Ông Trump sau 100 ngày nhậm chức: “Tôi không nghĩ làm tổng thống khó đến thế”

29/04/17, 14:10 Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/4 tự tin nói rằng, ông đã có 100 ngày nhiệm sở thành công nhất trong lịch sử, bên cạnh đó ông cho biết thêm cuộc sống của ông đã hoàn toàn thay đổi.

Tổng thống Trump họp báo tại Nhà Trắng hôm 16/2/2017. (Ảnh: via Yahoo)

“Những người bạn Mỹ của tôi, tôi thực sự tin rằng 100 ngày đầu tiên của chính quyền của mình là thành công nhất trong lịch sử đất nước chúng ta”, The Hill dẫn lại lời ông Trump nói trong bài phát biểu hàng tuần hôm 28/4.

Tổng thống Mỹ khẳng định nước này đang theo hướng đi lên và sẽ vận động nhanh. Ông Trump cũng nhắc lại quan điểm về tiêu chuẩn 100 ngày đầu nhiệm kỳ, cho rằng đó là tiêu chuẩn sai.

“Nhưng tôi phải nói với các bạn, tôi không nghĩ bất cứ ai đã làm được những điều chúng tôi đã thực hiện trong 100 ngày đầu tiên”, Tổng thống Mỹ khẳng định.

“Kể từ khi tôi nhậm chức, niềm tin vào kinh tế đã tăng mạnh, lên mức cao nhất trong vòng 9 năm qua. Sự lạc quan của các nhà sản xuất cũng cao kỷ lục, niềm tin của các doanh nghiệp nhỏ tăng mạnh nhất trong gần 4 thập niên”, ông Trump nói.

Ông Trump cũng đề cập đến việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án tối cao Neil Gorsuch, nói rằng chính quyền của ông “là chính quyền đầu tiên trong lịch sử chính trị hiện đại phê chuẩn một thẩm phán Tòa án tối cao ngay trong 100 ngày đầu nhiệm sở. Lần gần đây nhất kỷ lục này được xác lập là năm 1881”.

Trong các vấn đề chính trị ông Trump dành khá nhiều thời gian đề cập tới tình hình trên bán đảo Triều Tiên cũng như nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ông Trump cảnh báo một cuộc xung đột lớn và toàn diện với Triều Tiên dù bản thân ông đề cao các biện pháp ngoại giao để giải quyết những tranh chấp. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cũng nhận thức rõ đây là khó khăn rất lớn.

Trong cuộc phỏng vấn 42 phút với Reuters, ông Trump cũng nói về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, người gánh trọng trách chèo lái đất nước Triều Tiên từ năm 27 tuổi. Triều Tiên cũng được ông Trump coi là “mối đe dọa với an ninh quốc gia và cũng là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Mỹ”.

Với Hàn Quốc, Tổng thống Trump muốn đồng minh thân thiết phải trả tiền cho hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD mà Mỹ đang triển khai ở quốc gia này. Toàn bộ hệ thống có giá 1 tỷ USD. Ngoài ra, ông Trump cũng muốn đàm phán lại hoặc hủy bỏ hiệp định thương mại tự do song phương khiến Mỹ bị thâm hụt thương mại sâu rộng.

Về Trung Quốc, Tổng thống Trump dành nhiều mỹ từ cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng thời đề cao nỗ lực của ông Tập trước tình hình trên bán đảo Triều Tiên. “Tôi tin ông ấy đang cố gắng hết sức. Chắc chắn ông ấy không muốn nhìn thấy sự hỗn loạn và chết chóc. Ông ấy là người tốt và tôi biết rất rõ điều đó”, ông Trump nói về nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Tổng thống Trump cũng cân nhắc dừng chân tại Isreal và Saudi Arabia trong chuyến công du tới châu Âu vào tháng tới. Vị Tổng thống Mỹ nhấn mạnh ông muốn nhìn thấy hòa bình Israel-Palestine và phàn nàn Saudi Arabia không đóng góp công bằng các chi phí quốc phòng với Mỹ.

Mặc dù tự hào khẳng định 100 ngày nhiệm sở của ông là một thành công lớn, song ông cũng nói rằng 100 ngày không phải là tất cả để đánh giá một tổng thống. Bản thân ông cũng thừa nhận, làm tổng thống không hề dễ dàng như ông đã nghĩ.

Chia sẻ rất thật lòng về công việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Tôi yêu cuộc sống trước đây của mình. Tôi có nhiều thứ để làm. Giờ đây, cuộc sống của tôi toàn là công việc. Tôi không nghĩ làm tổng thống lại khó đến thế. Bạn mắc kẹt trong cái kén của riêng mình và vì bạn cần được bảo vệ an toàn tuyệt đối nên bạn thực sự chẳng thể đi đâu. Tôi thích lái xe nhưng giờ đây, tôi không được lái nữa”.

TinhHoa tổng hợp

 

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x