Phiến quân ISIS tấn công khủng bố đại sứ quán Iraq ở Afghanistan

01/08/17, 08:36 Thế giới

Chiều 31/7, nhóm 4 tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (ISIS) đã xông vào tấn công, đánh bom tự sát đại sứ quán Iraq ở Afghanistan.

Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết có ít nhất 4 phiến quân tấn công đại sứ quán Iraq ở thủ đô Kabul hôm 31/7. Một phiến quân tự kích nổ tại lối vào đại sứ quán, ba người còn lại xông vào tòa nhà, AFP đưa tin.

“Lực lượng cảnh sát đã có mặt kịp thời và sơ tán các nhà ngoại giao Iraq tới nơi an toàn. Không có nhân viên đại sứ quán bị thương, chỉ một cảnh sát bị thương nhẹ”, theo Bộ Nội vụ Afghanistan. Tất cả những phiến quân tấn công đều bị tiêu diệt.

Theo AP, Đại sứ quán Iraq không nằm trong “Vùng Xanh”, nơi đặt phần lớn đại sứ quán và cơ quan đại diện nước ngoài và được bảo vệ chặt chẽ, mà ở một con đường nhỏ trong khu vực kinh doanh tấp nập Shar-e-Naw ở Kabul.

ISIS lên tiếng nhận trách nhiệm thông qua kênh tuyên truyền Amaq của nhóm phiến quân. Hai phiến quân ISIS “đã tấn công tòa nhà đại sứ quán Iraq tại thành phố Kabul, Afghanistan“.

Vụ tấn công xảy ra đúng hai tuần sau khi đại sứ quán Iraq tại Kabul tổ chức họp báo ăn mừng việc ISIS bị đánh bại tại Mosul, Iraq. Tuần trước tại Kabul, nhóm khủng bố Taliban tấn công vào một xe buýt chở nhân viên chính phủ Afghanistan, làm ít nhất 35 người chết.

Sau khi quân đội Iraq chiếm lại thành cổ Mosul từ ISIS vào tháng 7, Đại sứ quán Iraq tại Kabul đã họp báo bày tỏ lo ngại chi nhánh ISIS Afghanistan có thể tiến hành các cuộc tấn công lớn ở nhiều nơi để gây chú ý sau thất bại ở Iraq.

Tại Kabul, ISIS đã tiến hành một loạt cuộc tấn công lớn chủ yếu nhắm vào cộng đồng người Hồi giáo Shi’ite, làm dấy lên lo ngại về khả năng ISIS từ Syria và Iraq lan sang Afghanistan.

ISIS có nhánh ở Afghanistan là Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan (ISIS-K), hoạt động chủ yếu tại hai tỉnh miền Đông Nangarhar và Kunar. Nhóm này từng nhận trách nhiệm một số vụ đánh bom ở Kabul. Lực lượng Mỹ tại Afghanistan đã nhiều lần tấn công ISIS-K và tiêu diệt được thủ lĩnh IS-K Abu Sayed cùng nhiều thành viên cấp cao trong đợt không kích ngày 11/7 ở Kunar.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x