Phi công buôn vàng sang Hàn Quốc: Nguy cơ mất nghề vì vài trăm USD

20/05/15, 03:30 Tin Tổng Hợp

TP – Phía Hàn Quốc dự kiến phạt tù cơ trưởng của Hãng Hàng không Vietnam Airlines (VNA) 2 năm tù, tiếp viên trưởng 1 năm tù. Nếu bản án được thực thi, tấm bằng mà phi công mất tiền tỷ mới có được vĩnh viễn không còn được sử dụng.

Vụ buôn lậu vàng của phi hành đoàn Việt Nam được truyền hình Hàn Quốc đưa tin

Liên quan đến vụ việc 2 nhân viên của VNA mang 6 kg vàng nhưng không khai báo trên chuyến bay số hiệu VN426 từ Hà Nội đến Pusan (Hàn Quốc) ngày 10/3, cơ quan chức năng Hàn Quốc vừa tổ chức phiên tòa xét xử. Tại đây, cơ trưởng Nguyễn Văn Dũng (giấu 4 kg vàng dưới đế giày) và tiếp viên Nguyễn Tuấn Phong (giấu 2 kg vàng) thừa nhận việc vận chuyển vàng lậu từ Việt Nam sang Hàn Quốc với tiền công 250 USD/kg. Sau khi luận tội, công tố viên của Hàn Quốc đưa ra bản án 24 tháng tù giam với cơ trưởng và 12 tháng tù giam đối với tiếp viên. Bản án dự kiến sẽ được tuyên chính thức vào ngày 29/5 tới.

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 18/5, ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho hay: Đến thời điểm này vẫn chưa có thông tin chính thức nào về vụ việc, kể cả kết quả xét xử như trên. “Cục này đã gửi văn bản đề nghị nhưng trong quá trình cơ quan công an đang điều tra, các thông tin đều bí mật” – ông Thanh nói.

Trao đổi với PV Tiền Phong về kết quả rà soát an ninh tại sân bay Nội Bài, nơi được phía Hàn Quốc cho là điểm xuất phát của 6 kg vàng trên, ông Lại Xuân Thanh cho hay: Đã tiến hành kiểm tra các khâu, kiểm tra tất cả các máy camera nhưng không phát hiện hành vi vi phạm của hai nhân viên này. “Mặc dù phía Hàn Quốc khẳng định vàng đã xuất phát từ sân bay Nội Bài nhưng với các biện pháp kiểm tra mà chúng tôi thực hiện, không đủ cơ sở để dựng lại cụ thể vàng đã qua sân bay Nội Bài như thế nào” – ông Thanh nói. Cục trưởng Hàng không cũng cho rằng, với chức năng quản lý chuyên ngành, Cục chỉ có thể ngăn ngừa các vụ việc tương tự, không phải là cơ quan điều tra, kết luận một vụ án cụ thể.

Vụ buôn lậu vàng của phi hành đoàn Việt Nam được truyền hình Hàn Quốc đưa tin

Theo Tiền Phong

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x