Philippines “san bằng” khu trại Abu Sayyaf thề trung thành với ISIS

21/12/15, 08:30 Thế giới

Các binh sỹ Philippines hôm 20/2 kết thúc chiến dịch tiễu trừ nhóm Abu Sayyaf thề trung thành với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng, sau khi kiểm soát được khu trại của chúng và tiêu diệt 26 phiến quân.

Binh sỹ Philippines mở chiến dịch tiễu trừ nhóm Abu Sayyaf tại khu rừng núi trên đảo Basilan. (Ảnh AFP)

Bắt đầu từ Thứ Hai tuần trước (14/12), khoảng 300 binh sỹ, với sự hỗ trợ của pháo và trực thăng chiến đấu đã bắt đầu triển khai chiến dịch tấn công căn cứ của nhóm Abu Sayyaf trên đảo Basilan, cách thủ đô Manila khoảng 885 km.

AFP trích dẫn phát ngôn viên quân đội Philippines Filemon Tan cho biết, các binh sĩ Philippines đã giành được quyền kiểm soát một khu trại của nhóm Abu Sayyaf ở vùng rừng núi trên đảo Basilan.

Tuy nhiên, ông Filemon Tan cho hay, 12 binh sỹ Philippines đã bị thương do vướng phải mìn tự chế của nhóm phiến quân. “Sau khi chiếm được khu trại, những người lính đang rà soát các khu hầm trú ẩn thì bom phát nổ”.

Trong số những tên bị tiêu diệt tại Basilan trong chiến dịch này, có Mohammad Najib Hussein người Malaysia, một người bán hàng 38 tuổi, là người chế tạo bom có dính líu với tổ chức khủng bố ISIS.

Theo nguồn tin quân đội, cuộc chiến đấu liên quan tới khoảng 150 thành viên của Abu Sayyaf, tuy nhiên không thể xác định được chính xác số phiến quân bị bắn hạ.

Khu trại của Abu Sayyaf vừa bị “san bằng” rộng khoảng 30.000 mét vuông, có thể chứa được 250 người với nhiều hầm trú ấn.

Đảo Basilan là một hòn đảo nghèo với khoảng 400.000 dân từ lâu đã trở thành căn cứ chiếm đóng của nhóm Abu Sayyaf, nhóm phiến quân thành lập vào những năm 1990 với sự trợ giúp của thủ lĩnh Al-Qaeda Osama Bin Laden.

Năm 2014, các lãnh đạo của Abu Sayyaf đã thề trung thành với ISIS.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x