơn giản. ”Cha mẹ tôi không dành tuổi trẻ của họ để ra vẻ giàu có”.

Đó là một tuyên bố sáng suốt và đã khiến tôi phải suy nghĩ trong nhiều ngày.

Ở một khía cạnh nào đó, cha mẹ Tim cũng tương tự như cha mẹ tôi. Cha tôi đã về hưu gần 10 năm, và ông chưa bao giờ mất nhiều chi phí cho cuộc sống của mình. Khi tôi còn nhỏ, chúng tôi sống khá giản dị và thường chọn món đồ giá vừa phải cho nhu cầu của mình.

retired river arkansas
(Ảnh: Internet)

Lý do lớn nhất mà nhiều người không tiết kiệm cho tương lai là vì họ có nhiều thứ muốn chi cho hiện tại như: Nhà cửa, xe hơi, đồ gia dụng, thiết bị điện tử hay những chuyến du lịch,… Và những thứ đó đến trước cái gọi là “tích lũy cho tuổi già”.

Sự thật thì, một cuộc sống tài chính cân bằng sẽ bao gồm những khoản tiết kiệm cho hưu trí. Thông thường bạn nên tiết kiệm ít nhất 10% thu nhập cho tương lai trước khi làm bất cứ điều gì khác. Đó là cách duy nhất những thế hệ đi trước tìm được sự an toàn trong tài chính.

Các thế hệ gần đây dễ dàng thực hiện điều này nhờ chế độ lương hưu và bảo hiểm xã hội. Vì vậy trong khoảng thời gian còn trẻ của họ, nhiều người không cần phải thực sự tiết kiệm cho cuộc sống tuổi già.

Vậy tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Nếu bạn muốn tương lai không phải phụ thuộc nhiều vào con cái, hãy bắt đầu một kế hoạch tài chính cân bằng cách đóng góp 10% thu nhập của mình cho quỹ hưu trí.

champagne shower explosion 1
(Ảnh: Internet)

Có người sống như thể họ có nhiều hơn số tiền họ kiếm được, và để làm được điều đó họ sẽ cắt bỏ tiền tiết kiệm của mình, thậm chí đôi khi còn nợ thẻ tín dụng. Nói cách khác họ sống một cuộc sống giàu có hơn khả năng thật sự.

Tại sao người ta làm vậy? Lý do là gì?

1. Muốn gây ấn tượng với người khác

Trong thực tế rất ít người quan tâm đến chiếc xe bạn đang đi hay bộ quần áo bạn đang mặc. Có nhiều cách để gây ấn tượng với người khác hơn vật chất. Hãy dành nhiều thời gian để hoàn thiện chính mình và giúp đỡ người khác. Đó mới là những giá trị thực của bạn. Chắc chắn bạn sẽ tạo được ấn tượng với nhiều xung quanh hơn bạn nghĩ.

2. Nghiện mua sắm và bị “mê hoặc” bởi các chương trình khuyến mãi

Việc mua sắm những món đồ mới khiến họ cảm thấy thích thú. Họ coi đó như một hình thức giải trí, một thú vui tốn kém. Và hơn nữa nó làm họ mất rất nhiều thời gian để “săn lùng” các chương trình khuyến mãi.

3. Bị ảnh hưởng nặng nề bởi các phương tiện truyền thông

Họ bị cuốn theo lối sống “thời thượng” được đăng tải trên mạng xã hội, truyền hình hay tạp chí. Họ chi tiêu giống như những người giàu có nhưng thực chất lại không đủ khả năng.

Chìa khóa để giải quyết thách thức này chính là hãy thay đổi chương trình bạn đang xem. Tốt hơn hết hãy thay thế nó bằng thói quen đọc sách, nó sẽ cung cấp cho bạn nhiều kiến thức và quan trọng nhất là nó không có các poster quảng cáo.

wealthy man
(Ảnh: Internet)

4. Bị ảnh hưởng bởi thói quen của bạn bè và hàng xóm

Cách tốt nhất ở đây là không bao giờ sống trong một khu phố mà bạn có thu nhập thấp nhất. Bạn sẽ có những khoản chi tiêu tương ứng với người có thu nhập trung bình ở đó và nó nằm ngoài khả năng tài chính của bạn. Bạn cũng nên đánh giá lại những khoản chi tiêu dành cho các cuộc hợp mặt bạn bè và những mối quan hệ xã hội khác.

5. Một số người thích tận hưởng và “sống không biết ngày mai”

Khi họ còn trẻ và khỏe mạnh tiền kiếm của họ sẽ được ưu tiên vào các thú vui, việc tiết kiệm có lẽ là một điều xa xỉ. Họ tin rằng “bản thân họ trong tương lai” sẽ tự có thể lo liệu.

Dường như họ cho rằng hiện tại và tương lai không có bất cứ mối liên hệ nào. Tương lai, con người sẽ ngày càng già đi, bệnh tật kéo đến, không những vậy con người sẽ khó mà bắt kịp sự phát triển không ngừng của xã hội và công nghệ khi về già. Bạn có chắc chắn rằng bạn sẽ sống tốt với nghề nghiệp hiện tại trong 20 năm nữa ?

Khi dành ra một khoản tiền tiết kiệm từ thu nhập của mình, tôi không cảm thấy cuộc sống bị mất mát gì cả. Thay vào đó, tôi cảm thấy bình yên vì biết rằng tương lai của tôi sẽ được chăm sóc, và nó sẽ thực sự tốt đẹp.

Đừng giả vờ giàu có. Bạn có thể cảm thấy tốt trong thời điểm này, nhưng cảm giác đó không kéo dài. Điều tốt nhất bạn có thể làm là bắt đầu tiết kiệm cho hưu trí ngay từ hôm nay.

Hãy đăng ký một kế hoạch nghỉ hưu tại nơi làm việc hoặc lập một kế hoạch hưu trí cá nhân thông qua các công ty đầu tư và bắt đầu đóng góp ngay lập tức. Sau đó, chọn cách sống ít “giàu” hơn trước một chút.

Hoàng An, Theo Business Insder

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x