Phiến quân thân ISIS chặt đầu cảnh sát trưởng ở miền Nam Philippines

25/05/17, 06:49 Thế giới

Hôm 24/5, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết các phiến quân Hồi giáo đang bao vây Marawi đã chặt đầu một cảnh sát trưởng địa phương, đồng thời cảnh báo ông có thể mở rộng thiết quân luật trên toàn nước này.

Nhiều nhóm phiên quân Hồi giáo ở miền Nam Philippines đã thề trung thành với ISIS. (Ảnh: Daily Mail)

Cảnh sát trưởng tại Malabang đang trên đường về nhà thì bị chặn lại ở một trạm kiểm soát do những phần tử khủng bố cầm đầu. Tôi nghĩ rằng chúng đã chặt đầu ông ấy ngay ở đó, ngay khi đó“, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 24/5 nói trong một cuộc họp báo.

Ông cho biết vụ hành quyết xảy ra gần Marawi thuộc Mindanao, nơi đang bị chiến binh Hồi giáo bao vây, theo Inquirer.

Tổng thống Duterte cũng cảnh báo ông có thể mở rộng lệnh thiết quân luật trên toàn bộ đất nước Philippines. Hôm 23/5, ông Duterte đã cho áp dụng thiết quân luật với vùng Mindanao, nơi có khoảng 20 triệu người, sau khi nhóm phiến quân Maute, thề trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng, tấn công thành phố Marawi.

Quân đội chính phủ Philippines sau đó được triển khai để đối phó với hàng chục phiến quân tại thành phố Marawi, nơi gần như toàn bộ dân số 200.000 người theo Hồi giáo..

Các tay súng thuộc nhóm này đã bắt giữ một linh mục và nhiều người đi lễ tại một nhà thờ trong thành phố, đồng thời đe dọa giết chết con tin “nếu quân chính phủ không rút lui“. Thông tin trên đã được chủ tịch Hội Giám mục Công giáo Philippines Socrates Villegas xác nhận. Linh mục bị bắt làm con tin là cha Chito Suganob, những người bị bắt làm con tin gồm 10 người đi lễ và 3 người phục vụ trong nhà thờ.

Giao tranh tại Marawi nổ ra từ chiều 23/5, sau khi lực lượng an ninh đột kích một ngôi nhà để tìm Isnilon Hapilon – chỉ huy của nhóm Abu Sayyaf và đứng đầu nhánh ISIS ở Philippines. Nhóm của Hapilon đã kêu gọi chi viện từ đồng minh và khoảng 50 tay súng của Maute đã xâm nhập vào Marawi. Nhóm này đã thề trung thành với ISIS vào năm 2015.

Quân đội Philippines và các phiến quân thiết lập nhiều điểm kiểm soát, phong tỏa các tuyến đường rời khỏi Marawi. Nhiều gia đình đã bỏ trốn khỏi thành phố trong đêm 23/5. Phiến quân đã tấn công vào nhà tù quận Malabang và thành phố Marawi để giải thoát 107 tù nhân, trong đó có những thành viên của nhóm này.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x