Quả cầu vàng 2018: Dàn sao đồng loạt mặc trang phục đen phản đối nạn quấy rối tình dục

10/01/18, 12:07 Giải trí

Quả Cầu Vàng (Golden Globe Awards) là giải thưởng danh giá của Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood trao hàng năm nhằm vinh danh những tác phẩm điện ảnh và truyền hình xuất sắc nhất cả ở Hoa Kỳ lẫn nước ngoài. Năm nay, lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 75 đã diễn ra vào ngày 7/1 (giờ địa phương) Los Angeles, Hoa Kỳ.

Quả cầu vàng. (Ảnh: The Hollywood Reporter)

Điều ấn tượng trong lễ trao giải năm nay là các ngôi sao đồng loạt diện trang phục đen và có đeo huy hiệu có dòng chữ “Time’s Up”, nhằm ủng hộ chiến dịch chống xâm hại và quấy rối tình dục. Time’s Up được 300 phụ nữ ở Hollywood ký tên tham gia.

Pax Thiên tháp tùng Angelina Jolie trong trang phục đen dự Quả cầu vàng (Ảnh: internet)

Dưới đây là những ngôi sao được vinh danh tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2018 thuộc một số hạng mục chính.

Giải “Phim chính kịch xuất sắc nhất” được trao cho bộ phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” 

Nữ diễn viên Frances McDormand trong một cảnh phim. (Ảnh: Internet)

Phim xoay nói về một bà mẹ không chùn bước trong hành trình đầy khó khăn để kêu gọi sự quan tâm và đấu tranh tìm ra kẻ đã sát hại con gái ruột của mình. Một bà mẹ đang trải qua nỗi đau vô tận khi cô con gái chưa đến tuổi vị thành niên bị cưỡng hiếp và sát hại dã man. Bộ phim nhận được 6 đề cử tại Quả cầu vàng 2018 và giành tới 4 giải thưởng gồm Phim chính kịch hay nhất, Nữ diễn viên chính hay nhất, Nam diễn viên phụ hay nhất và Biên kịch hay nhất.

“Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim chính kịch” thuộc về Frances McDormand

Frances McDormand trong lễ trao giải. (Ảnh: Internet)

Vai người mẹ đi tìm công lý cho cô con gái bị sát hại trong phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” đã mang lại giải thưởng danh giá này cho nữ diễn viên McDormand. Khi lên nhận giải, cô bày tỏ sự lạc quan về sự thay đổi tích cực trong văn hóa của ngành giải trí.

Tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2018,với 6 đề cử, bộ phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” đã giành được 4 giải thưởng và trở thành bộ phim ấn tượng nhất. Bộ phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” của đạo diễn Martin McDonagh nói về một bà mẹ thuê biển quảng cáo để gây sức ép cho cảnh sát trong vùng điều tra vụ án con gái bị sát hại. Sớm nổi danh tại Hollywood bằng giải thưởng Oscar cho Phim ngắn xuất sắc với “Six Shooter” (2004) nhưng lại dành phần lớn thời gian cho sân khấu kịch, đạo diễn Martin McDonagh đến nay mới thực hiện ba phim dài. “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” chính là tác phẩm điện ảnh tiếp theo của nhà làm phim người Anh sau “In Bruges” (2008) và “Seven Psychopaths” (2012).

“Nam diễn viên xuất sắc trong phim chính kịch” thuộc về nam diễn viên Gary Oldman cho vai diễn trong phim Darkest Hour

Gary Oldman cho vai diễn trong phim Darkest Hour. (Ảnh: Internet)

Vượt qua hàng loạt các tên tuổi khác như Timothée Chalamet (Call Me by Your Name), Daniel Day-Lewis (Phantom Thread), Tom Hanks (The Post) và Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq), nam diễn viên gạo cội Gary Oldman được gọi tên ở Quả cầu vàng. Vốn là một lễ trao giải uy tín và có bề dày lịch sử trong việc “dự đoán” các tên tuổi tại giải Oscar, fan hâm mộ càng có thêm cơ sở để hi vọng vào một tượng vàng danh giá sắp tới nữa cho Gary Oldman hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại kỳ Oscar 2018.

Darkest Hour (tựa Việt: Giờ đen tối) do ông thủ vai chính tái hiện lại bối cảnh nơi Hạ nghị viện và Phòng nội các chiến tranh London (Anh), nơi mà vị lãnh đạo Winston Churchill đưa ra những quyết định mang tính lịch sử, liên quan đến tính mạng của hàng trăm ngàn binh lính Anh.

Trong phim, nam diễn viên thủ vai thủ tướng Anh Winston Churchill trong Chiến tranh Thế giới 2 được đánh giá cao với với lối diễn xuất đầy nội lực với hóa trang nặng nề.

“Phim hài kịch/ca nhạc xuất sắc” thuộc về bộ phim “Lady Bird”

Bộ phim của đạo diễn Greta Gerwig xoay quanh bối cảnh những rắc rối của một cô gái vị thành niên do Saoirse Ronan thủ vai. Lady Bird được sự tán dương của gần như toàn bộ giới phê bình. (Ảnh: Internet)

Tác phẩm vượt qua The Disaster ArtistGet OutThe Greatest Showman và I, Tonya. Phim do Greta Gerwig đạo diễn, xoay quanh những rắc rối của một cô bé vị thành niên (Saoirse Ronan đóng). Lady Bird được sự tán dương của gần như toàn bộ giới phê bình với điểm số 94 trên Metacritic và 99% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes.

Trang Guardian nhận xét: “Thật hiếm có một phim về phụ nữ, do phụ nữ viết và đạo diễn được tôn vinh nhiều như vậy ở các mùa giải thưởng. Liệu tác phẩm sẽ vượt qua tất cả và lên ngôi ở Oscar?”.

“Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim ca nhạc/hài kịch” thuộc về Saoirse Ronan với vai nữ chính của bộ phim Lady Bird

Saoirse Ronan (Ảnh: Hollywoodreporter.com)

Saoirse Ronan sinh năm 1994 được giới chuyên môn và truyền thông đánh giá cao là diễn viên có thực lực và là ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar sắp tới.

“Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim hài kịch hoặc ca nhạc” thuộc về James Franco với bộ phim The Disaster Artist

Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim hài kịch hoặc ca nhạc James Franco. (Ảnh: Internet)

“Series phim ngắn tập hoặc phim truyện truyền hình xuất sắc” thuộc về “Big Little Lies”

Đây là chiến thắng thứ tư của Big Little Lies ở Quả Cầu Vàng năm nay. (Ảnh: Internet)

Đây là chiến thắng thứ tư của Big Little Lies ở Quả Cầu Vàng năm nay, sau ba giải về diễn xuất. Tác phẩm xoay quanh cuộc sống của các gia đình thượng lưu đầy sóng gió. Trước đó, phim cũng thắng giải “Series ngắn tập xuất sắc” ở Emmy.

“Nữ diễn viên xuất sắc trong series ngắn tập” thuộc về Nicole Kidman với bộ phim Big Little Lies

“Nữ diễn viên xuất sắc trong series ngắn tập” thuộc về Nicole Kidman . (Ảnh: Internet)

“Series hài kịch hoặc ca nhạc xuất sắc” thuộc về bộ phim “The Marvelous Mrs. Maisel”

(Ảnh: Amazon.com)

The Marvelous Mrs. Maisel đã được chọn cho cả hai mùa. Câu chuyện kể về một bà nội trợ tên là Miriam “Midge” Maisel sinh năm 1958, người dường như đang sống một cuộc sống hoàn hảo ở vùng Tây Bắc – cho đến khi chồng cô đột ngột rời bỏ cô.

“Đạo diễn xuất sắc” thuộc về Guillermo del Toro với bộ phim “The Shape of Water”

Đạo diễn Guillermo. (Ảnh: Reuters)

“Nam diễn viên xuất sắc trong series hài kịch/ca nhạc” thuộc về diễn viên gốc Ấn Aziz Ansari với bộ phim Master of None

Diễn viên gốc Ấn Aziz Ansari với bộ phim Master of None. (Ảnh: Internet)

“Nam diễn viên xuất sắc trong series ngắn tập/phim truyện truyền hình” thuộc về Ewan McGregor

Nam diễn viên xuất sắc trong series ngắn tập/phim truyện truyền hình” thuộc về Ewan McGregor. (Ảnh: Internet)

“Phim hoạt hình xuất sắc nhất” thuộc về bộ phim “Coco” của Pixar/Disney

bộ phim “Coco” của Pixar/Disney. (Ảnh: Internet)

Bộ phim này kể về hành trình của Miguel, một cậu bé say mê những giai điệu nhưng lại sinh trưởng trong một gia đình cấm đoán sự xuất hiện của âm nhạc. Và chuyến phiêu lưu kỳ thú ở vùng đất linh hồn đã hé những bí mật chưa được tiết lộ về lịch sử của gia đình Miguel.

“Thành tựu trọn đời” được trao cho MC lừng danh Oprah Winfrey

Winfrey là người dẫn chương trình, diễn viên, kiêm nhà sản xuất quyền lực bậc nhất Hollywood. Bà là phụ nữ da màu đầu tiên nhận giải Cecil B. DeMille để tôn vinh thành tựu trọn đời. Khi lên nhận giải, bà Oprah Winfrey đã có phát biểu đầy xúc động về nạn xâm hại tình dục ở Hollywood. Cả khán phòng náo nhiệt với những tràng pháo tay tán dương bài phát biểu của bà.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x