Quả bom Triều Tiên vừa thử nghiệm không phải bom “nhiệt hạch”?

07/01/16, 00:30 Thế giới

Hôm 6/1, truyền thông Triều Tiên thông báo nước này đã thử nghiệm thành công một quả bom “nhiệt hạch”, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng thực chất đây không phải bom nhiệt hạch.

Màn hình ở Seoul cho thấy một trận động đất mạnh 5,1 độ richter xảy ra gần nơi thử bom “nhiệt hạch” của Triều Tiên.

Ngày 6/1, phát thanh viên đài truyền hình quốc gia Triều Tiên hân hoan thông báo nước này đã lần đầu tiên trong lịch sử thử nghiệm thành công một quả bom “nhiệt hạch”, loại bom có uy lực và độ nguy hiểm hơn rất nhiều so với bom nguyên tử thông thường, theo Times of India.

Nhiều người dân Triều Tiên tập trung tại một quảng trường ở thủ đô Bình Nhưỡng đã vỗ tay, reo hò khi phát thanh viên đọc thông báo xác nhận vụ thử nghiệm thành công.

Trong bản tin này, Triều Tiên còn công bố một sắc lệnh do chính nhà lãnh đạo Kim Jong-un ký vào ngày 15/12, cho phép Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân mới nhất.

Hãy bắt đầu năm 2016 bằng tiếng gầm dữ dội của quả bom nhiệt hạch đầu tiên, để cả thế giới phải ngước nhìn quốc gia hạt nhân và đảng Lao động Triều Tiên vĩ đại của chúng ta“, ông Kim viết tay bên cạnh chữ ký của mình trong sắc lệnh.

Đài truyền hình quốc gia Triều Tiên còn trưng ra bản sắc lệnh thứ hai đề ngày 3/1, trong đó ông Kim ký tên phê chuẩn lần cuối cùng cho phép vụ thử diễn ra vào ngày 6/1.

Trong khi đó, nhà nghiên cứu Yang Uk tại Diễn đàn An ninh và Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định, với đương lượng nổ tương đương 6 kiloton TNT, “rất khó để tin rằng đây là một quả bom hydro (bom nhiệt hạch) thực sự”. “Họ có thể đã thử nghiệm một quả bom trong giai đoạn nằm giữa bom nguyên tử và bom nhiệt hạch”.

Cchuyên gia hạt nhân Joe Cirincione, Chủ tịch Quỹ Ploughshares – một tổ chức an ninh toàn cầu cũng đồng quan điểm trên và nói rằng, Triều Tiên có thể đã pha 1 đồng vị hydro vào trong quả bom phân hạch nguyên tử bình thường, rồi gọi nó là “bom H”. “Nó thực chất không phải bom nhiệt hạch vốn có đương lượng nổ lên đến hàng megaton”, ông Joe nhấn mạnh.

Vụ thử “bom nhiệt hạch” này diễn ra chỉ hai ngày trước sinh nhật của ông Kim Jong-un. Nó đã gây ra một trận động đất mạnh 5,1 độ richter, khiến nhiều người dân Trung Quốc ở khu vực biên giới hoảng hốt tháo chạy.

Nhiều quốc gia đã lên tiếng phản đối Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân đầy bất ngờ này. Nhà Trắng thông báo họ sẽ phản ứng thích hợp trước hành động khiêu khích kể trên và bảo vệ đồng minh.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe mạnh mẽ lên án vụ thử nghiệm, gọ đó là “mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của chúng tôi và không thể chịu đựng được”.

Trung Quốc, nước được coi là đồng minh thân cận của Triều Tiên cũng bày tỏ “sự phản đối quyết liệt” và tuyên bố sẽ gửi kháng thư tới Bình Nhưỡng.

Theo giới phân tích, với vụ thử hạt nhân thứ tư này, Triều Tiên nhiều khả năng sẽ trở thành đề tài tranh luận nóng hổi trong chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ đang diễn ra.

Theo VNExpress, Người Lao Động

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x