PTT. Vũ Đức Đam: Công khai giá thuốc; Vẫn còn tranh cãi vụ trường Tôn Đức Thắng

09/11/20, 16:04 Việt Nam

Hôm nay (9/11), Quốc hội tiếp tục họp, Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam đã trực tiếp trả lời đại biểu nhiều vấn đề, bao gồm xử lý vấn nạn bác sĩ kê đơn thuốc móc nối với công ty dược để ăn hoa hồng và đại học tự chủ.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam. (Ảnh: Quochoi.vn)

Phiên họp chiều nay có Đại biểu quốc hội đặt câu hỏi: Tại sao đi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế (BHYT) mà bệnh nhân vẫn bị bác sĩ kê đơn nhiều loại thuốc ngoài?

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam – người phụ trách vấn đề về y tế đã trả lời câu hỏi. Ông cho rằng có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là giá BHYT quá thấp. Hiện nay khám chữa bệnh của bệnh nhân có BHYT thì mệnh giá trung bình của một người chỉ là 1,1 triệu đồng/năm, chưa bằng 1/3 Philippines, chưa bằng 1/4 của Thái Lan.

Phó Thủ tướng cho biết thêm, 90% nguyên liệu chúng ta phải nhập nhưng giá thuốc của ta rẻ hơn 10-15% các nước ASEAN. Do đó, BHYT chỉ có thể thanh toán đối với các loại thuốc thông thường. Các loại biệt dược thì người bệnh phải bỏ tiền túi. Mỗi năm chúng ta khoảng 120.000 tỉ đồng tiền thuốc thì BHYT chỉ chi trả được khoảng 36-37%.

Nguyên nhân thứ hai là có hiện tượng móc nối giữa bác sĩ và trình dược viên của các công ty dược, hoặc nhà thuốc kê đơn thuốc để ăn hoa hồng. Để khắc phục thì chỉ có một cách là công khai, minh bạch hết bằng tin học hoá.

“Chúng ta công khai, minh bạch hết các loại thuốc, vì có đến 20.000 loại thuốc và dịch vụ y tế thì sẽ được giám sát. Tới đây sẽ kết nối toàn bộ dữ liệu của các cơ sở y tế, các nhà thuốc để kiểm soát được”, ông Đam nói.

Đại học tự chủ vẫn cần quản lý

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp tục trả lời chất vấn liên quan đến mô hình đại học tự chủ từ các đại biểu Phạm Minh Hiền (Phú Yên) và đại biểu Dương Minh Ánh (Hà Nội).

Trả lời cho câu hỏi đại học tự chủ có cơ quan chủ quản hay không, Phó Thủ tướng chỉ khẳng định rằng luận theo pháp luật quy định thì đại học phải có chủ sở hữu, nhưng khái niệm chủ sở hữu của đại học cũng thay đổi. Vì đóng góp vào trường đại học không chỉ là tiền, nhà cửa, mà còn là trí tuệ. 

Tuy nhiên về mặt quản lý thì ông Đam đưa ra 5 luận điểm:

  • Thứ nhất, đại học không chỉ là nơi làm ra tri thức mà là nơi làm việc và sinh hoạt của trí thức, do đó đại học phải có mô hình quản trị tiên tiến.
  • Thứ hai, đã tự chủ thì luôn gắn với trách nhiệm giải trình, phải được toàn xã hội giám sát chi tiết.
  • Thứ ba, tự chủ nhưng nhà nước vẫn phải đầu tư, không chỉ đặt hàng hay cấp học bổng, mà còn xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị.
  • Thứ tư, tự chủ không phải là không có quản lý, mà phải quản lý theo pháp luật, theo các quy chế, nội quy chặt chẽ.
  • Thứ năm, phải đảm bảo chính sách để người nghèo, người khuyết tật, người yếu thế không bị giảm cơ hội tiếp cận đại học.

Từ đó ông cho rằng cần phải kiện toàn vấn đề Hội đồng trường, kiện toàn các vấn đề về tài chính, pháp luật. Ông nói: “Hội đồng trường phải là một tổ chức thực quyền chứ không thể hình thức. Mô hình tài chính của trường đại học phải chặt chẽ, công khai cho toàn dân giám sát. Trong quá trình chuyển đổi, chúng ta chưa có tiền lệ hoặc chưa có quy định của pháp luật, thì chúng ta hoàn thiện pháp luật để quản lý cho tốt”.

Liên quan đến Trường Đại học Tôn Đức Thắng, ông cho biết đây là một quyết định có những ý kiến khác nhau. “Chúng tôi đã trao đổi với Bộ Tư pháp. Hiện nay Chính phủ đã lập một đoàn để đánh giá, tới đây chúng tôi sẽ họp về vấn đề này, sau đó sẽ công khai cho toàn dân biết”, Phó Thủ tướng trả lời.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x