Phát hiện bóng đen giống bóng người trong bức ảnh được NASA công bố

26/01/15, 10:36 Chuyện lạ

Trong loạt ảnh về hoạt động của Curiosity được NASA công bố, phát hiện bóng đen có hình dạng giống bóng người đang sửa chữa robot trên Sao Hỏa.

Một trong những hình ảnh trên Sao Hỏa được chụp bởi Curiosity do NASA công bố cho thấy bóng đen giống một người đang sửa chữa robot. (Ảnh NASA)

Giới khoa học luôn hy vọng rằng họ có thể thấy bằng chứng về sự sống trên sao Hỏa, hành tinh láng giềng của trái đất. Curiosity, một robot tự hành của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), đang thực hiện nhiệm vụ tìm dấu vết của sự sống trên hành tinh đỏ.

Mới đây NASA đã công bố loạt ảnh về hoạt động của Curiosity. Trong một ảnh, người ta thấy một bóng đen có hình dạng giống một người đang sửa chữa robot trên bề mặt sao Hỏa.

Nó giống bóng của một nam giới với mái tóc ngắn, mặc trang phục bảo hộ và đeo bình dưỡng khí ở lưng. Ngay lập tức bức ảnh trở thành chủ đề nóng hổi của dư luận Mỹ, theo Daily Mail đưa tin.

Bức ảnh về “bóng người” xuất hiện trên hàng loạt diễn đàn về vật thể bay không xác định hay sự sống ngoài trái đất. Mức độ “nóng” của nó càng tăng sau khi Gary McKinnon, một tin tặc lừng danh, tuyên bố anh đã xâm nhập vào dữ liệu bí mật của chính phủ Mỹ và thấy nhiều tài liệu về hoạt động của sinh vật ngoài địa cầu.

Tuy nhiên, một số người lại lập luận rằng rất có thể Curiosity đã trở về Trái đất để các kỹ sư sửa chữa nó. Họ nghĩ cảnh tượng trong ảnh không diễn ra trên sao Hỏa.

Một số người khác lại nghĩ bóng người trên mặt đất chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Theo họ, những người tin rằng chính phủ Mỹ đưa người lên sao Hỏa cố tình tưởng tượng bóng đen theo kỳ vọng của họ, vì bóng người là thứ mà họ muốn thấy.

Nhiệm vụ chính của Curiosity là khám phá Sao Hỏa trong thời gian dài để xác định môi trường trên đó có khả năng hỗ trợ sự sống hay không.

Curiosity đang làm nhiệm vụ thăm dò và xác định sự sống trên Sao Hỏa. (Ảnh NASA)

Hồi tháng 12/2014, siêu robot này phát hiện những luồng khí metan trên hành tinh Đỏ. Các nhà khoa học nghi rằng vi khuẩn, một dạng sinh vật sống, đã tạo ra khí metan.

Nếu giả thuyết của họ đúng thì môi trường trên sao Hỏa thực sự có khả năng nuôi dưỡng sự sống.

Theo Zing News

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x