Phát hiện gần 1 triệu khẩu trang chuẩn bị được xuất lậu sang Trung Quốc

05/03/20, 15:36 Tin trong ngày, Việt Nam

Vào ngày 3/3 vừa qua, Công an TP.HCM đã phát hiện một kho hàng ở quận Tân Phú chứa gần 1 triệu khẩu trang. Các lực lượng chức năng cho rằng, ‘lô hàng này chuẩn bị vận chuyển qua Campuchia, từ đó vận chuyển qua Trung Quốc để tiêu thụ”.

Phát hiện gần 1 triệu khẩu trang chuẩn bị được xuất lậu sang Trung Quốc 2
400 thùng khẩu trang không rõ nguồn gốc bị phát hiện.(Ảnh qua thanhnien.vn)

Vào chiều ngày 3/3 vừa qua, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 14 thuộc Cục QLTT TP.HCM đã tiến hành kiểm tra một kho hàng tại số 04 đường Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú. Người thuê kho hàng này là ông Nguyễn Bá Phước.

Tại thời điểm kiểm tra, Đội QLTT đã phát hiện, trong kho hàng có chứa 400 thùng hàng, sau khi kiểm đếm, bên trong chứa gần 1 triệu (tổng cộng 973.950 chiếc) khẩu trang y tế các loại (khoảng 10 loại). 

Toàn bộ số khẩu trang trên đang chuẩn bị được đưa lên xe, chuẩn bị vận chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên, chủ nhân của kho hàng, ông Phước không xuất trình được đầy đủ hóa đơn, chứng từ liên quan đến số khẩu trang này.

Phát hiện gần 1 triệu khẩu trang chuẩn bị được xuất lậu sang Trung Quốc 3
Các hộp khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc chuẩn bị chuyển sang Campuchia. (Ảnh qua thanhnien.vn)

Các lực lượng chức năng TP.HCM cho rằng, sau khi gom khẩu trang, nhiều khả năng các đối tượng trong đường dây đưa hàng sang Campuchia bằng đường xe khách, từ đó vận chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ.

Đội QLTT số 14 đã lập biên bản kiểm tra, tạm giữ toàn bộ lô hàng. Đồng thời, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ việc mua bán, xuất xứ 400 thùng khẩu trang y tế nói trên.

Liên tục phát hiện các vụ việc xuất lậu khẩu trang 

Từ khi bùng phát dịch virus Corona (Covid-19) đến nay, các lực lượng chức năng liên tục phát hiện nhiều vụ việc xuất lậu khẩu trang y tế ra nước ngoài. Đặc biệt là xuất qua Trung Quốc, Campuchia.

Vào chiều tối ngày 3/3, trong lúc tuần tra, Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương (An Giang), phát hiện tại khu vực đường mòn lối mở khu vực biên giới Vĩnh Xương có có một số người đang canh giữ hàng chục bao hàng tập kết sát khu vực biên giới. Thấy lực lượng chức năng, những người canh giữ các bao hàng đã bỏ chạy.

Qua kiểm tra, Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương đã thu giữ 320 hộp khẩu trang y tế với tổng số 16.000 chiếc.

Phát hiện gần 1 triệu khẩu trang chuẩn bị được xuất lậu sang Trung Quốc 5
16.000 chiếc khẩu trang chuẩn bị được xuất lậu qua Campuchia. (Ảnh qua tuoitre.vn)

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày (3/3), tại trạm kiểm soát Liên hợp cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang), lực lượng chức năng bắt giữ Sam Nang (25 tuổi, quốc tịch Campuchia) vận chuyển trái phép hơn 20.000 khẩu trang y tế. Số khẩu trang này do Sam Nang chở thuê cho một người ở Campuchia.

Cũng trong ngày 3/3, tại biên giới Hà Tiên (Kiên Giang),  trong lúc làm thủ tục xuất cảnh cho cư dân biên giới, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hà Tiên đã phát hiện một đối tượng người Campuchia cất giấu 192 hộp khẩu trang y tế (9.600 cái) không khai báo hải quan.

Phát hiện gần 1 triệu khẩu trang chuẩn bị được xuất lậu sang Trung Quốc
Gần 1 triệu khẩu trang sắp được xuất qua Trung Quốc. (Ảnh qua tieudung.vn)

Vào chiều 20/2, Cục Hải quan Lào Cai đã tiến hành kiểm tra xe đầu kéo biển kiểm soát 24C-046.69, chở container biển kiểm soát 15R-138.35 đỗ tại khu tập kết hàng hóa chờ làm thủ tục xuất khẩu, cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành.

Qua kiểm tra, các lượng lượng chức năng đã phát hiện trên xe có hơn 400 thùng, mỗi thùng chứa 2.500 khẩu trang, tổng số lượng hàng hóa hơn 1 triệu chiếc khẩu trang.

Trong tháng 2, Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Lào Cai) cũng đã bắt giữ 3 vụ việc liên quan đến hành vi xuất lậu khẩu trang qua Trung Quốc, thu giữ hơn 46.000 khẩu trang các loại.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x