Ông Trump tuyên bố sẽ mang “Giáng sinh” trở lại

16/12/16, 08:31 Thế giới

Thiệp mừng Giáng sinh cuối cùng của gia đình Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng vừa được tiết lộ, đánh dấu năm thứ 8 liên tiếp không có chữ “Giáng sinh” trên thiệp. Trong khi Tổng thống mới đắc cử Donald Trump tuyên bố sẽ mang “Giáng sinh” trở lại.

EPSON MFP image
Thiệp mừng Giáng sinh của gia đình Tổng thống Barack Obama năm 2016.

Chúc mừng kỳ nghỉ lễ. Trong lúc gia đình chúng tôi nhìn lại những năm hạnh phúc tại Nhà Trắng, chúng tôi rất biết ơn những người bạn mình đã quen biết, niềm vui chúng ta cùng chia sẻ, những món quà của sự tử tế chúng tôi đã nhận được. Chúng tôi chúc các bạn cùng người thân yêu một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và một năm mới tuyệt vời“, Tổng thống Obama viết trên tấm thiệp Giáng sinh cuối cùng của ông tại Nhà Trắng.

Theo New York Post, đây là năm thứ 8 liên tiếp gia đình Obama không nhắc đến chữ “Giáng sinh” trong tấm thiệp chúc mừng kỳ nghỉ cuối năm. Hình thức tấm thiệp cũng tránh các hình ảnh liên quan đến Giáng sinh hoặc tôn giáo.

Năm 2013, tấm thiệp mừng của nhà Obama in ảnh Nhà Trắng cùng hai chú chó cưng Bo và Sunny. Năm 2010, trên bìa tấm thiệp là hình Nhà Trắng trong tuyết phủ mùa đông. Tấm thiệp năm nay là bức ảnh gia đình Obama tươi cười trong buổi quốc yến hồi đầu năm.

Lựa chọn của Tổng thống Obama năm nay (2016), dù không có gì bất ngờ, vẫn kéo theo sự chỉ trích của nhiều người.

Tấm thiệp ‘Giáng sinh’ cuối cùng của Obama. Không nhắc chút gì đến Chúa. Bạn thấy bất ngờ hả? Tôi thì không“, người dẫn chương trình phát thanh Bryan Fisher viết trên Twitter.

Chúc mừng Giáng… thôi gạch đi. Đây là nhà Obama và chúc mừng một ngày lễ nào đó“, cựu ứng viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa vào năm 2008, bà Sarah Patin châm chọc.

Trong khi đó, tại sự kiện cảm ơn cử tri tại bang Michigan hôm 9/12, Tổng thống tân cử Donald Trump đã tuyên bố: “Chúng ta sắp sửa nói ‘Giáng sinh vui vẻ’ lại rồi“.

Ông Trump không quên nhắc rằng trong những năm qua, các trung tâm mua sắm tại Mỹ đã trang trí cửa hiệu của họ bằng các biểu tượng truyền thống như tuyết trắng, nơ đỏ, chuông nhưng không hề có lời chúc “Giáng sinh vui vẻ”.

Với tuyên bố này, người ta có thể trông đợi tấm thiệp chúc của năm tới khi ông Trump nhậm chức, chào đón sự trở lại của từ “Giáng sinh”. Thậm chí, bục phát biểu của ông Trump trong tour cảm ơn cử tri đã được trang trí bằng dòng chữ này.

58516d0a41509.image
Bục phát biểu của ông Trump trong tour cảm ơn cử tri đã được trang trí bằng dòng chữ “Merry Christmas”. (Ảnh: AP)

Obama không phải tổng thống đầu tiên tránh nói đến “Giáng sinh” trong thiệp chúc mừng kỳ nghỉ cuối năm của người Mỹ. Các cựu tổng thống Herbert Hoover, Dwight D. Eisenhower và John F. Kennedy đều để nội dung lời chúc mừng chung chung.

Trái lại, thiệp chúc Giáng sinh của cựu tổng thống George W. Bush thường kèm theo một vài câu trích từ Kinh thánh.

Cựu tổng tống Ronald Reagan và Bill Clinton chọn chủ đề Giáng sinh để trang trí những tấm thiệp, trong khi thiệp từ Gerald Ford, Lyndon B. Johnson, Jimmy Carter và Richard Nixon chỉ có hình ảnh Nhà Trắng dưới lớp tuyết phủ.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x