Philippines: Tro bụi núi lửa làm tê liệt thủ đô Manila, hàng nghìn người phải sơ tán khẩn

14/01/20, 13:59 Thế giới

Tro bụi từ núi lửa Taal của Philippines đã bao trùm thủ đô Manila, buộc hàng nghìn người dân di tản gấp, các trường học và cửa hiệu ở thành phố này phải tạm đóng cửa trong ngày 13/1, theo CNN. 

Tro bụi từ núi lửa Taal bao phủ trên đường phố. (Ảnh qua AP)

Các trường học và cơ quan ở thành phố Manila đã đóng cửa theo chỉ thị của chính phủ, thị trường chứng khoán cũng ngừng giao dịch. 

Nhà chức trách cảnh báo nguy cơ sóng thần ở hồ quanh miệng núi lửa nếu ngọn núi này tiếp tục phun trào tro bụi. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 240.000 người sống ở khu vực xung quanh núi lửa Taal đã phải đi sơ tán.

Tại tỉnh Talisay Batangas lân cận, mưa đã biến tro bụi thành bùn. Lực lượng cứu hộ đã phải dùng xe tải để sơ tán người dân ở các cộng đồng dân cư hẻo lánh bị cô lập do mạng lưới điện và nước sinh hoạt bị cắt hoàn toàn. Hiện tại ở Batangas, tất cả nhà cửa và cảnh vật đều bị bao phủ bởi một màu xám xịt với lớp tro bụi dày đặc.

Người dân Philippines đang sơ tán ra khỏ vùng ảnh hưởng của núi lửa Taal. (Ảnh qua AP)

Cơ quan chức năng Philippines đã kêu gọi người dân thực hiện “tổng di tản” với quy mô hàng triệu người trong vòng bán kính 17km quanh ngọn núi lửa, sau khi ngọn lửa phun lớp tro cao tới 14km, lo ngại rằng nó sẽ tiếp tục phun trào.

Chính quyền liên bang đang hỗ trợ các các hoạt động ứng phó và sơ tán. Bộ quốc phòng Philippines đã gửi 20 xe quân sự và 120 nhân viên đến giúp đỡ cư dân bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết máy bay trực thăng đã được sắp xếp ổn thỏa và sẵn sàng sơ tán người dân. Các tổ chức viện trợ như Hội Chữ Thập Đỏ (Red Cross) đang hỗ trợ cũng đã gửi phương tiện cứu hộ và đồ tiếp tế đến các cộng đồng chịu ảnh hưởng.

Khói bụi mù mịt trên các con đường do ảnh hưởng của tro bụi núi lửa Taal. (Ảnh qua AP)

Trước đó, ngày 12/1, núi lửa Taal ở Batangas, cách thủ đô Manila khoảng 90km về phía Nam, đã “thức giấc” sau 43 năm và phun ra cột tro bụi khổng lồ cao hàng nghìn mét vào không trung. Nhà chức trách cũng ghi nhận một số vụ động đất có độ lớn từ 1-3 richter khiến một số làng gần núi lửa rung lắc nhẹ.

Chưa có thông tin chính thức nào về số người thương vong sau khi núi lửa bất ngờ hoạt động hôm 12/1. Tuy nhiên đã có thông tin về một số trường hợp mất tích và tỷ lệ tăng vọt các vụ tai nạn giao thông vì đường trơn trượt.

Nhà cửa và cảnh vật bị bao phủ bởi một màu xám xịt với lớp tro bụi núi lửa dày đặc ở Batangas. (Ảnh qua AP)

Theo nhà nghiên cứu núi lửa thuộc trường Đại học Denison, Erik Klemetti, dung nham mới phun trào rất nguy hiểm. Sau khi núi lửa tạo ra “một đài phun dung nham lớn” chúng có thể tràn vào các thị trấn gần đó và hủy diệt mọi sự sống chúng đi qua. Tuy nhiên, tro núi lửa mới là mối nguy hiểm đáng sợ nhất. 

Joseph Michalski, giám đốc bộ phận Khoa học Trái đất và Hành tinh tại Đại học Hồng Kông nói với CNN: “Tro núi lửa chính là thứ sẽ giết bạn chứ không phải dung nham. Dòng tro từ một ngọn núi lửa đang nổ có thể di chuyển hàng trăm km mỗi giờ.”

“Các mối đe dọa khác bao gồm các loại khí độc chết người được phóng ra từ vụ phun trào và bùn do tro trộn với hơi nước trong khí quyển”, Michalski nói thêm.

Tro bụi núi lửa gây cản trở giao thông ở Philippines. (Ảnh qua AP)

Taal là núi lửa hoạt động mạnh thứ hai tại Philippines với 33 vụ phun trào trong lịch sử. Lần phun trào gần đây nhất của ngọn núi này là năm 1977. Theo Viện Nghiên cứu núi lửa và động đất Philippines (Phivolcs), núi lửa Taal có hoạt động địa chất ở mức vừa đến mức cao kể từ ngày 28/3/2019. Núi lửa Taal tuy không lớn nhưng nó được coi là ngọn núi lửa nguy hiểm nhất thế giới, vì xung quanh đây có mật độ dân số dày đặc.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x